DMagazine

Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên

(Dân trí) - Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) được khởi công xây dựng từ năm 1990, là nơi yên nghỉ của trên 1.800 liệt sĩ.

TOÀN CẢNH NƠI YÊN NGHỈ CỦA 1.800 CHIẾN SĨ VỆ QUỐC Ở MẶT TRẬN VỊ XUYÊN

Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) được khởi công xây dựng từ năm 1990, là nơi yên nghỉ của trên 1.800 liệt sĩ. Nơi đây trở thành "ngôi nhà chung" của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc ở mặt trận Vị Xuyên

Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 1

Toàn cảnh nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) nằm cạnh QL2, cách TP Hà Giang khoảng 18 km về phía Hà Nội. Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia được xây dựng trên diện tích 1,2 ha nằm tựa lưng vào dãy núi Tây Côn Lĩnh, hướng ra phía trước là dòng sông Lô lịch sử.

Nơi đây trở thành "ngôi nhà chung" của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và các liệt sĩ thuộc 32 tỉnh, thành từ Bình Trị Thiên trở ra.

Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 2
Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 3
Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 4

Khuôn viên nghĩa trang Vị Xuyên rộng 1,2 ha.

Hiện nay, tại nghĩa trang có khoảng gần 400 mộ chưa xác nhận được thông tin. Việc tìm kiếm những liệt sĩ ở Vị Xuyên rất khó khăn vì địa hình, địa thế nơi đây đặc biệt hiểm trở. Trong những năm tháng chiến đấu, khu vực này dày đặc mìn, vật liệu nổ. Cũng bởi lẽ đó, công tác quy tập hài cốt các liệt sĩ đặc biệt khó khăn.

Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 5
Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 6

Ông Hoàng Văn Hoàn làm quản trang của nghĩa trang Vị Xuyên gần 20 năm.

Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 7
Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 8

Sau khi tìm được hài cốt các anh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang sẽ đưa về nghĩa trang Vị Xuyên để an táng, làm lễ truy điệu và gắn bia mộ cho các liệt sĩ. “Bản thân tôi cũng từng là một người lính nên tôi muốn được về đây để chăm sóc phần mộ của các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh và nằm lại nơi đây. Tôi gắn bó ở đây cũng được 20 năm rồi. Công việc hàng ngày của tôi là dọn dẹp, vệ sinh các phần mộ trong khu vực nghĩa trang. Sáng dậy sớm quét dọn, nhổ cỏ, tỉa cây”, ông Hoàng Văn Hoàn chia sẻ.

Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 9
Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 10
Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 11
Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 12

“Năm nào cũng vậy, cứ sắp tới ngày thương binh liệt sĩ 27/7, chúng tôi lại tổ chức lễ dâng hương để tưởng nhớ tới những người anh hùng, liệt sỹ đã nằm xuống”, ông Hoàn chia sẻ thêm.

Toàn cảnh nơi yên nghỉ của 1.800 chiến sĩ vệ quốc tại mặt trận Vị Xuyên - 13

Công việc chính của ông Hoàn là bảo vệ, dọn dẹp nghĩa trang Vị Xuyên hàng ngày.

Hiện nghĩa trang đang được mở rộng để có thể tiếp đón gần 2.000 bộ hài cốt khác. Công tác quy tập hài cốt vẫn đang được Bộ Quốc phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang thực hiện rốt ráo.