PhotoStory

Người dân Sài Gòn phấn khởi ra đường đi dạo, gặp gỡ bạn bè

(Dân trí) - Sau nhiều tháng ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, người dân Sài Gòn phấn khởi ra đường đi dạo, gặp gỡ bạn bè khi thành phố nới lỏng một số hoạt động từ ngày 1/10.

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Theo ghi nhận, trước khu vực Nhà thờ Đức Bà (Quận 1) không còn cảnh vắng lặng như trước, người dân đã bắt đầu tới dạo chơi, cầu nguyện.

Người dân Sài Gòn phấn khởi ra đường đi dạo, gặp gỡ bạn bè - 2
Người dân Sài Gòn phấn khởi ra đường đi dạo, gặp gỡ bạn bè - 3

TPHCM trải qua hơn 120 ngày giãn cách xã hội, nhiều tháng ở nhà khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Ngày đầu tháng mới được ra đường, bà Hà (ngụ Quận 4) vẫn duy trì thói quen cũ dành khoảng 30 phút để cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ (Nhà thờ Đức Bà, Quận 1), nhưng lần này bà mang khẩu trang, kính chống giọt bắn để đảm bảo an toàn trong mùa dịch. 

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Gia đình chị Hoa (ngụ quận Bình Thạnh) chạy xe máy dạo quanh các địa điểm nổi tiếng như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Dinh Độc Lập... hóng  mát.

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Dù trời đổ mưa nhưng nhiều người vẫn nán lại ít phút để chụp hình kỷ niệm.

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Những vị khách nước ngoài cũng tranh thủ ra đường đi dạo trong ngày đầu thành phố được nới lỏng.

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Nga (ngụ Quận 4) cùng nhóm bạn đi dạo trước khu vực Bưu điện thành phố. Cô gái trẻ cho biết, mấy tháng nay cô và nhóm bạn thân chỉ nói chuyện qua điện thoại, nay mới có dịp gặp nhau tâm sự, ai cũng vui mừng nhưng không quên mang khẩu trang để chống dịch.

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Các cửa hàng đồ uống đã mở cửa buôn bán trở lại, người dân vẫn duy trì thói quen lang thang Sài Gòn với ly cà phê trên tay.

Người dân Sài Gòn phấn khởi ra đường đi dạo, gặp gỡ bạn bè - 9
Người dân Sài Gòn phấn khởi ra đường đi dạo, gặp gỡ bạn bè - 10

"Những địa điểm này tôi đều đã dẫn khách nước ngoài tới tham quan rất nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần quay lại ấn tượng và vui nhất, thật sự rất trân trọng khoảng thời gian này", Rah (25 tuổi) hướng dẫn viên du lịch người nước ngoài cho biết.

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Nhiều người lựa chọn vừa dạo bộ vừa tâm sự sau nhiều tháng mới gặp lại nhau.

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Một cô gái đạp xe tập thể dục trên phố, hình ảnh quen thuộc của Sài Gòn trước khi có dịch.

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Trước khu vực UBND thành phố cũng đã nhộn nhịp xe cộ trở lại.

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Đôi bạn trẻ đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Một cô gái đạp xe đi chụp lại các tuyến phố, công trình ở Sài Gòn.

Người dân TPHCM tham quan các công trình.jpeg

Các y bác sĩ từ miền Bắc vào tham gia chống dịch cũng tranh thủ đi tham quan Sài Gòn. "Tôi rất ấn tượng với những công trình nổi tiếng ở Sài Gòn, tôi cùng bạn mượn xe máy chạy vòng vòng chụp hình lưu niệm trước khi trở về. Sài Gòn khoảng thời gian này khá trầm lắng", anh Hậu - học viên Học viện Quân Y chia sẻ.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4