PhotoStory

Khai mạc trọng thể triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

(Dân trí) - Chiều 16/11 Triển lãm về chủ đề "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 1

Tới dự và cắt băng khai mạc có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (thứ hai, bên trái); ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thứ ba, bên phải) cùng đại diện các bộ, ban, ngành của Trung ương và TP Hà Nội…

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 2

Có 320 hình ảnh, hơn 123 hiện vật, tài liệu quý về văn hóa; về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các lãnh đạo Đảng Nhà nước trong sự nghiệp phát triển văn hóa; Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc... Trong ảnh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa và ông Nguyễn Văn Hùng đang nghe giới thiệu về các hiện vật tại triển lãm.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 3

Phù điêu Lênin do ông Brezhnev - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô kính biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga. Tặng phẩm được đoàn đại biểu do ông Nguyễn Duy Trinh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao mang về ngày 20/11/1967.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 4

Đĩa hát do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 9/1969.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 5

Tạ tay được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng khi sống và làm việc tại Nhà sàn trong Phủ Chủ tịch từ năm 1967 đến 1969.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 6

Đông đảo người dân đến tham quan triển lãm trong buổi khai mạc.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 7

Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 8

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với đồng chí Kaysone Phomvihane, Trưởng đoàn Đại biểu Đảng và Mặt trận Lào yêu nước sang thăm hữu nghị Việt Nam năm 1966.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 9

Micro do Phòng Truyền thanh Bộ Văn hóa nghiên cứu và sản xuất sau khi hòa bình mới lập lại, năm 1955.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 10

Hình ảnh nhân dân Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sang thăm hữu nghị Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, từ ngày 8 đến 12/7/1957.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 11

Máy chữ của ông Nguyễn Thiệu Minh (tức Khắc Duy) đã dùng trong thời gian làm thư ký cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám (1961 - 1975). Sau đó ông giao lại cho Phòng lưu trữ, Bộ Văn hóa sử dụng (1975 - 1990).

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 12

Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh xem bản dập đúc trên bề mặt trống đồng Đông Sơn trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ngày 13/2/1961.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi và căn dặn nhân dân xã Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương thực hiện nếp sống văn hóa mới, đào giếng để có nước sạch dùng trong sinh hoạt và sản xuất, ngày 15/2/1956.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa của bà con lao động khu tập thể Lương Yên tại Hà Nội ngày 27/3/1956.

Khai mạc trọng thể triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 15

Triển lãm chính thức khai mạc vào chiều ngày 16/11 và mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 27/11 tại Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 02 phố Hoa Lư, Hai Bà Trưng). Ngày 24/11, triển lãm sẽ được trưng bày tại tầng một Nhà Quốc hội (số 01 đường Độc Lập, Ba Đình).