PhotoStory

Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC

Thực hiện: An Huy - Trịnh Nguyễn - Xuân Đoàn

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 3, nhiều chủ khu trọ ở TPHCM hối hả thuê thợ về lắp đặt các thiết bị PCCC. Trong khi đó, nhiều khu trọ khác vẫn chưa khắc phục vi phạm PCCC, có nguy cơ tạm ngưng hoạt động.

Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC - 1

Ngày 24/6/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 19/CT-TTg nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với các nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, và nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh. Theo đó, sau ngày 30/3, các chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, và nhà trọ không hoàn thành các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC sẽ phải dừng hoạt động.

Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC - 2

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều nhà trọ tại TPHCM vẫn chưa khắc phục xong các vi phạm về PCCC. Tại một khu trọ ở phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) với khoảng 150 phòng, mỗi dãy hơn 10 phòng chỉ được trang bị một bình chữa cháy mini.

Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC - 3
Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC - 4

Lối đi dẫn vào khu trọ ở phường Linh Xuân (TP Thủ Đức) và khu trọ ở quận Bình Tân nhỏ hẹp, gây nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Nếu không khắc phục những vi phạm PCCC, các khu trọ này sẽ bị đình chỉ hoạt động sau ngày 30/3 theo Chỉ thị 19.

Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC - 5

Chủ cơ sở lưu trú ở TP Thủ Đức đã thuê thợ lắp đặt bảng chỉ dẫn thoát hiểm, thiết bị cảm biến báo cháy, đèn dự phòng... sau một thời gian dài hoạt động không đảm bảo an toàn về PCCC.

Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC - 6

Sau khi được công an địa phương kiểm tra và nhắc nhở, chủ một phòng trọ ở phường Linh Trung (TP Thủ Đức) đã thuê thợ lắp đặt chuông báo động cháy nổ.

Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC - 7

Lực lượng chức năng Phòng PC07 đã đi thực tế kiểm tra một khu phòng trọ ở huyện Nhà Bè. Theo đại diện Phòng PC07, huyện Nhà Bè có tổng cộng 1.551 nhà trọ, và qua kiểm tra, đánh giá, 100% nhà trọ này không vi phạm an toàn PCCC.

Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC - 8

Tại quận Bình Tân, hiện tồn tại hàng nghìn khu trọ không đảm bảo an toàn về PCCC. Một lối dẫn vào khu trọ tại phường Tân Tạo bị người thuê để đồ dùng sinh hoạt chật cứng, có nguy cơ trở thành vật cản thoát nạn nếu xảy ra hỏa hoạn.

Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC - 9

Trước các phòng tại một khu trọ ở phường Tân Tạo (quận Bình Tân), dây điện mắc nối vào nhau chằng chịt như mạng nhện, dễ xảy ra chập điện vào những ngày nắng nóng và chưa được người chủ khắc phục.

Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC - 10

Ban ngày nhưng lối đi dẫn vào một khu trọ ở quận Bình Tân tối om, phải bật đèn. Phía trên lối đi được chủ trọ kê những tấm ván giữa hai bức tường, làm không gian chứa đồ dùng sinh hoạt.

Chủ cơ sở lưu trú ở TPHCM tất bật khắc phục vi phạm PCCC - 11

Bà Phan Thị Hồng (72 tuổi, quê Cà Mau) thuê trọ trên tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân) cho biết, bà đã sống tại khu vực này hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ thấy chủ nhà trang bị bình chữa cháy mini. "Nếu xảy ra cháy chắc mọi người phải bỏ chạy vì không có bình chữa cháy để dập", bà Hồng chia sẻ.

4 yêu cầu chính khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy

Bố trí công năng: Nhà ở cho thuê trọ không bố trí thêm công năng sản xuất, kinh doanh hàng hóa; nhà có sân chung không lắp đặt mái cố định bao che kín, có thể dùng mái che di động bằng vật liệu nhẹ.

Ngăn cháy lan: Khu vực để ô tô, xe máy trong nhà (tầng hầm, nửa hầm, tầng 1) phải được ngăn cách với cửa đi vào thang máy, sảnh và cầu thang bộ bằng vách ngăn cháy loại 1.

Thoát nạn: Lối ra thoát nạn tại tầng 1 (qua cầu thang bộ, các khu vực tại tầng 1) được thoát ra trực tiếp ngoài nhà, trường hợp thoát qua sảnh chung tầng 1 thì khu vực này không được bố trí đồ đạc, hàng hóa, vật dụng dễ cháy.

Lối ra khẩn cấp của nhà được bố trí qua ban công hoặc lô gia các tầng. Tại các lối ra khẩn cấp nhà chưa đảm bảo đủ số lượng lối thoát nạn, phải có thiết bị hỗ trợ thoát nạn khẩn cấp như: thang kim loại, thang dây, ống tụt hoặc dây hạ chậm…

Trang bị phương tiện PCCC: Trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc thiết bị báo cháy cục bộ. Trang bị bình chữa cháy tự động loại cục bộ tại khu vực để xe, phòng đặt máy phát điện, phòng kỹ thuật. Nghiên cứu lắp đặt đầu phun chữa cháy tự động tại khu vực để xe; trang bị bình chữa cháy xách tay tại các tầng; mặt nạ lọc độc cho người thuê trong nhà trọ.