PhotoStory

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên

Thực hiện: Tâm Linh - Hải Long

(Dân trí) - Hơn 4.000 người cùng hàng trăm phương tiện, robot chữa cháy tham gia diễn tập PCCC và CNCH xử lý sự cố tai nạn liên hoàn tại ga ngầm tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 1

Sáng 23/12, 21 đơn vị thuộc Công an TPHCM, các sở ban ngành của TP cùng các đơn vị của Bộ Công an, tham gia buổi diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ quy mô nhất năm 2023 tại Nhà ga trung tâm Bến Thành thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 2

Buổi diễn tập có quy mô lớn với khoảng 4.000 người và 159 phương tiện chuyên dụng tham gia. 

Tình huống giả định vào lúc 10h ngày 23/12, trong lúc Nhà ga ngầm trung tâm Bến Thành hoạt động bình thường thì trạm biến thế gặp sự cố cháy, nổ ở tầng hầm B1. Khói và khí độc đã bao trùm toàn bộ ga ngầm và tỏa khắp mặt đất.

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 3

Khoảng 500 người bị kẹt trong nhà ga, nhiều người giẫm đạp nhau, ngất xỉu. Hàng loạt công nhân đang sửa chữa dưới hầm nhà ga, hàng nghìn người với đủ thành phần, lứa tuổi đang mua sắm, ăn uống, vui chơi ở các khu thương mại đang chờ lên tàu hoảng loạn.

Sau vài phút, từ các cửa F1 đến F6, người dân chạy tràn lên các tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành, gây rối loạn giao thông.

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 4

Lực lượng có mặt đầu tiên tại hiện trường gồm Công an các phường Bến Thành, Bến Nghé, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Bình và Cảnh sát giao thông quận 1 đã có mặt tại các giao lộ để ứng cứu.

Hơn 150 xe chuyên dụng đã tập trung xung quanh nhà ga Bến Thành. Công ty cấp nước Bến Thành đã tăng áp lực nước, đội tàu chữa cháy cập bến trên sông Sài Gòn (cách hiện trường 800m) sẵn sàng tiếp nước chữa cháy.

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 5

Sau khi nhận định đây là sự cố nghiêm trọng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) đã có mặt lập tức. Đồng thời, lực lượng PCCC&CNCH toàn thành phố, xe cứu thương được huy động tối đa và PC07 các địa phương giáp ranh gồm Đồng Nai, Bình Dương cũng nhanh chóng đến hiện trường.

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 6

Sau 30 phút, các nạn nhân bị ngạt khói, bị thương đã được cứu nạn, cấp cứu. Lúc này lực lượng cảnh sát đang xử lý ngăn cháy lan dưới tầng hầm nhà ga.

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 7

Trong khi mặt đất đang hỗn loạn, khói từ nhà ga tỏa vào tòa nhà cao tầng cạnh đó khiến người bên trong hoảng loạn kéo nhau lên tầng thượng kêu gào chờ cứu.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ PC07 ngay lập tức điều động xe thang, sử dụng máng trượt đưa nạn nhân xuống đất an toàn.

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 8

Căng thẳng được đẩy lên cao khi cùng lúc đó, tại giao lộ trước chợ Bến Thành xảy ra tai nạn ô tô bị kẹt người bên trong. Lửa bùng phát tỏa khói đen cháy lớn. 

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 9

Lực lượng chữa cháy phun nước ngăn cháy lan và làm mát để các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ thực hiện cứu người nhanh nhất.

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 10

Cùng lúc, chiếc xe tải trong vụ tai nạn bị rò rỉ hóa chất. Lực lượng chuyên nghiệp đã có mặt khẩn trương xử lý sự cố hóa chất, ngăn phát tán chất độc ra môi trường. 

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 11

Nhiều thiết bị, phương tiện như robot chữa cháy, cánh tay robot, xe chữa cháy phun bọt khí nén… có thể tiếp cận hiện trường nguy hiểm mà con người không thể tiếp cận.

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 12

Phát biểu tại buổi diễn tập, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, nhà ga trung tâm Bến Thành tọa lạc trước chợ Bến Thành (quận 1) được xây dựng trên khu đất rộng 45.000m2, tổng diện tích mặt sàn xây dựng khoảng 22.000m2. Công trình vừa là nhà ga vừa là trung tâm mua sắm, tham quan.

Theo Giám đốc Công an TPHCM, khi đưa vào khai thác, cao điểm tại nhà ga có thể phục vụ lên đến 25.000 người. Với đặc thù là công trình ngầm, do đó, công tác cứu nạn cứu hộ khó khăn, nếu xảy ra sự cố cháy nổ sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Hơn 4.000 người diễn tập chữa cháy ở metro Bến Thành - Suối Tiên - 13

Sự cố tai nạn liên hoàn cùng thời điểm, các lực lượng sẵn sàng chạy đua với thời gian để nhanh chóng cứu người và tài sản. Nhiều đơn vị và phương tiện kết hợp tạo nên một thế trận PCCC và CNCH tổng lực quy mô lớn.

Sau khoảng 1 giờ, từ lúc huy động tổng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sự cố cháy nổ, tai nạn liên hoàn tại nhà ga trung tâm đường sắt đô thị metro Bến Thành - Suối Tiên đã được xử lý.