Lãi suất cao, cầm 7 tỷ đồng nên mua nhà hay tiếp tục ở thuê?Dù 97% người thuê đều khao khát sở hữu nhà, nhưng bài toán vay vốn khi lãi suất cao đang khiến nhiều gia đình chùn bước. Lựa chọn tiếp tục đi thuê để bảo toàn vốn đang trở thành một xu hướng mới.
Không phải vì tháng Ngâu, đây mới là lý do khiến thị trường nhà đất ảm đạmGiao dịch nhà đất sụt giảm mạnh, song các chuyên gia khẳng định tháng Ngâu không phải là "thủ phạm". Rào cản lớn nhất hiện nay là bài toán đòn bẩy tài chính và biến động quy hoạch vĩ mô.
Giao đất 50 năm, chờ thủ tục 10 năm: Đề xuất bù thời gian cho chủ đầu tưĐược giao đất 50 năm nhưng mất 10-15 năm chờ thủ tục, pháp lý, nhiều dự án chỉ còn thời gian khai thác ngắn khi được tháo gỡ, khiến giá trị giảm và nhà đầu tư khó thu hồi vốn.
Lãi suất cao, người mua nhà đứng trước bài toán “mua hay chờ”?Lãi suất vay mua nhà đang chịu mức 12-14%/năm, một số khoản thả nổi lên 15-16%/năm khiến người mua đắn đo xuống tiền ngay hay tiếp tục chờ đợi để giảm áp lực tài chính.
Chứng khoán giảm điểm ngày cuối tháng, một cổ phiếu lớn gây áp lựcThị trường đóng cửa tháng 7 bằng một phiên giảm điểm do sức ép từ các mã vốn hóa lớn. Dù VCB nỗ lực nâng đỡ, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế cùng đà bán ròng của khối ngoại.
Niên hạn sử dụng chung cư: Người mua cần hiểu đúng để không bị "lùa gà"Đề xuất gắn niên hạn chung cư với tuổi thọ công trình đang gây xôn xao. Thực chất, quyền sử dụng đất vẫn ổn định lâu dài, người dân cần nắm rõ để tránh bị "lùa gà" bởi những tin đồn thất thiệt.
Cổ phiếu doanh nghiệp tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng trần, VN-Index hồi phụcThị trường chứng khoán đảo chiều, VN-Index tăng hơn 24 điểm. Nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup dẫn dắt đà phục hồi, trong đó VRE tăng trần sau khi công bố kết quả kinh doanh tích cực.
Cổ phiếu chứng khoán lội ngược dòng, VN-Index lấy lại sắc xanhLực cầu bắt đáy đổ mạnh vào nhóm dịch vụ tài chính trong phiên chiều giúp hàng loạt cổ phiếu chứng khoán tăng hết biên độ, trở thành bệ đỡ kéo thị trường chung đảo chiều ngoạn mục.
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc ồ ạt gom cổ phiếu khi giá giảm sâuTrong bối cảnh ngành bất động sản đối mặt áp lực thanh khoản và lãi suất vay neo cao, hàng loạt nhân sự cấp cao tại các doanh nghiệp niêm yết vẫn quyết định chi đậm để gom cổ phiếu.
Lãi suất bao nhiêu thì người dân mới dám mua nhà?Khảo sát cho thấy người mua nhà chỉ chấp nhận mức lãi suất vay khoảng 5-7%/năm, trong khi mặt bằng thực tế phổ biến 8-12%/năm, thậm chí cao hơn, khiến nhiều người trì hoãn quyết định xuống tiền.
TPHCM yêu cầu doanh nghiệp Nhà nước chấm dứt cho thuê đất trái quy địnhUBND TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất đang quản lý, chấm dứt tình trạng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết và sử dụng đất trái quy định.
TPHCM đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 55 triệu đồngSở Xây dựng TPHCM đề xuất nâng ngưỡng thu nhập để được mua nhà ở xã hội, trong đó hộ gia đình có vợ chồng được áp dụng mức tối đa 55 triệu đồng/tháng, tăng thêm 5 triệu đồng so với quy định hiện hành.