DNews

Chủ trọ ở TPHCM "nín thở" chờ công an kiểm tra an toàn PCCC

An Huy Xuân Đoàn

(Dân trí) - Chủ nhiều khu nhà trọ ở các quận, huyện trên địa bàn TPHCM đến nay vẫn chưa khắc phục xong tồn tại vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo Chỉ thị 19, có nguy cơ đóng cửa khi ngày 30/3 đang đến gần.

Chủ trọ ở TPHCM "nín thở" chờ công an kiểm tra an toàn PCCC

Trưa cuối tuần, ông Phan Văn Nguyên (43 tuổi, quê Cà Mau) đem ghế ra ngồi đối diện cửa phòng trọ trên đường số 3, phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) để tránh hơi nóng hừng hực truyền xuống từ mái tôn không gắn la phông.

Bên trong phòng, bà Phan Thị Hồng (72 tuổi, mẹ ông Nguyên) run run bàn tay cầm hột quẹt bật lửa châm 3 cây nhang cắm vào vỏ lon bia đặt dưới nền đất, khấn vái làm đám giỗ cho người chồng mất cách nay 20 năm.

Nơi ở bà Hồng rộng khoảng 12m2, nóng như cái phòng xông hơi giữa trưa nắng gắt 35 độ C của thành phố. 6 thành viên trong gia đình bà phải tản ra mỗi người một góc để tránh cảnh chật chội.

"Tôi ở đây hơn 10 năm rồi. Tôi nghe cơ quan chức năng đang kiểm tra PCCC, nếu không đảm bảo sẽ đình chỉ hoạt động. Không biết sắp tới, nơi ở của tôi có bị đình chỉ không", bà Hồng nói rồi hướng tầm mắt về dãy 10 phòng trọ chưa trang bị một bình chữa cháy.

Người thuê trọ hoang mang

Khu trọ bà Hồng nằm trong thủ phủ nhà trọ ở quận Bình Tân, đang có hàng nghìn công nhân thuê. Họ thuê phòng giá rẻ để tiết kiệm chi phí nên vấn đề an toàn PCCC cũng không được đảm bảo.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dãy trọ bà Hồng đang ở có hơn 10 phòng nhưng chỉ trang bị vỏn vẹn bảng nội quy chú ý bảo vệ tài sản, cảnh báo hỏa hoạn, thiếu bình chữa cháy mini và chuông báo cháy. Dây điện chằng chịt trên tường như mạng nhện. "Mọi người ở vậy chứ lo lắng, xảy ra hoạn chỉ có cách bỏ chạy, chứ bình chữa cháy đâu mà dập", bà Hồng nói.

Chủ trọ ở TPHCM nín thở chờ công an kiểm tra an toàn PCCC - 1

Bà Hồng đang làm mâm cơm đám giỗ chồng trong căn phòng trọ chừng 15m2 giữa trưa (Ảnh: An Huy).

Bà Hồng cho biết, những ngày gần đây, bà thấy chủ nhiều dãy trọ tại khu vực lắp bình chữa cháy, mở lối đi thứ 2, mua mặt nạ phòng độc và gắn chuông báo động. Bà không hiểu vì sao người chủ của dãy trọ vẫn chưa thực hiện để đảm bảo an toàn.

Cách đó hơn 1km là khu trọ 150 phòng trên đường Hồ Văn Long (quận Bình Tân) với hàng trăm công nhân đang ở. Các phòng được thiết kế hai dãy song song, cửa đối diện nhau. Mỗi phòng rộng khoảng 15m2, ở giữa là lối đi chung hơn 1m.

Mỗi dãy hơn 10 phòng nhưng chỉ được bố trí chỉ một bình chữa cháy mini. Phía trước phòng, xe máy đậu chật cứng và phần sát mái tôn dùng làm nơi phơi đồ.

Chị Châu (26 tuổi, quê Trà Vinh) cho biết, ngoài lối chính ra vào, chủ trọ mới thiết kế thêm một cánh cửa thoát nạn hướng ra bờ kênh phía sau. Mọi người được thông báo nếu xảy ra cháy chỉ cần chạy ra một trong hai hướng trên.

Theo chị Châu, công nhân nơi đây lên đến hàng trăm người. Các phòng đều xài thiết bị điện nên ai cũng lo lắng cháy nổ. Nếu hỏa hoạn, có rất ít bình chữa cháy sợ mọi người dập không kịp. Dây điện chằng chịt bó vào nhau kéo dọc khắp các dãy phòng, nếu xảy ra hỏa hoạn cũng dễ cháy lan.

"Tôi đang sống nơi đây cùng với 3 người thân. Phòng trọ rộng 12m2, có gác nhưng cũng chật chội. Công nhân thuê phòng để ngủ vào ban đêm, ban ngày họ đi làm. Tôi nghe nói sắp tới, công an siết chặt về PCCC, không biết nơi này có đủ điều kiện không. Nếu bị đình chỉ hoạt động, chắc gia đình tôi đi thuê nơi khác", chị Châu nói.

Thiếu lối thoát hiểm

Trong khi đó, tại khu công nghiệp Sóng Thần, khu chế xuất Linh Trung 1 và 2, khu Công nghệ cao, các khu nhà trọ nơi đây đa phần xập xệ, ẩm thấp, dây điện chằng chịt và không đảm bảo an toàn PCCC.

Trên đường số 4, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức), có cả trăm khu trọ lớn nhỏ san sát nhau, xen kẽ là chợ, cửa hàng tạp hóa, quán ăn.

Trung bình mỗi căn có diện tích 12-20m2, giá thuê dao động 1-1,8 triệu đồng. Tuy nhiên, điều lo ngại là những dãy trọ nơi đây chỉ có một lối ra vào. Những dãy trọ có lối thoát hiểm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có những dãy, lối đi chung chỉ vừa lọt đủ một chiếc xe máy, nếu không may cháy, quá trình thoát hiểm sẽ gặp khó khăn.

Chủ trọ ở TPHCM nín thở chờ công an kiểm tra an toàn PCCC - 2

Xe máy dựng chật cứng lối dẫn vào khu trọ trên đường số 4, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (Ảnh: Xuân Đoàn).

Anh Minh Toàn (37 tuổi, quê Nghệ An) cho rằng, người đi thuê phòng đa số muốn tìm được phòng giá phù hợp và gần nơi làm việc, còn vấn đề PCCC ít ai quan tâm.

"Tôi thuê căn này 1,2 triệu đồng, gần công ty, quanh đây có quán ăn. Vấn đề cháy nổ, tôi không xui đến nỗi bà hỏa ghé nơi ở của mình đâu", anh Toàn tâm sự.

Cách đó không xa là phòng trọ 15m2 của Tâm (23 tuổi, quê Bình Định) nằm ở cuối dãy. Phòng chị có 3 người với 3 xe máy. Buổi tối, 3 người ngủ trên gác gỗ, ở dưới là 3 chiếc xe máy đậu chật kín phòng.

Lối đi chung duy nhất của khu trọ rộng chưa đến 1,5m, nhưng luôn án ngữ bởi nhiều xe máy. Bên trên là dây điện chằng chịt như mạng nhện. "Nếu cháy ở vị trí gần cửa nhà trọ là bọn em ở trong này hết đường chạy ra ngoài", chị Tâm lo lắng.

Tại căn nhà 4 tầng trong hẻm 119 Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận), anh Hoàng Nam (27 tuổi, quê Bình Thuận) cũng rất lo lắng với nơi ở của mình, vì lối ra vào chính của căn nhà bị bịt kín gần 10 xe máy và không có lối thoát nạn thứ 2.

Chủ cho thuê nhà nguyên căn với 8 phòng, có 15 người ở. Dưới tầng trệt làm bãi giữ xe và người thuê ở trên các tầng. Từ tầng trệt dẫn lên các tầng hiện không có vách ngăn, anh sợ nếu một xe máy bốc cháy thì những người phía trên không biết thoát bằng cách nào.

"Vừa qua có nhiều vụ cháy nhà xuất phát từ xe máy. Tôi ở vậy chứ rất lo lắng. Căn nhà hiện không có lối thoát nào khác ngoài cổng chính ra vào nhà", anh Nam nói.

Hồi hộp chờ kiểm tra

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thu (53 tuổi) chủ một khu trọ 20 phòng trên đường Hồ Văn Long (quận Bình Tân) không khỏi lo lắng trước yêu cầu khắc phục vi phạm PCCC.

Bà Thu xây dãy trọ cách nay 15 năm, khách ở kín phòng. Trong đó, nhiều người đã có con theo học tại các trường. Tuy nhiên, lối vào khu trọ rộng chỉ hơn 1m, không đảm bảo an toàn PCCC.

Bà cho biết để tạo lối thoát nạn thứ 2 và mở rộng lối đi, bà phải đập các phòng trọ để xây lại. Tuy nhiên, việc cải tạo khu trọ đối với bà đang gặp khó khăn. "Nếu sửa chữa khu trọ, bắt buộc người thuê phải đi nơi khác. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào khi hạn chót 30/3 đang đến gần", bà Thu hoang mang.

Chủ trọ ở TPHCM nín thở chờ công an kiểm tra an toàn PCCC - 3

Lực lượng chức năng kiểm tra các thiết bị chữa cháy tại một nhà trọ ở huyện Nhà Bè sáng 21/3 (Ảnh: An Huy).

Ông Nguyễn Minh (45 tuổi) chủ một khu nhà 5 tầng trên đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh), đang có hơn 10 phòng chia ra cho thuê. Khi được lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu căn nhà phải có lối thoát nạn thứ 2, ông đã chi một số tiền lớn để cải tạo. Bên cạnh đó, ông cũng thiết kế một tấm cửa chống cháy ngăn khu vực hầm giữ xe với các tầng, đảm bảo theo quy định.

"Tôi mua thêm nhiều bình chữa cháy mini và lắp chuông báo động các tầng. Số tiền chi ra hàng trăm triệu đồng, dù tốn kém nhưng tôi hy vọng việc sửa chữa trên phù hợp quy định và không bị đình chỉ thời gian tới", ông Minh nói.

Bên cạnh đó, những ngày này, một số nhà trọ cũng lên phương án thuê nhà thầu đến thi công, lắp đặt các thiết bị PCCC và làm thêm lối thoát hiểm.

Ông Lâm chủ căn nhà trọ 5 tầng trong Làng đại học Quốc gia TPHCM cho biết ông đã chi gần 100 triệu đồng để lắp đặt các thiết bị PCCC. Mỗi phòng, ông gắn một đầu lọc phát hiện khói, bên ngoài hành lang mỗi tầng sẽ có chuông báo động, nút báo động, nội quy PCCC, tiêu lệnh PCCC, biển báo lối thoát…

Trước đó, ông Lâm cũng đã thuê người thiết kế một cầu thang thoát hiểm dẫn từ sân thượng xuống đất. "Tôi không biết sau ngày 30/3, công an đến kiểm tra, nơi kinh doanh của tôi có đạt yêu cầu về PCCC không nữa. Tôi đang rất hồi hộp", ông Lâm nói.

4 yêu cầu chính khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy

Bố trí công năng: Nhà ở cho thuê trọ không bố trí thêm công năng sản xuất, kinh doanh hàng hóa; nhà có sân chung không lắp đặt mái cố định bao che kín, có thể dùng mái che di động bằng vật liệu nhẹ.

Ngăn cháy lan: khu vực để ôtô, xe máy trong nhà (tầng hầm, nửa hầm, tầng 1) phải được ngăn cách với cửa đi vào thang máy, sảnh và cầu thang bộ bằng vách ngăn cháy loại 1.

Thoát nạn: lối ra thoát nạn tại tầng 1 (qua cầu thang bộ, các khu vực tại tầng 1) được thoát ra trực tiếp ngoài nhà, trường hợp thoát qua sảnh chung tầng 1 thì khu vực này không được bố trí đồ đạc, hàng hóa, vật dụng dễ cháy.

Lối ra khẩn cấp của nhà được bố trí qua ban công hoặc lô gia các tầng. Tại các lối ra khẩn cấp nhà chưa đảm bảo đủ số lượng lối thoát nạn, phải có thiết bị hỗ trợ thoát nạn khẩn cấp như: thang kim loại, thang dây, ống tụt hoặc dây hạ chậm…

Trang bị phương tiện PCCC: trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc thiết bị báo cháy cục bộ. Trang bị bình chữa cháy tự động loại cục bộ tại khu vực để xe, phòng đặt máy phát điện, phòng kỹ thuật. Nghiên cứu lắp đặt đầu phun chữa cháy tự động tại khu vực để xe; trang bị bình chữa cháy xách tay tại các tầng; mặt nạ lọc độc cho người thuê trong nhà trọ.