1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Linh cân bằng kỷ lục ghi bàn của cựu danh thủ Hồng Sơn

Sông Lam

(Dân trí) - Với bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển UAE ở lượt đấu cuối, tiền đạo Tiến Linh chính thức cân bằng kỷ lục số bàn thắng ghi được của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn tại vòng loại World Cup.

Hành trình đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022

Cựu danh thủ bóng đá Nguyễn Hồng Sơn từng dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, khi anh có 5 bàn thắng cho "Rồng vàng" ở vòng loại World Cup năm 2002.

Sau gần 20 năm, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã cân bằng kỷ lục của Hồng Sơn khi anh tiếp tục có bàn thắng vào lưới đội tuyển UAE ở lượt đấu cuối trong trận thua 2-3 của tuyển Việt Nam.

Dù vậy, Tiến Linh vẫn xuất sắc hơn cựu danh thủ Hồng Sơn khi anh cùng các đồng đội lập kỳ tích đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở vòng 12 đội mạnh nhất châu Á.

Tiến Linh cân bằng kỷ lục ghi bàn của cựu danh thủ Hồng Sơn - 1

Tiến Linh (khoác số áo 22) ăn mừng bàn thắng vào lưới UAE với đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Trước khi ghi bàn vào lưới UAE ở trận lượt về, Tiến Linh cũng từng ghi bàn trong chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Tây Á ở trận lượt đi. Ngoài ra anh còn có thêm bàn thắng trong hai lần đối đấu với Indonesia (thắng lượt đi 3-1 và 4-0 ở lượt về), bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 ở trận lượt về trước Malaysia.

Tiến Linh sẽ có cơ hội lớn phá kỷ lục của cựu danh thủ Hồng Sơn khi anh chắc chắn sẽ có tên trong đội hình "Rồng vàng" để trải qua 10 trận chinh chiến tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á (dự kiến tổ chức vào tháng 9/2021).

Phát biểu sau trận đấu lượt cuối với UAE, Tiến Linh nói: "Ngày hôm nay toàn đội đã chơi đầy nỗ lực. Đội tuyển Việt Nam phải thi đấu với đối thủ mạnh nhất bảng G, nhưng tất cả các cầu thủ đều thi đấu với tinh thần quả cảm".

"Dù cho kết quả trận đấu này ra sao thì đội tuyển Việt Nam cũng đã giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Chúng tôi cố gắng hết mình tại vòng loại thứ ba sắp tới đây" - 

Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, sẽ có 12 đội, được chia làm hai bảng, mỗi bảng 6 đội. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thẳng VCK World Cup 2022 tại Qatar. 

Hai đội đứng thứ ba ở mỗi bảng thuộc vòng loại thứ ba, sẽ đá trận play-off khu vực châu Á. Đội thắng trong cặp play-off châu Á sẽ đá tiếp trận play-off liên lục địa, với đại diện chưa được FIFA xác định (khả năng là Nam Mỹ hoặc khu vực Bắc - Trung Mỹ và vùng biển Caribe). 

Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Còn lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 24/6 tới, tại trụ sở AFC tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Tiến Linh cân bằng kỷ lục ghi bàn của cựu danh thủ Hồng Sơn - 2
Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022