PhotoStory

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM

(Dân trí) - Sáng 22/9, "chợ dã chiến" kéo dài 500 m trên vỉa hè Quận 5 (TPHCM) bày bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân địa phương sau thời gian dài giãn cách.

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 1

Ngày 22/9, phường 3 (Quận 5, TPHCM) tổ chức các gian hàng thiết yếu bày bán trên vỉa hè đường Trần Bình Trọng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân địa phương.

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 2

Đây là "chợ dã chiến" đầu tiên hoạt động ở Quận 5 để người dân được trực tiếp đến mua sắm. Chợ bắt đầu hoạt động từ 9h sáng nay. Trước giờ mở cửa, nhiều người dân đã xếp hàng để khai báo y tế để vào mua sắm thực phẩm.

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 3
Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 4

Phiếu đi chợ được chính quyền phát đến từng hộ dân từ ngày hôm qua, trên phiếu ghi tên tuổi, địa chỉ và thời gian mua sắm để người dân đảm bảo không quá đông. Người dân khi đến đây cần xuất trình thẻ đi chợ, giấy xác nhận tiêm 2 mũi vắc xin và mã QR khai báo y tế cho cán bộ, tình nguyện viên kiểm tra.

"Tôi đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin nên cũng bớt lo khi đi mua sắm ở đây, có chợ lưu động như thế này rất tiện vì gần nhà lại có thể lựa chọn hàng hóa theo ý mình", bà Nguyễn Thúy Hoàng (cầm điện thoại) cho biết.

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 5

Trên đoạn đường 500 m có 10 gian hàng bày bán các loại hàng hóa thiết yếu khác nhau. Người bán ở đây chủ yếu là các cán bộ, tình nguyện viên… của phường, quận. Phía trước các gian hàng đánh dấu sơn chữ X để người mua giữ khoảng cách an toàn trong mùa dịch.

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 6
Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 7
Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 8
Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 9

Có khoảng 80 mặt hàng các loại ở chợ lưu động. Những mặt hàng này do quận, phường kết nối với các nguồn cung đảm bảo là những hàng hóa chất lượng nhất, giá rẻ nhất để phục vụ cho người dân. Phiên chợ dự kiến phục vụ cho hơn 500 hộ gia đình trên địa bàn.

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 10

Các loại rau củ được đóng thành các túi loại 0,5kg và 1kg để khách hàng dễ lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

"Các loại rau củ này được lấy từ Đà Lạt, xe chạy trong đêm để đưa xuống TPHCM sau đó dỡ hàng đưa vào chợ lưu động nên rất tươi ngon", Bà Lê Kiều Mộng Huế - Phó Ban quản lý chợ Bàu Sen hỗ trợ quầy bán hàng rau củ tại chợ lưu động chia sẻ.

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 11

Ông Lê Ngọc Hải là một trong những khách hàng đầu tiên mua thực phẩm tại chợ lưu động trên vỉa hè. Ông Hải mua các loại rau, gia vị và thịt cá để về nấu ăn cho các nhân viên ngân hàng làm việc "3 tại chỗ" ở Quận 5.

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 12

Nhiều người dân xếp hàng chờ mua thực phẩm ở gian hàng bán cá, tôm tại chợ lưu động.

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 13

"Tôm cá ở đây rất tươi, giá cả lại rẻ hơn việc đặt hàng qua shipper nên rất tiện lợi, tôi mua nửa ký tôm, một con cá và thịt để về nấu cho gia đình trong 2 ngày, khi nào hết sẽ ra mua tiếp", bà Hoàng nói.

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 14

Trong buổi sáng đi chợ, bà Tuyết Hoa (55 tuổi) tiêu gần 800.000 đồng tiền mua hàng gồm rau củ, thịt cá. 

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 15

Bà Hoa kéo chiếc giỏ chở các mặt hàng ở chợ lưu động ra khu vực tính tiền để ra về sau 30 phút mua sắm.

Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 16
Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM - 17

Chợ lưu động được bố trí lối đi một chiều, khách hàng mua sắm xong sẽ ra quầy tính tiền ở cuối đường.

Bà Đào Thị Ánh Tuyết - Phó Trưởng phòng Kinh tế Quận 5 cho biết, mục đích của phiên chợ ngoài việc đáp ứng nhu cầu thực phẩm của người dân thì quận cũng mong muốn giải tỏa tâm lý cho họ sau hơn 2 tháng ở trong nhà phòng chống dịch Covid-19. Dự kiến, phiên chợ sẽ hoạt động 2 ngày tại phường 3, sau đó sẽ dời tới các phường khác để phục vụ nhu cầu của người dân, nếu an toàn và thuận lợi thì sẽ mở thêm nhiều điểm tương tự trên địa bàn quận.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4