PhotoStory

Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo

Thực hiện: Ngọc Tân - Thành Đông

(Dân trí) - Xe tăng lội nước, "tàu há mồm" và các tốp lính hải quân đánh bộ cùng xuất trận trong nhiệm vụ diễn tập giành lại hòn đảo đang bị đối phương chiếm đóng.

Hải quân Việt Nam bắn đạn thật, diễn tập đổ bộ bờ biển (Video: Ngọc Tân - Thành Đông).

Một ngày giữa tháng 8, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam) triển khai diễn tập bắn đạn thật tại một hòn đảo trên biển.

Tình huống giả định là hòn đảo thuộc chủ quyền Việt Nam bị địch chiếm. Địch đã thiết lập lớp phòng ngự ven bờ và các công sự sâu bên trong. Nhiệm vụ của ta là sử dụng lực lượng hải quân đánh bộ hiệp đồng với các đơn vị chiếm lại hòn đảo.

Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo - 1

Lực lượng chủ chốt trong buổi diễn tập là Lữ đoàn hải quân đánh bộ 147. Lực lượng phối hợp là các tàu đổ bộ của Lữ đoàn 169.

Hải quân đánh bộ là binh chủng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Lực lượng này được huấn luyện cho các nhiệm vụ đổ bộ từ biển lên đất liền hoặc lên đảo; tái chiếm các hòn đảo thuộc chủ quyền Việt Nam trong tình huống hòn đảo đó bị đối phương đánh chiếm.  

Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo - 2

Cuộc diễn tập bắt đầu lúc rạng sáng. Các tàu đổ bộ (tàu há mồm) tiến gần hòn đảo, mở cửa mũi cho xe tăng lội nước PT-76 xuất kích.

Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo - 3

Kíp lái xe tăng thực hiện kỹ thuật phức tạp khi vừa lội nước vừa khai hỏa tiêu diệt lực lượng địch ở ven bờ.

Sau loạt pháo tăng, các chiến sĩ hải quân đánh bộ sử dụng xuồng chở quân tiến lên bờ biển với nhiệm vụ đánh cửa mở và tiêu diệt toàn bộ lớp phòng ngự ven biển.

Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, quan sát quá trình diễn tập từ tàu chỉ huy. Ông đưa ra các chỉ đạo chuyên môn cho lực lượng diễn tập.

Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo - 4

Các chiến sĩ hải quân đánh bộ lao nhanh lên bờ biển, thiết lập đội hình chiến đấu và tiêu diệt lực lượng địch ở ven bờ.

Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo - 5

Sau khi đã kiểm soát được khu vực ven bờ, chiếc tàu vận tải thứ 2 ủi vào bãi cát, đưa các khẩu đội súng DKZ lên bờ để tăng cường hỏa lực cho giai đoạn 2.

Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo - 6

Ở giai đoạn 2, lực lượng của ta luồn sâu vào giữa đảo, nơi quân địch vẫn còn hệ thống công sự kiên cố và hỏa lực từ các ụ đề kháng, xe thiết giáp...

Binh sĩ hải quân đánh bộ được trang bị nhiều vũ khí hiện đại như súng trường tấn công Tavor-21, mũ chống đạn và nhiều trang bị sinh tồn khác (mũ chống đạn không xuất hiện trong cuộc diễn tập này, thay vào đó là mũ huấn luyện A2 bằng nhựa cứng).

Xe thiết giáp lội nước BTR-60PB cũng được đưa lên đảo để chuẩn bị cho phương án tác chiến hiệp đồng quân binh chủng.

Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo - 7

Tại trung tâm đảo, xe tăng PT-76 khai hỏa tiêu diệt lô cốt, công sự của địch. 

Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo - 8

Đồng thời, lực lượng hải quân đánh bộ sử dụng súng DKZ và B41 tiêu diệt các phương tiện thiết giáp của địch.

Một trong những trải nghiệm chỉ có ở hoạt động diễn tập bắn đạn thật là tiếng nổ rất lớn từ các loại vũ khí hỏa lực mạnh. Người lính vừa phải có chuyên môn tốt để ngắm trúng mục tiêu, vừa phải nắm kỹ yếu lĩnh, động tác để đảm bảo an toàn cho mình và đồng đội.

Theo kịch bản, sau thời gian giao tranh ác liệt, địch vẫn còn một nhóm ngoan cố co cụm không chịu đầu hàng, gây ra nhiều thiệt hại cho ta.

Cấp chỉ huy quyết định huy động lực lượng binh chủng hợp thành, cho xe thiết giáp BTR-60PB và bộ binh áp sát, tiêu diệt được hoàn toàn lực lượng địch.

Kết thúc diễn tập, lực lượng hải quân đánh bộ của Lữ đoàn 147 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các bài bắn được thực hiện chính xác trong khi người trực tiếp ngắm bắn và khai hỏa đa phần là các chiến sĩ nghĩa vụ mới trải qua hơn một năm huấn luyện.

Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo - 9

Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam (Tư lệnh Vùng 1 Hải quân) và Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn (Chính ủy Vùng 1 Hải quân) trao bằng khen, động viên cán bộ chiến sĩ sau buổi diễn tập.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (trực thuộc Quân chủng Hải quân) quản lý và bảo vệ vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh và các đảo trong Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.