PhotoStory

Hàng nghìn cột bê tông, "trận địa bẫy cọc" trên sông ở Hà Tĩnh

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Sông Rác ở Hà Tĩnh bị hơn 10 hộ dân chiếm dụng trái phép, chôn hàng nghìn cọc bê tông để nuôi hàu. Việc này đã ảnh hưởng đến cảnh quan và tàu thuyền qua lại.

Chôn hàng nghìn cọc bê tông xuống lòng sông để nuôi hàu ở Hà Tĩnh (Video: Dương Nguyên).

Hàng nghìn cột bê tông, trận địa bẫy cọc trên sông ở Hà Tĩnh - 1

Nhiều năm nay, sông Rác, đoạn tiếp giáp với cửa biển Cẩm Nhượng, chảy qua địa phận thôn 2 và thôn 4 xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị nhiều hộ dân chiếm dụng trái phép.

Hàng nghìn cột bê tông, trận địa bẫy cọc trên sông ở Hà Tĩnh - 2
Hàng nghìn cột bê tông, trận địa bẫy cọc trên sông ở Hà Tĩnh - 3
Hàng nghìn cột bê tông, trận địa bẫy cọc trên sông ở Hà Tĩnh - 4

Các hộ dân đã chôn hàng nghìn cọc bê tông xuống nhiều vị trí trên lòng sông, cố định lốp xe và dây thừng tại đây để nuôi hàu. 

Hàng nghìn cột bê tông, trận địa bẫy cọc trên sông ở Hà Tĩnh - 5

Khi thủy triều rút, cọc bê tông chi chít lộ thiên như "trận địa bẫy chông". 

Hàng nghìn cột bê tông, trận địa bẫy cọc trên sông ở Hà Tĩnh - 6

Trong quá trình nuôi hàu, người dân vứt bỏ bừa bãi những cọc bê tông thừa hoặc gãy đổ.

Hàng nghìn cột bê tông, trận địa bẫy cọc trên sông ở Hà Tĩnh - 7

Ngoài cọc bê tông, nhiều cây gỗ cũng được cắm xuống hai bên mép sông Rác.

Hàng nghìn cột bê tông, trận địa bẫy cọc trên sông ở Hà Tĩnh - 8
Hàng nghìn cột bê tông, trận địa bẫy cọc trên sông ở Hà Tĩnh - 9

Để cảnh báo cho tàu thuyền di chuyển trên sông, chủ của nhiều bãi cọc nuôi hàu cắm cờ hoặc sử dụng phao nổi.

Hàng nghìn cột bê tông, trận địa bẫy cọc trên sông ở Hà Tĩnh - 10

Ngư dân Phạm Văn Biên (66 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) cho biết, việc nhiều hộ dân tự ý đóng cọc bê tông xuống lòng sông Rác để nuôi hàu làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của tàu thuyền.

Đặc biệt, vào mùa mưa bão, lượng tàu thuyền vào neo đậu, tránh trú rất nhiều. "Theo tôi chính quyền cần có biện pháp xử lý kịp thời để trả lại diện tích lòng sông", ông Biên nói. Còn theo một số ngư dân khác, không ít tàu thuyền đã va chạm vào "bẫy" cọc bê tông này.

Hàng nghìn cột bê tông, trận địa bẫy cọc trên sông ở Hà Tĩnh - 11

Theo ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh, hiện nay có hơn 10 hộ dân trên địa bàn chiếm dụng lòng sông để chôn cọc bê tông, cọc gỗ xuống hai mép sông Rác để nuôi hàu. Việc người dân chiếm dụng mang tính tự phát và hoàn toàn trái phép.

Chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu các hộ dân này tháo dỡ nhưng họ chưa chấp hành. Cũng theo vị lãnh đạo, việc dỡ cọc là rất khó vì đã chôn sâu, cần có máy móc lớn mới có thể làm được.  

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu các hộ tháo dỡ cọc bê tông. Nếu người dân không chấp hành, xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra, cưỡng chế theo quy định", ông Hà nói.