PhotoStory

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao

Thực hiện: Tiến Tuấn - Hữu Nghị

(Dân trí) - Sáng 27/12, 15 nhóm tác giả đã bước vào vòng thi chung kết Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022. Các tác phẩm xuất sắc, khả năng ứng dụng thực tiễn cao sẽ được vinh danh và trao giải.

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 1

Sáng 27/12, tại Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022 do Báo Dân trí phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phát động.

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 2

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về ATGT- Cục CSGT (Bộ Công an) thay mặt hội đồng giám khảo phố biến quy trình, thể lệ vòng thi chung kết tới 15 nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 3

Danh sách 15 Ý tưởng và Giải pháp công nghệ lọt vào chung kết Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2022.

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 4

Vòng thi chung kết chia làm hai phòng thi cho hai hạng mục Ý tưởng An toàn giao thông (gồm 5 tác phẩm) và Giải pháp công nghệ an toàn giao thông (gồm 10 tác phẩm). 

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 5
Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 6

Trước đó, 10 nhóm tác giả của hạng mục Giải pháp công nghệ an toàn giao thông đã có phần thi nước rút Hackathon kéo dài 24 tiếng đồng hồ, hoàn thiện bài thi trước 7h30 sáng nay và lần lượt có phần thuyết trình trước ban giám khảo.

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 7

Phần thuyết trình của Sở CSGT tỉnh Đắk Nông với giải pháp "Cảnh báo tai nạn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông". 

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 8

Phần thuyết trình ý tưởng "Áp dụng nguyên lý đèn giao thông và cải tiến hạ tầng giao thông" của nhóm tác giả đến từ Công ty TNHH Thử nghiệm và Phân tích công nghệ cao Việt Nam.

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 9
Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 10

Các nhóm tác giả đã mang đến vòng chung kết nhiều ý tưởng, giải pháp sát với thực tế giao thông nói chung tại Việt Nam và nói riêng tại một số địa phương nhất định, qua đó áp dụng sáng kiến một cách có khoa học, phù hợp văn hóa tham gia giao thông của người Việt.

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 11
Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 12
Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 13

Dựa trên phần thuyết trình, Ban giám khảo đã đặt nhiều câu hỏi, yêu cầu các nhóm tác giả trả lời phản biện để gợi mở hướng triển khai, cách làm tối ưu, hiệu quả nhất nếu ý tưởng hoặc giải pháp được triển khai, đưa vào áp dụng thực tế.

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 14

Một số nhóm tác giả là học sinh THPT hoặc sinh viên, việc các số liệu đưa vào bài thi chỉ mang tính tham khảo, chưa có khảo sát thực tế... nhưng được Ban giám khảo đánh giá tốt về ý tưởng và tính sáng tạo.

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 15

Vòng thi chung kết của 15 nhóm tác giả diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, Ban giám khảo đã làm việc công tâm với tinh thần trách nhiệm cao trong suốt thời gian từ 8h30 đến 12h trưa nay.

Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông: Nhiều tác phẩm có tính ứng dụng cao - 16

Kết thúc vòng thi chung kết, Ban giám khảo đã họp hội đồng để chấm lần cuối cùng, chọn ra các tác phẩm có điểm cao nhất để vinh danh trong Lễ trao giải diễn ra vào 15h30 chiều nay tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 35 Hùng Vương (Hà Nội).

Đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam có đơn vị tài trợ chính Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, đơn vị tài trợ Tổng công ty Bảo hiểm PVI.