Giao thông khác biệt sau 1 tuần đóng ngã tư, ngắt đèn đỏ ở đường 8 làn xe
(Dân trí) - Sau nhiều phản ánh về ùn tắc kéo dài ở đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực, lực lượng chức năng đã ngắt đèn tín hiệu, đóng ngã tư và sau một tuần giao thông trên tuyến đường này thay đổi rõ rệt.

Ngày 24/2, các lực lượng chức năng của TP Hà Nội tiến hành ngắt đèn đỏ và đóng ngã tư Trần Hữu Dực - Nguyễn Văn Giáp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm sau hàng loạt phản ánh về việc đường Trần Hữu Dực - Trịnh Văn Bô thường xuyên ùn tắc kéo dài giờ cao điểm.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau hơn một tuần ngắt đèn tín hiệu giao thông, đóng ngã tư các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hữu Dực - Trịnh Văn Bô đã thoát cảnh ùn tắc.


7h30-8h30 ngày đầu tuần (3/3), ô tô, xe máy lưu thông trên đường Trịnh Văn Bô hướng đi Trần Hữu Dực đông đúc nhưng không còn xảy ra ùn tắc kéo dài.
Theo quan sát, tại ngã tư này nhịp đèn xanh (hướng Trịnh Văn Bô đi Trần Hữu Dực) là 99 giây và đèn đỏ là 81. Với số giây đèn xanh kéo dài, các phương tiện chỉ chờ 1-2 nhịp đèn tín hiệu có thể lưu thông qua ngã tư.

Ghi nhận của phóng viên trong nhiều ngày, vào khung giờ cao điểm buổi chiều thường ùn ứ hơn sáng nhưng không còn cảnh xếp hàng dài chờ đợi. Các phương tiện lưu thông trên đường Trần Hữu Dực đi Trịnh Văn Bô thường chờ 3-4 nhịp đèn tín hiệu để lưu thông qua ngã tư Trịnh Văn Bô - Phúc Diễn.

Vào giờ cao điểm, mỗi khi có xe tải đi từ đường Nguyễn Văn Giáp ra Trần Hữu Dực khiến giao thông có nhiều xáo trộn nhưng không còn cảnh ùn tắc.


Một số người bán đồ ăn nhanh, rau quả trên vỉa hè đường Trần Hữu Dực nên vào giờ cao điểm thường có nhiều người dừng xe máy ngay dưới lòng đường để mua hàng khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Sau khi các cơ quan chức năng rào chắn ngã tư Trần Hữu Dực - Nguyễn Văn Giáp, các phương tiện muốn đi vào đường Nguyễn Văn Giáp buộc phải quay đầu tại các lối mở.
Chị Phạm Thị Quỳnh An (36 tuổi, sống tại chung cư Hateco, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hơn một tuần qua, tình trạng ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm trên tuyến đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực đã chấm dứt.

Tại các lối mở, nhiều người bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều.

Trước khi ngắt đèn tín hiệu, đóng ngã tư Trần Hữu Dực - Nguyễn Văn Giáp tuyến đường Trần Hữu Dực - Trịnh Văn Bô thường xuyên ùn tắc kéo dài giờ cao điểm (ảnh chụp cảnh ùn tắc trên đường Trần Hữu Dực chiều 21/2).
Nhiều tài xế cho biết, trước đây vào giờ cao điểm họ thường phải chờ 7-10 nhịp đèn tín hiệu mới có thể thoát khỏi ngã tư Trần Hữu Dực - Nguyễn Văn Giáp và Trịnh Văn Bô - Phúc Diễn (2 ngã tư cách nhau khoảng 60m). Song kể từ khi ngắt đèn tín hiệu, đóng ngã tư Trần Hữu Dực - Nguyễn Văn Giáp đã hết cảnh ùn tắc.

Vào trung tuần tháng 7/2024, các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành ngắt đèn tín hiệu, đóng ngã 4 Nguyễn Khuyến - Trần Phú - Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông). Kể từ đó đến nay, tại khu vực ngã 4 này không còn xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Giờ cao điểm buổi chiều, các phương tiện lưu thông ổn định trên đường Trần Phú, đoạn qua ngã 4 Nguyễn Khuyến - Trần Phú - Vũ Trọng Khánh.

Tuyến đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rộng 50m với 8 làn xe cơ giới (Ảnh: Mạnh Quân). Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch của quận Nam Từ Liêm, thường có rất đông phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm.
Nhiều tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh, kể từ trung tuần tháng 10/2024, tuyến đường này liên tục xảy ra ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Theo các tài xế việc tuyến đường này ùn tắc do có 2 ngã tư Nguyễn Văn Giáp - Trần Hữu Dực và Trịnh Văn Bô - Phúc Diễn quá gần nhau và các nhịp đèn tín hiệu chưa hợp lý.
Sau đó, các lực lượng chức năng đã vào cuộc và đến sáng 24/2, tiến hành ngắt đèn tín hiệu, đóng ngã tư Nguyễn Văn Giáp - Trần Hữu Dực. Từ khi đóng ngã tư, ngắt đèn tín hiệu tuyến đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực đã thoát cảnh ùn tắc.