DMagazine

Nhà báo Indonesia: "Chia tay HLV Park, tuyển Việt Nam không còn mạnh mẽ"

(Dân trí) - Nhà báo Indonesia, Alvino Hanafi cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ không còn làm mưa làm gió khi thiếu vắng HLV Park Hang Seo. Điều đó tạo cơ hội lớn để những kình địch như Indonesia, Thái Lan trỗi dậy.

Alvino Hanafi, nhà báo thể thao nổi tiếng của Indonesia cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ không còn có thể làm mưa làm gió khi thiếu vắng HLV Park Hang Seo. Điều đó vô hình trung tạo cơ hội lớn để những kình địch trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan trỗi dậy.

Xin cảm ơn nhà báo Alvino Hanafi đã tham gia cuộc trò chuyện với Dân trí. Hẳn nhiên, sự quan tâm của giới truyền thông Đông Nam Á trong thời gian qua hướng về Việt Nam, với thông tin HLV Park Hang Seo sẽ nói lời tạm biệt đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Là một người Indonesia, từng chứng kiến các đội tuyển Indonesia thất bại trước Việt Nam được dẫn dắt bởi ông Park, anh đón nhận thông tin này như thế nào?

- Xin chào độc giả Dân trí. Thật sự tôi không bất ngờ trước thông tin HLV Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam. Ông ấy đã dẫn dắt đội tuyển các bạn trong vòng 5 năm với rất nhiều thành công ở cấp độ khu vực Đông Nam Á và những bất ngờ châu lục. Khi thành tích đã đạt đến ngưỡng nếu đối chiếu với đẳng cấp, sự nhiệt huyết và đam mê, một cuộc chia tay là phù hợp.

Bóng đá thế giới chứng kiến không ít những HLV đẳng cấp chia tay đội tuyển quốc gia mà mình gắn bó sau 2-3 năm hoặc 4-5 năm. Chu kỳ huấn luyện của một đội tuyển thường dao động và diễn ra với quãng thời gian như thế. Bởi khi ấy, HLV đó cũng đi qua hành trình gắn liền một thế hệ cầu thủ.

Tài năng của dàn cầu thủ cộng thêm năng lực đến từ HLV sẽ quyết định đến thành bại của đội tuyển ấy trong một giai đoạn nhất định trong lịch sử bóng đá.

Nhà báo Indonesia: Chia tay HLV Park, tuyển Việt Nam không còn mạnh mẽ - 1

Tất nhiên, chúng ta vẫn thấy những trường hợp khá cá biệt đã và đang gắn bó với đội tuyển quốc gia lâu hơn thế. Tôi nói ở đây là Didier Deschamps của Pháp, Gareth Southgate của Anh hay trước đó là Joachim Loew của Đức.

Mối quan hệ lâu dài giữa họ với Liên đoàn bóng đá quốc gia cũng đến từ thành công ở cấp độ đội tuyển, niềm tin từ các phía hay chính họ cảm thấy rằng mình đủ khả năng để đi đến cùng trong tiềm năng của một thế hệ hay nhiều thế hệ gối đầu sau đó.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, tại sao tôi cho rằng việc HLV Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam là điều không bất ngờ? Như tôi đã nói từ đầu, ông ấy đã đạt đến ngưỡng thành công cao nhất với đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

Tại khu vực, ông Park cùng Việt Nam chạm ngưỡng đỉnh cao với huy chương vàng SEA Games và chức vô địch AFF Cup. Tại châu lục, U23 Việt Nam đã làm nên điều thần kỳ với ngôi á quân vào năm 2018 hay đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 và đỉnh cao hơn nữa là vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Đấy không chỉ là thành công chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam mà bản thân ông Park cũng đã khai thác tất cả những tiềm năng mà thế hệ vàng của bóng đá các bạn sở hữu được trong 5 năm vừa rồi. Và khi ông Park hiểu rằng đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam đã chạm ngưỡng, việc dừng lại cũng là một quyết định khôn ngoan và dễ hiểu.

Nhà báo Indonesia: Chia tay HLV Park, tuyển Việt Nam không còn mạnh mẽ - 3

Nói như anh có nghĩa rằng đội tuyển Việt Nam đã phát tiết tất cả những gì tinh túy. Vậy câu chuyện tương lai của đội tuyển Việt Nam khi không có ông Park Hang Seo sẽ thế nào? Liệu Việt Nam có "cài số lùi" thành tích hay không, theo anh?

- Tôi chỉ nói rằng đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam đã chạm ngưỡng, chứ không nói là "cài số lùi" như cách anh đang âu lo. Thật sự mà nói thì câu chuyện đội tuyển Việt Nam hiện tại cũng khá giống với Thái Lan thời HLV Kiatisuk Senamuang. Tức là Việt Nam hay Thái Lan đều đã chạm đến mức độ cao nhất của thành công, bao gồm việc thống trị bóng đá khu vực Đông Nam Á và tạo nên tiếng vang ở tầm châu Á.

Nhưng tôi nghĩ với những giới hạn ở trình độ, đẳng cấp so với mặt bằng chung của châu lục, đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan trước kia cũng chưa thể chạm đến ngưỡng của những cái tên hùng mạnh nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia.

Vậy nên, hướng đi tới đây của người thay thế HLV Park Hang Seo vẫn nên là cố gắng giữ vững vị trí số một Đông Nam Á và cố gắng từng bước tịnh tiến dần ở cấp độ châu lục. Tôi cho rằng điều đó tốt cho các bạn. Ảo tưởng về một người kế nhiệm có thể làm tốt hơn HLV Park Hang Seo sẽ tạo nên tác động tiêu cực đến chính đội tuyển các bạn. Bài học Thái Lan thời hậu Kiatisuk hẳn chính người hâm mộ Việt Nam là người tường tận hơn ai hết.

Nhà báo Indonesia: Chia tay HLV Park, tuyển Việt Nam không còn mạnh mẽ - 5

Vậy anh nghĩ sao về việc HLV trưởng đội tuyển Indonesia, Shin Tae Yong kế nhiệm ông Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam?

- Đó là một câu hỏi rất khó. Tôi không phải là Liên đoàn bóng đá Indonesia và cũng chẳng phải Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay chính HLV Shin Tae Yong để đưa ra quyết định kể trên. Tôi nghĩ nếu mình là HLV Shin Tae Yong, tôi sẽ cảm thấy tự hào khi được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, một trong những đội bóng đã có sự tiến bộ lớn tại bình diện châu Á cũng như củng cố vị thế số một tại Đông Nam Á.

Nhưng tôi cho rằng rào cản về mức lương và chính hoài bão của ông Shin Tae Yong sẽ khiến vị HLV này không đến với Việt Nam. Tôi biết VFF các bạn chỉ trả lương cho HLV Park ở mức 50.000 USD/tháng. Đó cũng là một trong những lý do mà tôi cho rằng nhà cầm quân Hàn Quốc đã quyết định không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Con số ấy cũng là khiêm tốn so với đãi ngộ mà Liên đoàn bóng đá Indonesia trả cho HLV Shin Tae Yong. Một điều nữa, ông Shin đã dành nhiều tâm huyết để gây dựng bóng đá trẻ Indonesia. Từ một Indonesia chênh vênh về lực lượng, dưới bàn tay của ông Shin, đội tuyển của chúng tôi dần mạnh lên từng ngày.

Ở AFF Cup 2020, Indonesia giành ngôi á quân. Lực lượng Indonesia có rất nhiều những cầu thủ trẻ tài năng không thua kém Việt Nam. Tôi tin rằng đó là tài nguyên và sức hút đủ để níu chân ông Shin dẫn dắt Indonesia đến những tham vọng trong 1-2 năm tới.

Vậy nên tôi nghĩ nếu đến Việt Nam, ông Shin cũng sẽ chờ 1-2 năm nữa. Nhất là khi vài tháng nữa, ông Shin còn cùng U20 Indonesia tham dự U20 World Cup trên sân nhà.

Nhà báo Indonesia: Chia tay HLV Park, tuyển Việt Nam không còn mạnh mẽ - 7

Ông Shin Tae Yong chưa bao giờ thắng được ông Park kể từ khi hai người dẫn dắt Indonesia và Việt Nam. Theo ông, việc ông Park chia tay đội tuyển Việt Nam sẽ giúp cho ông Shin làm mưa làm gió tại Đông Nam Á?

- Tôi cho rằng điều đó phải kiểm chứng tại AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn sự dẫn dắt của ông Park ở giải đấu tới đây. Tôi cho rằng đó sẽ là thử thách mà ông Shin Tae Yong cần vượt qua, nếu như muốn Indonesia có thể vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Tôi cho rằng điều đó không dễ dàng.

Ông Park Hang Seo khát khao có chức vô địch Đông Nam Á để làm món quà tạm biệt ngọt ngào với đội tuyển Việt Nam. Lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện tại dẫu sao cũng đang có độ chín. Vậy nên, không dễ để ông Shin Tae Yong và Indonesia có thể lật đổ đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup tới đây.

Nhà báo Indonesia: Chia tay HLV Park, tuyển Việt Nam không còn mạnh mẽ - 9
Nhà báo Indonesia: Chia tay HLV Park, tuyển Việt Nam không còn mạnh mẽ - 10

Còn câu hỏi thứ hai của anh về việc cục diện Đông Nam Á sẽ thế nào sau khi HLV Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đội tuyển các bạn vẫn sẽ là một đội rất mạnh ở Đông Nam Á. Chắc chắn VFF sẽ thuê một HLV đẳng cấp cao để duy trì tham vọng và vị thế của Việt Nam ở khu vực.

Nhưng ông ấy sẽ không dễ để ngay lập tức tạo nên một tập thể mạnh mẽ và giàu tính đoàn kết, kỷ luật như cách mà ông Park làm được với đội tuyển Việt Nam trong 5 năm qua. Tôi cho rằng, đó là cơ hội để những đội tuyển như Thái Lan, Indonesia trỗi dậy.

Dẫu sao thì ông Shin Tae Yong cũng đã làm việc tại Indonesia được 3 năm. Còn HLV Polking đã tường tận bóng đá Thái Lan ngót một thập kỷ. Chính điều đó sẽ giúp cho Indonesia và Thái Lan có lợi thế hơn khi đấu với Việt Nam, đội tuyển sẽ phải bắt đầu lại công cuộc tái thiết dưới thời HLV mới.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

Nội dung: Tường Vy

Thiết kế: Đỗ Diệp