DMagazine

Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019: Nơi ươm mầm những tài năng tương lai bóng đá Việt

(Dân trí) - Với niềm đam mê bóng đá, hàng nghìn em nhỏ đã vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, hoàn thành phần thi của mình tại Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota – TJF 2019.

Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019: Nơi ươm mầm những tài năng tương lai bóng đá Việt - 1

24 năm có mặt tại Việt Nam, 5 năm liên tục triển khai chương trình Trại hè bóng đá thiếu niên, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã khơi dậy niềm đam mê với trái bóng tròn cho hàng nghìn cầu thủ nhí ở lứa tuổi từ 9 đến 12. Sau mỗi kỳ tham dự Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota đã có rất nhiều em nhỏ được tuyển vào các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp như Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng, Viettel... Đây chính là nguồn cầu thủ nhí đầy tài năng, tạo động lực để phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Tiếp nối thành công những kỳ tổ chức Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota các năm trước, hành trình tuyển chọn của Trại hè năm nay đã bắt đầu tại Quảng Ninh vào ngày 22/6 và tiếp tục diễn ra tại SVĐ Thiên Trường, Nam Định và SVĐ Gò Đậu, Bình Dương vào ngày 29/6, tại SVĐ Vinh, Nghệ An vào ngày 30/6. Chương trình năm nay còn có sự phối hợp của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019: Nơi ươm mầm những tài năng tương lai bóng đá Việt - 2

Ông Toru Kinoshita - Tổng Giám đốc TMV chia sẻ, với sự đầu tư bài bản, nghiêm túc trong khâu tổ chức cũng như việc tuyển chọn, TJF đã khẳng định vai trò không chỉ là một sân chơi bổ ích mỗi dịp hè mà còn là chiếc nôi nuôi dưỡng đam mê và chắp cánh ước mơ chơi bóng đá chuyên nghiệp cho trẻ em Việt Nam.

Ông cũng chia sẻ rằng việc tổ chức Trại hè bóng đá thiếu niên nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội khám phá bản thân, luôn nỗ lực không ngừng để theo đuổi những mục tiêu và ước mơ của mình.

Với vai trò là HLV của chương trình, cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Như Thuần đánh giá, đây là chương trình rất bổ ích và ý nghĩa. Đồng thời vị HLV này khẳng định, sẽ nỗ lực đem kiến thức, kinh nghiệm và tâm huyết trong nghề của mình truyền đạt cho các thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nền bóng đá nước nhà.

“Tôi mong muốn các em được tới đây để vui chơi và làm quen với môn bóng đá một cách bài bản. Hy vọng qua đây các em không chỉ được trang bị những kỹ năng cơ bản của bóng đá mà còn hướng các em rèn luyện các kỹ năng sống và phát huy sức mạnh của tinh thần đồng đội”, HLV Phạm Như Thuần chia sẻ.

Ngoài HLV Phạm Như Thuần, chương trình Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019 còn có sự góp mặt của các cầu thủ trẻ đã thành danh như Nghiêm Xuân Tú (CLB Than Quảng Ninh), Phạm Xuân Mạnh (CLB Sông Lam Nghệ An), Trần Mạnh Hùng (CLB Dược Nam Hà Nam Định) và Nguyễn Tiến Linh (CLB Becamex Bình Dương).

Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019: Nơi ươm mầm những tài năng tương lai bóng đá Việt - 3
Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019: Nơi ươm mầm những tài năng tương lai bóng đá Việt - 4

Tại 4 địa phương (Quảng Ninh, Nam Định, Bình Dương, Nghệ An) nơi diễn ra vòng sơ tuyển, ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm cầu thủ nhí đến đăng ký tham gia. Trên khuôn mặt của các cầu thủ nhí luôn thể hiện sự tự tin và khát khao chiến thắng, ai cũng hy vọng mình sẽ có tên trong danh sách 8 cầu thủ xuất sắc nhất được ban tổ chức lựa chọn tại mỗi tỉnh.

Khi cuộc tuyển chọn bắt đầu, trên khán đài các vị phụ huynh và khán giả cổ vũ rất nhiệt tình, họ đặt tất cả niềm tin, sự kỳ vọng vào con em của mình. Chị Thủy ở TP. Hạ Long chia sẻ: “Tôi đưa con đến tham gia chương trình tuyển chọn trước hết là vì đam mê của con, thứ hai là để con được trải nghiệm, cọ xát và tất nhiên nếu được lọt vào vòng trong thì đó là sự tự hào”.

Khi tiếng còi chính thức cất lên, các cầu thủ phải trải qua 3 vòng sơ loại. Vòng thi thứ nhất các cầu thủ nhí sẽ phải thể hiện sự khéo léo, nhanh nhẹn để vượt qua các “chướng ngại vật” mà ban tổ chức đưa ra. Sau 3 tiếng tuyển chọn với sự tập trung cao độ, Ban tổ chức thống kê lại điểm số của các cầu thủ nhí để chọn ra những cầu thủ nhí xuất sắc nhất bước vào vòng loại thứ 2.

Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019: Nơi ươm mầm những tài năng tương lai bóng đá Việt - 5

Kết thúc vòng sơ loại đầu tiên, ông Nguyễn Văn Khoản (ở Quảng Yên, Quảng Ninh) chia sẻ: “Tôi đưa hai cháu nội tham gia tranh tài, cháu nhỏ đưa đi để cọ xát, còn niềm hy vọng đặt ở đứa cháu lớn. Cháu hoàn thành bài thi rất tốt, tôi đang đợi công bố kết quả sau đó mới báo tin vui cho gia đình”.

Theo ông Khoản, Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019 là một hoạt động cộng đồng vô cùng ý nghĩa, không chỉ giúp phát hiện tài năng bóng đá trẻ, mà còn giúp khơi dậy niềm đam mê cho các cháu thiếu niên trên cả nước.

Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019: Nơi ươm mầm những tài năng tương lai bóng đá Việt - 6

Trước khi bước vào vòng đấu đối kháng, trên khuôn mặt của các cầu thủ nhí thể hiện rõ sự hồi hộp vì chỉ cần qua 2 vòng sơ loại nữa là sẽ có mặt trong chuyến tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, xa hơn nữa là chuyến du đấu tại đất nước mặt trời mọc.

Là một trong số những cầu thủ được lọt và vòng sơ loại thứ 2, cầu thủ nhí Phạm Tuấn Minh (11 tuổi, ở Quảng Ninh) chia sẻ: “Con đang rất vui, vào vòng trong đều là các bạn có khả năng nhưng con tự tin mình sẽ vượt qua và giành chiến thắng”.

Chị Vũ Thị Thu Huyền (mẹ cháu Tuấn Minh) cho biết, con chị có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá và chị rất tin tưởng vào khả năng của con trai. “Từ nhỏ cháu đã có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng. Có thể nói cháu ăn ngủ với trái bóng dù bất cứ ở đâu, hoàn cảnh nào. Thậm chí có những lúc ăn cơm, ngồi học cũng phải có quả bóng dưới chân, đi ngủ cũng ôm theo trái bóng”, chị Huyền tâm sự.

Những thí sinh nhí đăng ký tham gia vòng sơ tuyển đều háo hức chờ đợi phần thi của mình. Cầu thủ nhí Nguyễn Đăng Hào (Nghệ An) đặt ra mục tiêu cho bản thân: “Mong muốn lớn nhất của cháu khi tham gia Trại hè này là được ra Hà Nội tập huấn và đi sang Nhật Bản du đấu”.

Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019: Nơi ươm mầm những tài năng tương lai bóng đá Việt - 7

Một số thí sinh tham gia Trại hè vừa để tranh tài, vừa để học hỏi như cậu bé Vũ Nhật Linh (Nghệ An): “Cháu thấy trại hè này vô cùng ý nghĩa. Đến đây cháu có thể tích lũy thêm kinh nghiệm và có thể gặp các cầu thủ chuyên nghiệp cũng như các bạn có cùng đam mê bóng đá.”

Qua 5 năm triển khai, trại hè bóng đá thiếu niên Toyota thực sự là sân chơi bổ ích và luôn là ngày hội lớn được các em nhỏ chờ đợi nhất trong năm. Là thí sinh nữ duy nhất khi biết Hải Dương không phải là địa điểm tuyển chọn, em Hoàng Minh Thư đã thuyết phục gia đình đưa về sân Thiên Trường - Nam Định ứng tuyển và quyết tâm vượt qua các vòng thi mà Ban tổ chức đưa ra.

Khi cuộc tuyển chọn 8 cầu thủ xuất sắc nhất ở mỗi địa phương chính thức bắt đầu, trải qua những trận đối kháng, rất nhiều cầu thủ đã thể hiện kỹ năng chơi bóng và tư duy chiến thuật vượt trội so với phần còn lại. Chính điều đó đã đặt HLV Phạm Như Thuần cùng đội ngũ ban huấn luyện vào tình huống “cân não” để tìm ra những cầu thủ nhí xứng đáng nhất lọt vào vòng trong.

Là một trong số những cầu thủ nhí được chọn, cậu bé Nguyễn Thanh Lâm (quê Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Cháu rất vui khi đã được ban huấn luyện lựa chọn. Chặng đường phía trước còn rất dài và phải trải qua nhiều vòng sơ loại khác. Cháu sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để góp mặt trong danh sách cuối cùng”, Lâm chia sẻ.

Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019: Nơi ươm mầm những tài năng tương lai bóng đá Việt - 8

Sau 1 tuần tổ chức tuyển chọn ở 4 địa phương trên cả nước, Ban tổ chức chương trình Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota – TJF 2019 đã chọn ra 32 gương mặt xuất sắc nhất (mỗi địa điểm chọn 8 cầu thủ nhí), các cầu thủ này sẽ tham gia huấn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF tại Hà Nội. Sau đó, 18 cầu thủ xuất sắc nhất sẽ được tiếp tục tuyển chọn để tham gia du đấu giao hữu tại Nhật Bản.

Thành công của chương trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp các em nhỏ chứng tỏ được khả năng của bản thân, nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn và tạo tiền đề để các em có thể tiến tới mục tiêu xa hơn đó là chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota là một hoạt động văn hóa xã hội được TMV chú trọng triển khai, bên canh các hoạt động ý nghĩa và bền vững khác thuộc các lĩnh vực: An toàn giao thông, Giáo dục đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường. Những đóng góp xã hội kể trên là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng và âm thầm của TMV với mong muốn trở thành “một công dân tốt trong cộng đồng sở tại”.