Cổ phiếu VNG thoát sàn chóng vánh, Quốc Cường Gia Lai "bung nóc"

Mai Chi

(Dân trí) - VNZ "nhúng" sàn rất nhanh đầu chiều nay, trong khi đó, QCG của Quốc Cường Gia Lai cháy hàng, tăng kịch biên độ. VN-Index hồi phục, sàn HoSE "xanh vỏ đỏ lòng".

Sàn giao dịch HoSE trong phiên chiều cuối tuần (6/9) rơi vào tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" khi VN-Index hồi phục tăng 5,75 điểm tương ứng 0,45% lên 1.273,96 điểm nhưng có tới 212 mã giảm so với 192 mã tăng. VN30-Index tăng 6,34 điểm tương ứng 0,48%.

HNX với 69 mã tăng và 74 mã giảm, chỉ số ghi nhận mức điều chỉnh 0,31 điểm tương ứng 0,13%. UPCoM-Index giảm nhẹ 0,1 điểm tương ứng 0,11%.

Có 23 mã giảm sàn trên UPCoM, 6 mã giảm sàn trên HNX và chỉ 1 mã trên HoSE giảm sàn. Cổ phiếu VNZ của Công ty cổ phần VNG đầu phiên giảm sàn về 437.800 đồng nhưng nhanh chóng thoát sàn, đóng cửa tại 480.000 đồng, giảm 6,8%.

Thực tế là mức giao dịch tại giá sàn của VNZ rất ít, chỉ 100 cổ phiếu, đúng bằng 1 lô tối thiểu. Khớp lệnh toàn phiên tại VNZ là 15.100 đơn vị.

Cổ phiếu VNG thoát sàn chóng vánh, Quốc Cường Gia Lai bung nóc - 1

VNZ thoát giá sàn rất nhanh nhưng vẫn mất 6,8% thị giá (Nguồn: VDSC).

Trong khi đó, IN4 và C22 tuy không giảm sàn nhưng lại giảm với biên độ rất sâu, lần lượt mất 36,3% và 33,1%. Khớp lệnh tại 2 mã này không đáng kể, chỉ 1.000 cổ phiếu với IN4 và 100 cổ phiếu với C22. Những mã khác trên UPCoM giảm sàn là DNA, HBH, NDC, YTC, CFV, HNF, TMG, APP, ING, LTC, PTP, TSD, ITS, VHH, PTE… thanh khoản các mã này đều thấp.

Trên HoSE chứng kiến sự trỗi dậy của một số mã bất động sản. SGR và QCG tăng kịch biên độ. SGR tăng trần lên 39.550 đồng, khớp lệnh 244.100 cổ phiếu.

Về phần QCG của Quốc Cường Gia Lai, mã này tăng trần lên 6.560 đồng, khớp lệnh 841.500 cổ phiếu, trắng lệnh bán và dư mua giá trần 287.900 đơn vị. Thống kê cuối phiên cho thấy, có 426.600 cổ phiếu QCG được khớp lệnh ở mức giá trần, chiếm phân nửa tổng khối lượng giao dịch trong phiên hôm nay tại mã này.

Cổ phiếu VNG thoát sàn chóng vánh, Quốc Cường Gia Lai bung nóc - 2

Phân nửa lượng cổ phiếu QCG được khớp lệnh phiên hôm nay ở mức giá trần (Nguồn: VDSC).

Một số mã khác cùng ngành cũng diễn biến khả quan với việc đảo chiều từ trạng thái giảm đầu phiên và tăng khá mạnh lúc đóng cửa: NBB tăng 3,2%; TDC tăng 3,2%; HDG tăng 3%; NTL tăng 2,3%; VRE tăng 2%; KBC tăng 1,7%.

Cổ phiếu "vua" vẫn còn một số mã ghi nhận điều chỉnh là SSB giảm 2,7%; OCB, EIB, HDB, SHB, VIB giảm nhẹ. Tuy vậy, việc VCB, MBB, ACB, STB, BID, CTG tăng giá đã có ảnh hưởng tích cực đến chỉ số chính.

Nhóm dịch vụ tài chính cũng khởi sắc với DSE tăng trần lên 26.450 đồng, VCI, SSI, TVS, HCM, CTS tăng giá. Cổ phiếu xây dựng và vật liệu có KPF tăng trần; CIG tăng 3,1%; BMP tăng 1,9%; HHV tăng 1,2%.

Cổ phiếu đầu ngành trong rổ VN30 đóng vai trò lớn, kéo chỉ số hồi phục. FPT tăng 1,1%; MSN tăng 2,6%; PLX tăng 2%; GVR tăng 1,8%; HPG tăng 1,4%.