PhotoStory

Kỹ sư bị nói "hâm dở" vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Anh Thao từng có công việc ổn định tại Viện nghiên cứu rau quả nhưng quyết định bỏ ngang. Sau đó, anh mang quất miền Bắc về trồng tại khu vực rừng núi ở Hà Tĩnh.

Kỹ sư bị nói "hâm dở" vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết (Video: Dương Nguyên).

Kỹ sư bị nói hâm dở vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết - 1

Những ngày này, anh Nguyễn Văn Thao (39 tuổi, trú tại thôn Lâm Phúc, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) đang tất bật với từng công đoạn chăm sóc hơn 1.000 gốc quất để chuẩn bị xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Anh là người đầu tiên ở Hà Tĩnh mang giống quất miền Bắc về trồng tại vùng đất miền núi Sơn Lâm quê nhà.

Kỹ sư bị nói hâm dở vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết - 2

Anh Thao từng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 (Hà Nội) và nhiều năm làm Kỹ sư nông nghiệp tại Viện nghiên cứu rau quả (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam). Nhưng sau đó, anh quyết định nghỉ việc, bỏ phố về quê làm nông dân. Với những kiến thức tích lũy được, năm 2018, anh mang 300 gốc giống quất cảnh miền Bắc về quê trồng thử nghiệm và nhận thấy phù hợp.

Kỹ sư bị nói hâm dở vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết - 3

Xưa nay, quất cảnh thường được các làng nghề cây cảnh ở phía Bắc trồng như Nhật Tân, Tứ Liên (Hà Nội), Thanh Hà (Hải Dương)... Mỗi dịp Tết Nguyên đán, những làng nghề này cung cấp quất cảnh cho thị trường, trong đó có Hà Tĩnh. Song, anh Thao đã có một quyết định táo bạo khi khai hoang mảnh đất rộng hơn 1.000m2 của gia đình nằm trên khu vực rừng núi để trồng quất bán.

Kỹ sư bị nói hâm dở vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết - 4

"Quất trồng tại rừng núi Hương Sơn, tại sao không? Thời điểm đó, tôi nghĩ vậy và quyết tâm chinh phục. Nhưng người khác như hàng xóm, bạn bè, thậm chí cả người thân thì không. Họ không tin tưởng và nói tôi bị hâm dở", anh Thao kể.

Kỹ sư bị nói hâm dở vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết - 5
Kỹ sư bị nói hâm dở vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết - 6
Kỹ sư bị nói hâm dở vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết - 7

Cây quất do anh Thao trồng phát triển tốt, sai quả, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại huyện Hương Sơn.

"Thời tiết ở miền Trung phù hợp cho việc ra hoa, đậu quả. Nhưng từ tháng 7-8, mưa lũ nhiều nên hoa, quả thường có sương muối nhiều. Tôi trồng quất ở quê đã được 5 năm, còn kinh nghiệm thì có 10 năm nên tìm được cách khắc phục", chủ vườn chia sẻ.

Kỹ sư bị nói hâm dở vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết - 8
Kỹ sư bị nói hâm dở vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết - 9

Thời gian này, anh Thao đang hoàn thiện các phần việc gò quất, cắt tỉa, tạo dáng để chuẩn bị phục vụ cho thị trường Tết. 

Kỹ sư bị nói hâm dở vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết - 10

Quất năm nay có giá bình quân 350.000-800.000 đồng/gốc. Vụ năm nay, trừ các chi phí, anh Thao ước tính thu về khoảng trên 200 triệu đồng.

Kỹ sư bị nói hâm dở vì bỏ việc ở Hà Nội về vùng núi trồng cây bán dịp Tết - 11

Đầu tháng Chạp, nhiều thương lái đã đến vườn quất của anh Thao đặt mua. Những gốc quất này, chủ vườn đánh dấu riêng bằng dây màu trắng và chăm sóc, chờ ngày khách tới nhận.