DBiz

Kỳ lân công nghệ VNG ra sao trước khi có quyền tổng giám đốc mới?

Khổng Chiêm
Kỳ lân công nghệ VNG ra sao trước khi có quyền tổng giám đốc mới?

Công ty cổ phần VNG (mã chứng khoán: VNZ) vừa bổ nhiệm ông Kelly Wong làm Quyền Tổng giám đốc mới. Trước đó, ông Lê Hồng Minh là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc của VNG. Còn ông Kelly Wong là Phó tổng giám đốc Khối Trò chơi trực tuyến tại doanh nghiệp này.

VNG được thành lập từ năm 2004, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trực tuyến. Ngoài việc phát hành trò chơi trực tuyến, VNG còn sở hữu ứng dụng Zalo, nền tảng nghe nhạc trực tuyến Zing MP3 và ví điện tử ZaloPay.

Thua lỗ 3 năm liên tiếp

Kết quả kinh doanh của VNG có phần sa sút trong 3 năm trở lại đây, mức lỗ gia tăng. Giai đoạn 2021-2023, công ty lỗ lần lượt 72 tỷ đồng, 1.534 tỷ đồng và 2.317 tỷ đồng.

Dịch vụ trò chơi trực tuyến là mảng hoạt động mang lại nhiều doanh thu nhất cho VNG trong những năm gần đây.

Nửa đầu năm nay, VNG đạt doanh thu hợp nhất 4.314 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ trò chơi trực tuyến tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 72%. Ngoài ra, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet, dịch vụ quảng cáo trực tuyến cũng góp phần ghi nhận doanh thu.

Tuy nhiên, các loại chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lớn đã "ăn mòn" lợi nhuận, cộng thêm lỗ từ công ty liên kết khiến VNG lỗ gần 586 tỷ đồng. Song, mức này vẫn thấp hơn con số lỗ của cùng kỳ năm trước là 1.205 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, VNG vẫn ghi nhận lỗ 18 tỷ đồng từ các công ty liên kết. Cùng kỳ năm trước, công ty ghi nhận lỗ 206 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6 năm nay, VNG có 11 công ty con trực tiếp và 27 công ty con gián tiếp. VNG khá mạnh tay trong việc đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết. Tại ngày 30/6, công ty đầu tư hơn 2.213 tỷ đồng vào các công ty liên kết như Tiki Global, Telio, Funding Asia hay VTH... Các doanh nghiệp này chủ yếu được thành lập ở nước ngoài.

Tuy nhiên, khoản đầu tư này đã lỗ lũy kế hơn 1.047 tỷ đồng nên giá trị đầu tư của VNG giảm còn 1.166 tỷ đồng.

VNG cũng nắm giữ khoản tiền mặt và tiền gửi lớn. Tại ngày 30/6, công ty có hơn 3.402 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, giảm 14% so với cuối năm trước. Doanh nghiệp có tổng tài sản hơn 10.126 tỷ đồng.

Về nợ vay, VNG có khoản nợ vay tài chính 2.031 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 71%. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,2 lần.

Kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam và giấc mơ niêm yết thị trường chứng khoán Mỹ

Năm 2014, VNG được định giá 1 tỷ USD theo World Start-up Report, trở thành kỳ lân công nghệ đầu tiên tại Việt Nam.

Sau đó, VNG ấp ủ kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán quốc tế trong nhiều năm. Năm 2017, công ty từng ký kết một biên bản ghi nhớ về việc niêm yết tại Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này kéo dài cho đến tháng 8/2023, VNG có nộp hồ sơ niêm yết lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC).

Nhưng sau đó, VNG lại rút hồ sơ, không tiến hành đăng ký niêm yết và cho biết sẽ nộp hồ sơ đăng ký mới trong tương lai. Không một lý do nào được doanh nghiệp đưa ra.

Tại Việt Nam, VNG đưa hơn 35,8 triệu cổ phiếu giao dịch trên UPCoM từ đầu năm 2023, với giá tham chiếu ban đầu là 240.000 đồng/cổ phiếu. Sau sự kiện này, ông Lê Hồng Minh - nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VNG đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Ông chỉ còn đảm nhận vị trí Tổng giám đốc. Người tiếp quản vị trí thay ông Minh từ đó đến nay là ông Võ Sỹ Nhân.

Cổ phiếu VNZ từ khi được đưa lên giao dịch UPCoM đến nay đều giữ vị trí "ngôi vương" về thị giá trên thị trường chứng khoán. Có thời điểm, cổ phiếu này tăng lên hơn 1,4 triệu đồng/đơn vị. Đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh, cổ phiếu VNZ có giá 480.000 đồng/đơn vị, gấp 2 lần so với khi mới gia nhập thị trường. 

Từ khi giao dịch trên UPCoM tới nay, VNG thi thoảng lại bị phạt hành chính. Hồi đầu tháng 8 năm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt hành chính 157,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, công bố thông tin không đầy đủ.

Cụ thể, VNG đã không công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT ngày 8/9/2022 thông qua việc thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ nợ của Công ty cổ phần Công nghệ Big V (là cổ đông lớn và là bên liên quan); công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2023.

Công ty còn không công bố đầy đủ thông tin trong năm 2022 và 2023 về giao dịch liên quan với Công ty công nghệ Big V. Theo đó, VNG đã sử dụng tài khoản tiền gửi tại Citibank - chi nhánh Hà Nội để đảm bảo cho khoản vay của cổ đông lớn là Big V tại Citibank - chi nhánh Singapore.

Cuối năm 2023, VNG cũng bị UBCKNN phạt 85 triệu đồng vì lỗi công bố thông tin, không công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét. VNG công bố không đúng thời hạn với các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2022.

Năm nay, VNG đặt mục tiêu doanh thu 11.069 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 150 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ của năm trước.

HĐQT định hướng công ty sẽ tiếp tục phát triển các ngành nghề kinh doanh theo hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và mở rộng thị trường. Ngoài việc tiếp tục đầu tư cho các sản phẩm như trò chơi điện tử, quảng cáo, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công ty sẽ tăng trưởng đầu tư cho các sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

VNG đặt mục tiêu 3 năm tới, doanh thu từ thị trường nước ngoài của khối trò chơi trực tuyến và điện toán đám mây AI sẽ chiếm tỷ trọng cao hơn doanh thu trong nước.