DNews

Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Vesak 2025

Ngọc Tân Nam Anh

(Dân trí) - Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 khai mạc vào sáng 6/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh, TPHCM) với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường và quan khách quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Vesak 2025

Sáng 6/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người. Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững".

Lễ khai mạc có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung...

Về phía quan chức quốc tế có Tổng thống Sri Lanka; quan chức Liên Hợp Quốc; Đại sứ các nước tại Việt Nam...

Phật giáo Việt Nam đóng góp cho quốc tế

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chào mừng sự có mặt của lãnh đạo các nước, đại biểu tăng ni, Phật tử quốc tế đến Việt Nam dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

Lãnh đạo Nhà nước chia sẻ Việt Nam có truyền thống Phật giáo lâu đời, gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Phật giáo Việt Nam luôn nêu cao tinh thần "hộ quốc an dân", đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc. Những giá trị như lòng yêu nước, tinh thần khoan dung, ý thức hướng thiện của Phật giáo đã thấm sâu vào tâm hồn người Việt và góp phần hun đúc bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Vesak 2025 - 1

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đánh giá cao và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tôn giáo, trong đó có Phật giáo hoạt động trong khuôn khổ của phát luật; thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tôn giáo của mọi người, coi đó là nền tảng quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; đại diện cho tăng ni, Phật tử cả nước, đã thể hiện tốt vai trò của mình trong việc hướng dẫn tín đồ tu hành, sống "tốt đời, đẹp đạo", đóng góp vào sự phát triển của đất nước và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

"Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 cho thấy Phật giáo Việt Nam không chỉ gắn bó với dân tộc, mà còn đang tích cực đóng góp vào các hoạt động Phật giáo quốc tế.

Chủ tịch nước tin tưởng các tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay cùng tăng ni, Phật tử thế giới phụng sự đạo pháp và nhân loại, vì mục tiêu chung là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

"Tôi đề nghị chúng ta cần đưa tâm từ bi vào chính sách, mang trí tuệ vào định hướng phát triển và đề cao tinh thần vô ngã, vị tha, làm việc gì cũng không vì bản thân mình mà luôn nghĩ đến lợi ích của đại chúng", Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ.

Tại lễ khai mạc, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569.

Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Vesak 2025 - 2

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc thông điệp Đại lễ Vesak (Ảnh: Nam Anh).

Đức Pháp Chủ khẳng định năm 2025 có ý nghĩa to lớn với Phật giáo và đất nước Việt Nam. Lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại TPHCM, đúng dịp cả nước kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. 

"Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh, tôi mong muốn tất cả những người con Phật trên thế giới đoàn kết, hòa ái và tích cực cùng nhân loại kiến tạo thế giới thái bình, an vui và hạnh phúc", Đức Pháp Chủ nêu thông điệp.

Bạn bè quốc tế chứng kiến TPHCM phồn vinh sau 50 năm 

 Sự kiện khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 có khoảng 2.700 đại biểu tham dự. Trong đó, khoảng 1.500 đại biểu trong nước gồm Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ ngành Trung ương; Lãnh đạo TPHCM, Hà Nội, Long An, Tây Ninh, Ninh Bình, Hà Nam; các Phật tử tiêu biểu...

Sự kiện cũng đón tiếp khoảng 1.250 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm các vị tăng vương, tăng thống, pháp chủ, chủ tịch các tổ chức Phật giáo trên thế giới; các vị cao tăng, các nhà nghiên cứu, các học giả từ các trường đại học, viện nghiên cứu nổi tiếng. Ngoài ra, nhiều người Việt ở Mỹ, Canada, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương cũng về dự Đại lễ Vesak năm nay.

Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Vesak 2025 - 3

Bên lề sự kiện khai mạc Đại lễ Vesak 2025, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp ông Ramin Manmadove, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về các tổ chức tôn giáo Azerbaijan (Ảnh: Ngọc Tân).

Ban tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài tham luận bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các tham luận tập trung vào các chủ đề về hòa bình, phát triển bền vững, và ứng dụng giáo lý Phật giáo vào trong xã hội hiện đại.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 là dịp để bạn bè quốc tế khắp nơi trên thế giới đến với TPHCM, cũng là cơ hội giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, đoàn kết và hòa hợp.

Bạn bè quốc tế sẽ có dịp chứng kiến TPHCM năng động, sáng tạo, phồn vinh, thịnh vượng sau 50 năm thống nhất. Đất nước Việt Nam hội nhập, phát triển, vươn mình cùng thế giới trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Vesak 2025 - 4

Đại Phật kỳ tung bay tại Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 (Ảnh: Nam Anh).

Đây cũng là dịp khẳng định với cộng đồng quốc tế về chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; về thực tiễn đời sống tự do tôn giáo ở Việt Nam; về thành quả mà cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam thành tựu sau 50 năm đất nước thống nhất.

Thông qua các nội dung chương trình, hội thảo, hoạt động văn hóa, xã hội của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại TPHCM, bạn bè quốc tế sẽ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử và văn hóa Phật giáo Việt Nam trong hơn 2000 năm đồng hành cùng dân tộc.

Đại lễ diễn ra trong hai ngày, bế mạc vào ngày 8/5 tại hội trường Học viện Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Từ năm 1999, Liên Hợp Quốc quyết định Vesak hay lễ kỷ niệm ba ngày đản sinh, thành đạo và niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lễ hội văn hóa tôn giáo vì hòa bình.

Từ năm 2000 đến nay, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đã được tổ chức 19 kỳ tại Trụ sở Liên hợp quốc và các nước trên thế giới.

Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công ba kỳ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc vào các năm 2008 với 87 nước tham dự tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội; năm 2014 với 95 nước tham dự tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình và năm 2019 với 112 nước tham dự tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 20 năm nay với các đoàn đại biểu đến từ 80 quốc gia và 5 vùng lãnh thổ tham dự, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức tại TPHCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.