PhotoStory

Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết

Thực hiện: Nguyễn Quang

(Dân trí) - Chưa đầy một tháng nữa tới Tết Nguyên đán, các lò gốm ở Bình Dương huy động tối đa nhân công sản xuất heo, hổ đất. Tuy nhiên, số lượng sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu của các thương lái thu mua.

Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 1

Mỗi dịp cận kề với Tết Nguyên đán, các lò gốm tại Bình Dương lại tất bật sản xuất các sản phẩm gốm hình các linh thú, vật nuôi để cung cấp cho các thương lái đưa ra thị trường.

Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 2

Để chuẩn bị cho năm Nhâm Dần 2022, lò gốm của ông Lê Quang Lợi ở xã Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên) huy động hàng chục nhân công sản xuất heo đất, hổ đất. 

Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 3
Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 4

Dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng năm nay lò của ông Lợi vẫn khá đắt khách, tăng 30% đơn hàng so với ngày thường. Dịp cuối năm, mỗi ngày xưởng sản xuất khoảng 1.000 con hổ đất và 2.000 con heo đất.

Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 5

Heo đất, hổ đất sau khi vào khuôn sẽ phơi nắng để tạo hình.

"Năm nay do ảnh hưởng dịch nên khó kiếm được nhân công, nhiều thương lái đến đặt hàng nhưng không kịp sản xuất", bà Hợp, chủ lò gốm cho biết.

Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 6

Bà Miền, công nhân lâu năm tại lò gốm gọt bỏ những phần đất thừa của hổ đất trước khi đưa vào lò nung. Năm nay là năm hổ nên xưởng tập trung nhiều sản phẩm có hình tượng hổ, đặc biệt là sản phẩm hổ ngậm ngọc.

Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 7

Hổ đất sau khi tháo khỏi khuôn, tiếp tục được phơi nắng trên giàn khoảng 3 tiếng trước khi đưa vào lò nung. Sản phẩm có kích thước khoảng 20 cm chiều cao và 30cm chiều dài.

Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 8

Ngoài hổ, heo đất, các lò gốm còn sản xuất thêm các hình tượng khác mà trẻ em yêu thích như doremon mắt kính, heo vạn sự.. nhưng với số lượng ít hơn để đáp ứng nhu cầu khá đa dạng của thị trường.

Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 9

"Trong những ngày này, lò nung hoạt động liên tục. Cứ 2 ngày lại lên lửa nấu một lò nhưng vẫn không đủ hàng để cung cấp, sản phẩm ra tới đâu là thương lái đưa xe tải vào mua hàng hết", ông Lợi chia sẻ.

Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 10
Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 11

Heo, hổ đất được các thương lái thu mua về hoàn thiện khâu sơn vẽ, trang trí trước khi đưa ra thị trường. Tại cơ sở Thành Tâm (phường Lái Thiêu) mỗi ngày nhập về gần 2.000 con heo và hổ đất. Do các lò gốm không sản xuất được nhiều hàng, chủ cơ sở này phải tự gia công thêm hổ bằng thạch cao với sản lượng 100 con một ngày để đa dạng mẫu mã.

Hổ đất nung ở các lò gốm Bình Dương cháy hàng phục vụ thị trường Tết - 12

Bên trong xưởng bày la liệt các linh vật phục vụ Tết. Những người làm công việc vẽ, trang trí cho hổ đất phải có kinh nghiệm nhiều năm làm nghề. Từ đầu tháng, chủ xưởng bán ra khoảng 2.000 sản phẩm chủ yếu tại các tỉnh phía Nam, miền Trung và một phần xuất khẩu sang Lào. Giá bán hổ vàng đất nung từ 25.000 đến 30.000 đồng/con.