DNews

Nữ thủ khoa "kép" toàn quốc muốn trở thành cô giáo để giúp trẻ em nghèo

Thái Bá

(Dân trí) - Nữ sinh Đinh Thị Bích Ngọc, thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT và khối C00, chia sẻ mong muốn trở thành cô giáo dạy tiếng Anh để giúp đỡ các trẻ em nghèo vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Nữ thủ khoa "kép" toàn quốc muốn trở thành cô giáo để giúp trẻ em nghèo

Không tin mình là thủ khoa "kép"

Từ khi biết tin mình là thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và là thủ khoa khối C00, em Đinh Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 Anh 1, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) vui mừng khôn tả.

Nữ thủ khoa kép toàn quốc muốn trở thành cô giáo để giúp trẻ em nghèo - 1

Chân dung nữ thủ khoa "kép" Đinh Thị Bích Ngọc (Ảnh: Thái Bá).

Người thân trong gia đình, thầy cô, bạn bè gọi điện đến chúc mừng khiến điện thoại của nữ sinh luôn trong tình trạng "nóng máy".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, em Ngọc vui mừng nói: "Sau khi thi tốt nghiệp xong, em đếm ngược từng ngày để chờ điểm thi chính thức được công bố. Em không ngờ, kết quả ngoài mong đợi khi cùng lúc em là thủ khoa khối C00, cũng là thủ khoa toàn quốc. Em và mọi người trong gia đình mừng rơi nước mắt".

Ngọc tâm sự tiếp, kết quả bài thi các môn sau kỳ thi được em xem đi xem lại nhiều lần, nhất là khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án. So sánh kết quả bài làm, cũng như đáp án mà Bộ công bố, Ngọc đã tính toán được điểm các môn mà mình đạt được.

"Các môn khác em tự chấm điểm, kết quả đều đúng theo những gì em dự đoán. Riêng môn văn khiến em chờ đợi và hồi hộp nhất. Bài làm môn này em dự đoán được khoảng 9,25 điểm. Tuy nhiên, khi điểm thi được công bố, em vỡ òa vì số điểm vượt xa so với mong đợi của mình là 9,75 điểm", nữ thủ khoa vui mừng nói.

Nữ thủ khoa kép toàn quốc muốn trở thành cô giáo để giúp trẻ em nghèo - 2

Em Ngọc cùng cô giáo chủ nhiệm vỡ òa trong niềm vui khi cùng lúc đạt thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nhiệm THPT và thủ khoa khối C00 (Ảnh: Thái Bá).

Sáng 17/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, so với hàng ngày, Ngọc dậy sớm hơn và ngồi vào máy tính để "canh" điểm. Khi biết được điểm tất cả các môn, Ngọc không nghĩ đến mình sẽ là thủ khoa của khối cũng như thủ khoa toàn quốc.

"Bạn cùng lớp gọi điện báo tin em là thủ khoa khối C00 (Ngọc đạt 29,75 điểm 3 môn văn, sử, địa), em không tin. Đến khi cô giáo chủ nhiệm gọi báo tin em là thủ khoa khối C00 và là 1 trong 19 thí sinh thủ khoa khối này em thực sự bất ngờ và hạnh phúc. Bố mẹ cũng điện về chúc mừng làm em rưng rưng nước mắt".

Niềm vui chưa dừng lại với cô học trò dáng người nhỏ bé, khi em cũng được công bố là thủ khoa toàn quốc của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Lúc này, Ngọc cùng những người thân trong gia đình, thầy cô, bạn bè vui mừng trong niềm vui "kép".

Mơ thành cô giáo giúp trẻ em nghèo

 Nữ thủ khoa "kép" toàn quốc thi tốt nghiệp THPT và thủ khoa khối C00 tâm sự tiếp, cuối năm lớp 11, đầu năm lớp 12, em có ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Vì thế, vào năm học lớp 12, em đã nỗ lực không ngừng nghỉ để biến ước mơ đó thành hiện thực.

Nữ thủ khoa kép toàn quốc muốn trở thành cô giáo để giúp trẻ em nghèo - 3

Em Ngọc (bìa phải) chia sẻ cách học bài với các bạn cùng trường (Ảnh: Thái Bá).

"Kỳ nghỉ hè năm lớp 11, lớp em tổ chức đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình. Tại đây, em đã gặp gỡ các em nhỏ mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, điều này làm em vô cùng xúc động.

Từ đó, em mong muốn sau này sẽ làm điều gì đó để có thể góp sức mình giúp đỡ các em. Và em chọn làm giáo viên, em sẽ dạy tiếng Anh cho các em nhỏ, để khi lớn lên cuộc sống các em đỡ vất vả hơn", nữ thủ khoa toàn quốc chia sẻ.

Để có được kết quả cao, Đinh Thị Bích Ngọc đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ cấp 2, Ngọc đã bộc lộ là học sinh có phẩm chất tốt, học giỏi toàn diện các môn học. Lên cấp 3, Ngọc chọn lớp chuyên Anh để theo đuổi đam mê và dự định của mình là được vào học tại Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nói về cô học trò cưng của mình, cô Nguyễn Thị Thu Thương, giáo viên chủ nhiệm bày tỏ: "Ngọc là một trong những học sinh học giỏi của lớp. Em ấy có tố chất nổi bật khi học giỏi đều các môn. Trên lớp, Ngọc hòa đồng với mọi người, thường xuyên quan tâm giúp đỡ bạn bè về phương pháp học, giải những bài khó để cùng nhau tiến bộ hơn".

Cô Thương điểm sơ qua về thành tích đáng nể của nữ thủ khoa toàn quốc, cụ thể, năm lớp 10 em Ngọc đạt giải Nhất cuộc thi nói tiếng Anh IELST CHALLENGE tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Nữ thủ khoa kép toàn quốc muốn trở thành cô giáo để giúp trẻ em nghèo - 4

Cô trò trường THPT chuyên Lương Văn Tụy trong giờ ôn bài môn tiếng Anh, trong đó có nữ thủ khoa "kép" Đinh Thị Bích Ngọc (Ảnh: Thái Bá).

Trong năm lớp 10 và 11, Ngọc là thành viên của trường tham gia đội tuyển tham gia cuộc thi học sinh giỏi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, hai năm liền đều đạt Huy chương Đồng. Năm lớp 12, em đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình môn tiếng Anh.

Tiết lộ về phương pháp học tập của mình, em Ngọc nói: "Để đạt được kết quả cao, em không học "tủ". Mỗi tuần em học một môn, học chắc chắn các bài học của môn học đó rồi mới chuyển sang học môn khác. Khi đã nắm chắc được kiến thức, em mới bao quát lại toàn bộ các môn học".

Đánh giá về đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, em Ngọc cho hay đề thi môn toán và ngữ văn năm có sự phân hóa cao và khó hơn mọi năm rất nhiều

"Đề thi môn toán năm nay rất khó, đặc biệt là những câu cuối. Khi mới đọc đề mấy câu cuối em khá "hoảng hốt" vì dạng bài lạ, em phải đầu tư suy nghĩ rất nhiều. Đối với đề thi môn văn năm nay cũng khá dài (18 câu). Khi làm bài thi, chúng em cũng quá giới hạn về thời gian khi đề vừa dài, vừa khó như vậy", nữ thủ khoa "kép" chia sẻ.

Nữ thủ khoa kép toàn quốc muốn trở thành cô giáo để giúp trẻ em nghèo - 5

Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo chủ nhiệm, bạn cùng lớp chúc mừng thành tích cao mà em Ngọc đạt được trong kỳ thi (Ảnh: Thái Bá).

Đạt được kết quả cao ngoài mong đợi, em Đinh Thị Bích Ngọc cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, cô giáo chủ nhiệm, bạn bè và người thân trong gia đình.

Ngoài ra, Ngọc cho biết, trong sự thành công đó còn có sự góp mặt của công nghệ hiện đại, đã em giúp mở mang thêm được nhiều kiến thức khi có thể tra cứu bất cứ lúc nào trên internet.