Sắp xếp, bổ sung biên chế công chức tư pháp trước lượng công việc tăngHà Nội yêu cầu rà soát, kiện toàn việc bố trí, sử dụng công chức làm công tác pháp chế theo vị trí việc làm trong bối cảnh khối lượng công việc lớn.
Tiếp nhận viên chức vào làm công chức các sở, ngành của Đà NẵngTrong thời gian chờ Trung ương giao biên chế chính thức, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản tiếp nhận viên chức vào làm công chức tại các sở, ban, ngành.
Điều kiện để viên chức biệt phái được tiếp nhận vào làm công chứcÔng Đạt là viên chức văn phòng đăng ký đất đai, được biệt phái về công tác ở UBND cấp xã. Ông có 11 năm công tác ở lĩnh vực này thì có đủ điều kiện chuyển sang làm công chức hay không?
Tính nhu cầu biên chế công chức toàn quốc giai đoạn mớiBộ Nội vụ đang đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031, trong đó đã tham mưu về biên chế của các bộ, ngành thuộc Chính phủ.
Làm việc 11 năm mới được tuyển vào viên chức được xếp lương thế nào?Bà Hồng có hơn 11 năm làm giáo viên mới được tuyển dụng vào viên chức và được xếp lương từ bậc 1, hệ số 2,34. Nữ giáo viên thắc mắc vì mức lương khởi điểm thấp, được hướng dẫn giải quyết chế độ.
Hơn 15 năm hành trình cởi trói cho viên chức, chấm dứt biên chế suốt đờiTừ khi Luật Viên chức ra đời năm 2010 đến luật mới có hiệu lực từ 1/7/2026, cách quản lý viên chức đã chuyển mạnh từ ổn định suốt đời sang hợp đồng, vị trí việc làm và đánh giá theo hiệu quả.
Bố trí biên chế giáo viên theo hướng giảm hưởng lương ngân sáchBộ Nội vụ đề nghị cơ cấu lại, sắp xếp hợp lý đội ngũ, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại một địa phương.
Điều động, bổ nhiệm 476 sĩ quan dự bị phục vụ tại ngũ ở xã, phườngTỉnh Gia Lai đã công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm và gọi 476 sĩ quan dự bị vào phục vụ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường.
Đánh giá KPI hằng tháng với cả lãnh đạo, thủ trưởng cơ quanUBND TP Hà Nội yêu cầu đánh giá, xếp loại kết quả công việc hằng tháng đối với cả lãnh đạo Thành phố và thủ trưởng cơ quan, áp dụng KPI để đo lường hiệu quả, khắc phục tình trạng nể nang, hình thức.
Kết quả công việc quyết định tiền thưởng, thu nhập và vị trí của công chứcKết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức sẽ được đánh giá thường xuyên, định lượng theo sản phẩm, làm căn cứ chi thưởng, tăng thu nhập, bố trí vị trí việc làm và sàng lọc người không đáp ứng yêu cầu.
Bộ trưởng Nội vụ bổ nhiệm Chánh Văn phòng BộBộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tin tưởng tân Chánh Văn phòng Bùi Huy Tùng sẽ phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Nới quy định đăng ký lại khai sinh với cán bộ, công chứcNghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về việc đăng ký lại khai sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang.
Viên chức thuộc UBND cấp xã được cấp hộ chiếu công vụTừ ngày 1/7, quy định cấp hộ chiếu công vụ sẽ được sửa đổi. Theo đó, viên chức là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã cũng được cấp hộ chiếu công vụ.
Cả nước có bao nhiêu công chức xã, phường chưa đạt trình độ yêu cầu?Dự thảo của Bộ Nội vụ cho biết trong hơn 114.800 công chức chuyên môn cấp xã, có hơn 5% chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ theo vị trí việc làm, đặt ra yêu cầu về việc nâng cao chất lượng đội ngũ.
Lâm Đồng sẽ tinh giản hơn 605 biên chế trong năm 2026Trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng lên kế hoạch tinh giản 605 cán bộ, công chức, viên chức tại 104 cơ quan, đơn vị.
Tiền lương, thu nhập, tài sản của cán bộ, công chức được thu thập, quản lýTừ 1/7 tới, gần 200 trường thông tin của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được quản lý online, trong đó có tiền lương, phụ cấp, thu nhập, tài sản...
5 cán bộ tài chính được duyệt cho chuyển công tác, thôi việcSau khi tiếp nhận đơn xin chuyển công tác, xin thôi việc từ một số lãnh đạo cấp phòng, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã xem xét và đồng ý cho 4 người chuyển công tác, một người thôi việc.
Quy định mới việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học thạc sĩ, tiến sĩHà Nội ban hành quy định mới về quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó làm rõ thẩm quyền, điều kiện, hồ sơ và trách nhiệm khi cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.
Từ 1/7, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được quản lý bằng số định danhMỗi cán bộ, công chức, viên chức sẽ có một hồ sơ điện tử thống nhất, sử dụng số định danh cá nhân làm mã định danh, thay thế dần hồ sơ giấy trong quản lý nhân sự.
Công chức lúng túng trước việc khó, tham mưu thiếu sắc nét: Cấp tốc đào tạoĐịa phương tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thường xuyên, liên tục để đẩy lùi tình trạng vẫn còn người thiếu trải nghiệm thực hành, năng lực xử lý các vấn đề nóng ở cơ sở.