PhotoStory

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu

Thực hiện: Hải Long - Cao Bách

(Dân trí) - Chiều 2/1, hàng chục chiến sĩ công binh Quân khu 9 được tăng cường, mang nhiều thiết bị chuyên dụng tới hiện trường để gấp rút giải cứu bé trai rơi xuống hố sâu 35m ở tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp: "Đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất" (video: Cao Bách).

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 1

Đến 15h chiều 2/1, hơn 200 người gồm công nhân, lực lượng chức năng, quân đội đang gấp rút "chạy đua với thời gian" để giải cứu cháu bé rơi xuống trụ bê tông sâu 35m tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 2

Hiện trường vụ việc được phong tỏa nghiêm ngặt, lực lượng chức năng căng dây, che bạt chắn xung quanh.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 3

Trong chiều nay, đơn vị cứu hộ cứu nạn đã tăng cường thêm lực lượng cùng các trang thiết bị chuyên dụng để nhanh chóng lên phương án giải cứu cháu bé.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 4

Lực lượng chức năng gấp rút để tăng tiến độ cứu hộ cháu bé.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 5

Nhiều thiết bị chuyên dụng như máy soi chiếu, máy cưa bê tông, được đoàn công binh Quân khu 9 mang tới hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 6

Các thiết bị chuyên dụng được công binh mang tới hiện trường.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 7

Tại miệng hố cọc, nhiều công nhân kỹ thuật của công trường cũng đang hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 8

Chiều nay, hai mũi khoan xoắn cỡ lớn đã được đội cứu hộ kéo lên khỏi hiện trường sau khi dùng phương án khoan mềm vùng đất quanh miệng hố cọc trước đó.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 9

Hiện tại trong hiện trường có trên 200 người được tổ chức thành các ekip cứu hộ để làm việc liên tục. 

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 10

Mũi khoan xoắn cỡ lớn được kéo ra khỏi miệng hố cọc chiều nay.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 11

Ông Lê Hoàng Bảo (bên trái ngoài cùng) - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp vẫn túc trực, chỉ đạo sát sao tại hiện trường.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 12

Lực lượng công an, quân đội được huy động có mặt tại hiện trường để hỗ trợ giải cứu cháu bé sau hơn 50 giờ bị mắc kẹt dưới hố cọc bê tông.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 13

Phía bên ngoài, nhiều phóng viên báo chí tác nghiệp tại khu vực cho phép cách hiện trường khoảng 50m.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 14

Trước đó, trưa 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình trên. Tại đây, Nam bất ngờ lọt trong một trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm, được khoan cắm sâu xuống lòng đất. Hiện đã trải qua hơn 50 giờ đồng hồ, nhưng nạn nhân vẫn mắc kẹt và lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận.

Hàng chục công binh mang thiết bị hiện đại tới cứu hộ bé trai kẹt ở hố sâu - 15

Khu vực xảy ra vụ tai nạn nằm tại ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Google Maps).