DMagazine

Những phút cuối cùng của "lão tướng" Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động

(Dân trí) - Phút 84, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan... Tiếng vỗ tay, hò reo bất chợt vang lên không ngớt trên khắp các khán đài sân Mỹ Đình. Không có bất cứ bàn thắng nào được ghi, mà đó là giây phút... tiền đạo Anh Đức bước vào sân.

Khoảnh khắc cuối cùng của "lão tướng" Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động

Phút 84, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan...

Tiếng vỗ tay, hò reo bất chợt vang lên không ngớt trên khắp các khán đài sân Mỹ Đình.

Không có bất cứ bàn thắng nào được ghi, mà đó là giây phút... tiền đạo Anh Đức bước vào sân. 

Đó là thời điểm bắt đầu cho 10 phút cuối cùng của Anh Đức trên sân Mỹ Đình trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

"Lão tướng" rưng rưng nước mắt

Tiền đạo 34 tuổi vẫn luôn xuất hiện trên sân với sự chững chạc, tự tin của một người anh cả trong bất cứ cuộc đối đầu nào, bất cứ đấu trường khu vực và châu lục nào.

Nhưng trong giây phút bắt đầu trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11/2019, Anh Đức hát Quốc ca từ hàng ghế dự bị với... đôi mắt rưng rưng.

Có lẽ, "lão tướng" của đội quân áo đỏ khó kìm nén được sự xúc động, khi đây là lần cuối anh hát Quốc ca trên sân Mỹ Đình, trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Những phút cuối cùng của lão tướng Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động - 1
Những phút cuối cùng của lão tướng Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động - 2
Những phút cuối cùng của lão tướng Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động - 3

Thông tin tiền đạo Nguyễn Anh Đức giã từ đội tuyển quốc gia Việt Nam chỉ được thông báo ít giờ trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan bắt đầu. 

Những phút cuối cùng của lão tướng Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động - 4

Tiền đạo Anh Đức đã xin phép HLV Park Hang Seo được chia sẻ chuyện cá nhân với các đồng đội trong bữa trưa trước khi trận đấu diễn ra.

"Ý định chia tay đội tuyển tôi đã thông báo với thầy Park từ lâu và thầy nói để thầy suy nghĩ. Nhưng đến hôm nay, tôi thấy thời gian này mình dừng lại là hợp lý nên quyết định giã từ đội tuyển sau trận gặp Thái Lan".

Tiền đạo của Bình Dương sau đó chia sẻ trên trang cá nhân: "Hành trình nào cũng đến lúc phải dừng chân. Anh Đức cảm thấy rất vinh dự được thi đấu, cống hiến cho màu cờ sắc áo đội tuyển Việt Nam cùng rất nhiều thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Trong suốt hành trình, Anh Đức và đội tuyển Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, động viên, tình cảm của người hâm mộ. Qua đây, Anh Đức xin cảm ơn người hâm mộ luôn luôn yêu thương và cổ vũ cho Anh Đức. Chúc bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích trong tương lai".

Những phút cuối cùng của lão tướng Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động - 5

10 phút cuối trên "chảo lửa" Mỹ Đình

Phút 84, Anh Đức vào sân thay Tiến Linh.

Tiếng vỗ tay, hò reo gọi tên Anh Đức vang lên ở khắp các khán đài.

Tiếng vỗ tay như lời động viên, lời cảm ơn của CĐV dành cho một "cỗ máy bền bỉ" đã thi đấu ròng rã suốt 14 năm trong màu áo tuyển quốc gia. Những người đồng đội cùng thời với anh như Công Vinh, Thành Lương, Như Thành... đều đã giã từ đội tuyển quốc gia từ lâu. 

Những phút cuối cùng của lão tướng Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động - 6

Đây không phải lần đầu Anh Đức xin rút lui hoặc từ chối lên tuyển. Tháng 3/2016, Anh Đức xin không lên tuyển với lý do cá nhân khi được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập cho AFF Suzuki Cup. Trước khi HLV Park Hang-seo nhậm chức, HLV tạm quyền Mai Đức Chung đích thân mời tiền đạo này trở lại khoác áo tuyển Việt Nam giữa năm 2017. Anh Đức trở lại và ghi dấu ấn đến khi chiến lược gia người Hàn Quốc chính thức triệu tập anh cho ASIAD 2019 và AFF Cup 2018.

Sau AFF Cup, Anh Đức lại xin HLV Park cho nghỉ ở tuyển quốc gia để tập trung cho CLB và sự nghiệp riêng. Sau khi vắng mặt ở Asian Cup 2019, tiền đạo sinh năm 1985 được ông Park gọi trở lại thi đấu tại giải King's Cup ở Thái Lan và đồng hành cùng tuyển Việt Nam tới nay.

Nhằm tri ân tiền đạo kì cựu, huấn luyện viên tung Anh Đức vào sân ở những phút cuối trận đấu đấu với Thái Lan - một đối thủ nhiều duyên nợ với Anh Đức. Tại King's Cup 2019, chính anh Đức đã ghi bàn vào lưới chủ nhà Thái Lan để Việt Nam giành chiến thắng.

Những phút cuối cùng của "lão tướng" Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động

Trong trận so tài này, thời gian 10 phút ít ỏi vào sân không đủ để tiền đạo 34 tuổi có thể tạo nên nhiều dấu ấn ở trận đấu cuối cùng cùng tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, những đóng góp của Anh Đức trong suốt thời gian qua đã quá đủ ấn tượng. 

Huấn luyện viên Park Hang Seo tiết lộ: "Có thể nói năm nay Anh Đức đã có nhiều trận đấu tốt cho đội tuyển quốc gia. Ở AFF Cup 2018, cậy ấy chơi tốt, phát huy được tầm ảnh hưởng của người đàn anh. Giữa mùa giải V-League vừa qua, cậu ấy chấn thương và cần điều trị khá lâu. Mấy hôm trước, Đức có nói với tôi về ý định rời tuyển quốc gia. Tôi đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Giờ ăn trưa hôm qua, Anh Đức đã công bố quyết định với toàn đội."

"Tôi muốn giữ Anh Đức ở lại đội tuyển Việt Nam nhưng anh ấy nói đã tới lúc nhường lại vị trí cho các tiền đạo trẻ hơn. Tôi tôn trọng quyết định này của Đức," ông Park bày tỏ. 

Những phút cuối cùng của lão tướng Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động - 7

Những cái ôm tri ân của đồng đội

Gần 10 phút ngắn ngủi chưa thể giúp chân sút đã bước sang tuổi 34 có nhiều cơ hội dứt điểm về phía khung thành Thái Lan nhưng những gì anh đã cống hiến suốt bao năm qua thì không ai có thể phủ nhận. Ở cái tuổi mà nhiều đồng đội đồng trang lứa đã giải nghệ thì Anh Đức vẫn hoạt động bền bỉ với 12 bàn thắng sau 37 trận cho ĐT Việt Nam.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cũng là lúc những người đồng đội tiến về phía Anh Đức. Những chàng trai ôm chặt lấy người anh cả như thay lời cảm ơn, lời chia tay.

Những phút cuối cùng của lão tướng Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động - 8
Những phút cuối cùng của lão tướng Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động - 9
Những phút cuối cùng của lão tướng Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động - 10
Những phút cuối cùng của lão tướng Anh Đức trên sân Mỹ Đình: Tự hào và xúc động - 11

Duy Mạnh đã chia sẻ về Anh Đức ngay sau trận đấu: "Anh Đức là một người đàn anh. Với bóng đá thì ai cũng muốn cống hiến, tuy nhiên đến thời điểm này Anh Đức đã nói lời chia tay với đội tuyển thì đó cũng là điều mà những cầu thủ như chúng tôi phải cảm ơn anh ấy vì trong suốt thời gian qua có những lúc mà anh ấy đã chỉ bảo từ sinh hoạt đến chuyên môn. Đó là người anh đi trước. Qua đây tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Anh Đức. Tuy không còn thi đấu cho đội tuyển nữa nhưng chúng ta có thể gặp lại nhau trong cuộc sống, anh em vẫn có thể ngồi giao lưu, nói chuyện. Sau này chúng tôi cũng đến tuổi của Anh Đức và nhường lại sân chơi cho lớp trẻ. Thời tuổi trẻ đã cống hiến hết mình thì cũng đến lúc dừng chân lại. Chúc Anh Đức luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong công việc của mình."

Toàn Vũ

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022