1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Anh Đức, Công Phượng thi đấu không đạt yêu cầu khi vào sân"

(Dân trí) - Cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng đội tuyển Việt Nam hoà với Thái Lan là kết quả có lợi cho chúng ta, bởi đối thủ rất mạnh. Ngoài ra, cũng theo ông Xương, những quyết định thay người của HLV Park Hang Seo trong trận có cái lý của riêng ông, chỉ là sự thể hiện trên sân chưa như ý.

Trong khoảng thời gian cuối trận Việt Nam – Thái Lan, đội tuyển Việt Nam bị đối thủ ép sân rất mạnh, từ thời điểm Hồng Duy vào sân thay cho Hùng Dũng, cựu HLV Đoàn Minh Xương giải thích về điều này: “Tôi cho rằng HLV Park Hang Seo đưa Hồng Duy vào là có lý do, ông ấy muốn Hồng Duy kết hợp cùng Đoàn Văn Hậu bảo vệ hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam”.

“Còn chuyện Thái Lan tấn công mạnh mẽ, tạo được nhiều cơ hội trong khoảng 15 phút cuối, còn có nguyên nhân là thể lực của họ tốt hơn chúng ta, họ cần chiến thắng hơn so với đội tuyển Việt Nam, nên cố dốc sức tấn công ở cuối trận” – ông Xương nói thêm.

Anh Đức, Công Phượng thi đấu không đạt yêu cầu khi vào sân - 1
Công Phượng chưa tạo nên hiệu quả khi vào sân thay người (ảnh: Gia Hưng)

Không chỉ có quyết định thay người liên quan đến Hồng Duy, mà việc tung Công Phượng rồi Anh Đức vào sân ở hiệp 2 của HLV Park Hang Seo cũng không hiệu quả, cựu HLV Đoàn Minh Xương cho biết: “Việc sử dụng Công Phượng cũng có lý do. Tôi nghĩ rằng HLV Park Hang Seo muốn tìm sự đột biến từ phía Công Phượng”.

“Chỉ tiếc là sự thể hiện của các cầu thủ vào sân thay người chưa như ý ông Park. Ở đây, chúng ta cần tôn trọng quyết định của HLV về mặt nhân sự, vì ông ấy rõ nhất những nhân sự có trong tay mình” – vẫn là lời cựu HLV Đoàn Minh Xương.

Duy chỉ có trường hợp của Anh Đức là hơi khó giải thích. Ông Đoàn Minh Xương nói về trường hợp này: “Chỉ có một quyết định thay người mà tôi vẫn chưa hiểu là trường hợp tung Anh Đức vào sân trong ít phút cuối. Có thể như mọi người vẫn nói, đó là một hành động tri ân của HLV Park Hang Seo với Anh Đức, trước khi cầu thủ này chia tay đội tuyển quốc gia”.

Anh Đức, Công Phượng thi đấu không đạt yêu cầu khi vào sân - 2
Anh Đức gây ngạc nhiên khi xuất hiện trong ít phút cuối (ảnh: Gia Hưng)

Còn nhìn về tổng thể, cựu HLV Đoàn Minh Xương đánh giá rằng trận hoà với Thái Lan là một thành công, ông nói: “Đây đúng là trận đấu của những kỳ phùng địch thủ, quá hiểu nhau nên trận cầu nhìn chung rất chặt chẽ”. 

“Việt Nam nhập cuộc tốt hơn, khi chúng ta muốn có bàn thắng sớm, đồng thời đầu trận Thái Lan có vẻ như bị tâm lý, mất bình tĩnh trong các pha xử lý bóng của họ. Sau đó thì Thái Lan dần lấy lại thế trận. Riêng những phút cuối, tôi cho rằng thể lực của các cầu thủ Thái Lan nhỉnh hơn cầu thủ Việt Nam” – ông Xương nói tiếp.

Vị cựu HLV này phân tích rõ lợi thế của đội tuyển Việt Nam sau trận hoà Thái Lan: “Hoà có thể là kết quả đáng tiếc, xét trên việc chúng ta có tình huống bàn thắng không được công nhận, nhưng sau trận hoà vừa rồi, đội tuyển Việt Nam vẫn hơn điểm đối phương, vẫn giữ được sự chủ động và quyền tự quyết vé đi tiếp vào vòng trong”.

Sau trận đấu với Thái Lan tối 19/11, đội tuyển Việt Nam hiện có 11 điểm, vẫn dẫn đầu bảng G, nhiều hơn Malaysia 2 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm và hơn UAE 5 điểm (UAE đá ít hơn 3 đội còn lại 1 trận). 

Anh Đức, Công Phượng thi đấu không đạt yêu cầu khi vào sân - 3

Trọng Vũ

Anh Đức, Công Phượng thi đấu không đạt yêu cầu khi vào sân - 4
Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022