PhotoStory

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết

Thực hiện: Thư Trần - Hải Long

(Dân trí) - Nhiều hành khách tranh thủ đến từ sớm để làm thủ tục vì sợ tình trạng đông đúc, ùn ứ như trước đây ở Tân Sơn Nhất, nhưng năm nay nhiều người khá bất ngờ với khung cảnh ở sân bay.

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 1

Ngày 6/2 (27 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác hơn 900 chuyến bay, đón gần 130.000 khách. Trong số đó có hơn 85.000 khách đi và hơn 44.300 khách đến. Riêng tổng lượng khách qua ga nội địa đạt hơn 82.000 lượt.

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 2

Các quầy làm thủ tục, khu vực an ninh soi chiếu nhộn nhịp, song không xảy ra ùn ứ.

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 3

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, tại khu vực sảnh B ga đi trong nước, các hàng ghế chờ được lấp đầy từ sáng sớm. Nhiều hành khách cho biết vẫn mất nhiều thời gian cho quá trình ký gửi hành lý, do phần lớn hành khách phải mang nhiều đồ đạc.

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 4

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết thời tiết ngày 27 Tết đã tốt hơn, tình trạng chậm, hủy chuyến có xu hướng giảm. Thời gian trì hoãn tại các hãng cũng ngắn hơn. "Các nhà ga cũng không còn cảnh ùn ứ, hành khách phải vạ vật như những ngày qua", vị này cho hay.

"Cảng vụ luôn mong muốn đáp ứng tốt nhất nhu cầu về quê đón Tết của hành khách", đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam nói.

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 5

Nhiều người dân tới từ sớm để chờ chuyến bay, các chuyến bay bị chậm trễ không quá nhiều nên lượng hành khách dồn ứ lại phòng chờ cũng không có hiện tượng đông "chật như nêm" như thời điểm cùng kỳ những năm trước. 

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 6

Chị Triệu Phục Đoan (bay chặng TPHCM - Chu Lai) cho biết quá trình làm thủ tục đợt này tương đối thuận lợi. Hành khách không quá đông nên cũng không phải chen chân xếp hàng lâu.

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 7

Nhiều gia đình có mặt làm thủ tục từ khá sớm vì sợ trễ chuyến, lỉnh kỉnh đồ đạc, bồng bế con nhỏ xếp hàng ra cửa lên máy bay. 

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 8

Một số chuyến bị chậm giờ bay khiến một số hành khách mệt mỏi vì chờ đợi lâu. Các khu vực cửa ra tàu bay luôn trong tình trạng xếp hàng dài, dòng người kéo dài từ khu vực kiểm soát an ninh ra tới cửa soát vé. 

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 9
Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 10

Nhiều hành khách tranh thủ chợp mắt, ăn tạm mì tôm ở khu vực phòng chờ trong lúc đợi chuyến bay.

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 11

Chị Nguyễn Thị Phúc cùng con trai (quê Quảng Ngãi) tới sân bay khá sớm để về Chu Lai.

"Sáng nay hai mẹ con phải dậy rất sớm để di chuyển ra sân bay vì sợ đông đúc trễ giờ, nhưng ra đây thì khá bất ngờ vì không thấy hiện tượng quá tải hay ùn ứ như những năm trước, trái lại khá là thoải mái và làm thủ tục cũng như ngày bình thường. Có cái hơi bất tiện là vì đồ đạc nhiều, có con nhỏ hay quấy khóc nên hơi mệt thôi", chị Phúc nói.

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 12

Nhiều hành khách cho biết cả năm đi làm xa quê, cũng háo hức về nhà đón Tết với gia đình, nhưng cũng khá lo lắng và "ám ảnh" với cảnh tượng chen chúc, nhồi nhét ở sân bay dịp cuối năm. 

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 13

Khu vực sảnh A của hãng bay Vietnam Airlines luôn trong tình trạng đông kín, nhộn nhịp những ngày giáp Tết.

Bên trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết - 14

Theo đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam, trong tuần qua lưu lượng khách hôm 5/2 là đông nhất. Sản lượng khách và chuyến bay tăng gây áp lực rất lớn với cơ sở hạ tầng vốn đã quá tải của Tân Sơn Nhất.