PhotoStory

Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Mỗi dịp Tết, làng rèn truyền thống lâu đời nhất của tỉnh Thanh Hóa sản xuất, cung cấp ra thị trường hơn 500 con dao cùng nông cụ phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và các tỉnh lân cận.

Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết (Video: Thanh Tùng).

Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 1

Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng rèn ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa  nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đi quanh làng nghề này, đâu đâu cũng rộn vang tiếng búa đập, không khí chạy đua với thời gian để cho ra lò những sản phẩm chất lượng, phục vụ nhu cầu thị trường ngày Tết.

Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 2

Ông Trịnh Văn Hiệp (58 tuổi, làng Sơn) cho hay, làng rèn xã Tiến Lộc có truyền thống hàng trăm năm tuổi. Cả xã có 3 làng gồm làng Sơn, làng Bùi, làng Ngọ làm nghề rèn. Từ xa xưa, nơi đây nổi tiếng với nghề rèn vũ khí và nông cụ. Trải qua thời gian, nghề rèn được gìn giữ và phát triển. 

Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 3

Theo ông Hiệp, để tạo ra được những sản phẩm tốt, người thợ rèn phải rất kỳ công, tỉ mỉ từng công đoạn. Trước tiên, họ phải chuẩn bị phôi thép. Đây là công đoạn cực nhọc và vất vả nhất, đặc biệt là những ngày nắng, sức nóng của lò nung khiến người thợ ướt đẫm mồ hôi.

Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 4
Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 5
Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 6

Tôi thép là công đoạn khó nhất, thường thì do các thợ giàu kinh nghiệm thực hiện. Người thợ sẽ nhìn ánh thép màu xanh, trắng hoặc vàng để xem độ già hoặc non của thép, đồng thời có cách tôi cho phù hợp. 

Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 7
Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 8

"Nghề rèn ở đây hoạt động quanh năm, tuy nhiên cao điểm nhất vẫn là vụ Tết. Thời điểm Tết, chúng tôi chủ yếu làm dao thái, chặt. Mỗi ngày làm từ 400 đến 500 con dao, tính tổng vụ Tết chúng tôi xuất ra thị trường khoảng 10 đến 20 vạn con dao với đủ kích thước, mẫu mã khác nhau. Ngoài phục vụ thị trường trong nước, vài năm trở lại đây chúng tôi còn bán các sản phẩm sang tận Lào", ông Hiệp chia sẻ. 

Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 9
Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 10

Ngoài nam giới, ở làng rèn Tiến Lộc có nhiều phụ nữ làm công việc này. Họ chủ yếu đảm nhiệm công đoạn hoàn thiện, đóng cán dao, mài nhẵn các sản phẩm. Đây là những công việc nhẹ nhàng, đỡ vất vả hơn, đem lại nguồn thu nhập ổn định từ 150.000 đến 200.000 đồng/ngày.

Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 11

Những mẫu dao hoàn thiện được đóng hộp, chuẩn bị xuất ra thị trường ngày Tết. 

Nơi sản xuất dao, nông cụ lớn nhất Thanh Hóa rộn ràng vụ Tết - 12

Hiện toàn xã có khoảng 1.600 hộ làm nghề rèn, chiếm trên 60% số hộ trong xã. Ngoài làng nghề đang hoạt động hiện nay, địa phương này đang xây dựng thêm một cụm công nghiệp làng nghề mới với diện tích khoảng hơn 6ha, nhằm mở rộng quy mô sản xuất.