DMagazine

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết

(Dân trí) - Sáng nay (14/2), 109 trường hợp cách ly còn lại tại trường Tiểu học Xuân Phương đã được cho phép về cách ly tại nhà sau 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính SARS-CoV2.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết

Sáng nay (14/2), 109 trường hợp cách ly còn lại tại trường Tiểu học Xuân Phương đã được cho phép về cách ly tại nhà sau 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính SARS-CoV2.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết
Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 1

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường thông tin từ 9/2 đến nay trên địa bàn quận chưa phát hiện thêm ca bệnh Covid-19 nào. Ngày 10/2 có 28 trường hợp (15 học sinh, 13 phụ huynh) đã được về nhà cách ly tập trung. Số còn lại 109 trường hợp, trường đều đã được lấy mẫu xét nghiệm lần ba hôm 12/2 và cho kết quả âm tính.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 2

5h30 sáng nay, một số phụ huynh học sinh đã tới cổng trường khi trời còn chưa rạng để vận chuyển đổ đạc của người thân được cách ly tại trường về nhà trước. 

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 3

Ghi nhận khoảng 6h sáng, nhà trường đã bắt đầu loa thông báo cho các cháu dậy ăn sáng và chuẩn bị cùng phụ huynh rời khỏi trường.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 4
Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 5
Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 6

Các cháu rời khu cách ly sẽ được nhận giấy xác nhận đã cách ly,  sức khỏe bình thường và đã âm tính 3 lần với SARS-CoV2 từ Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. Có tổng số 57 học sinh cùng 52 phụ huynh, cán bộ, giáo viên trường tiểu học Xuân Phương được trở về tự cách ly tại nhà đợt cuối này.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 7

Nhiều phụ huynh tập trung bên ngoài hồi hộp chờ khoảnh khắc người thân của mình được rời khỏi khu cách ly về nhà đón Tết.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 8
Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 9
Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 10
Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 11

Phụ huynh và con em tỏ ra phấn khởi và nhanh chóng sắp xếp đồ đạc cá nhân chuẩn bị đem ra xe. Nhiều em nhỏ tự mình mang vác đồ dùng cá nhân như chăn, màn, gấu bông... để đỡ bố mẹ.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 12
Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 13
Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 14

Trước khi rời khu cách ly, các cháu cũng được chủ tịch UBNB phường Xuân Phương trao những phần quà là sữa, bánh và cả bao lì xì may mắn đầu năm.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 15

Chị Nguyễn Thị Loan nhẹ nhàng dành một nụ hôn dành cho con trai Nguyễn Minh Quân trong ngày hai mẹ con được về nhà ăn Tết muộn.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 16
Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 17

Đây cũng là cái Tết đặc biệt đáng nhớ của các cháu khi cùng phụ huynh đón Tết tại khu cách ly.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 18

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã bố trí 3 xe đưa toàn bộ các cháu về nhà cách ly theo đúng quy định.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 19
Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 20
Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 21

Lực lượng an ninh đã tiến hành gỡ bỏ hàng rào cách ly xung quanh khu vực trường.

Toàn bộ người cách ly tại Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà ăn Tết - 22

Ngay sau khi các cháu học sinh được đưa về cách ly tại nhà, quận đã cho khử trùng toàn bộ trường để mùng 6 tết (17/2) học sinh có thể trở lại trường học bình thường nếu Sở Giáo dục Hà Nội cho học sinh đi học trở lại.