DMagazine

Nhà báo Thái Lan: "Quang Hải sang Muangthong United chỉ là tin đồn"

(Dân trí) - Trao đổi cùng Dân trí, nhà báo thể thao Kitinun Eiamnoi của tờ Khaosod (Thái Lan) đã có chia sẻ thú vị về Quang Hải, Thai League và SEA Games 32 sắp tới tại Campuchia.

Trao đổi cùng Dân trí, ông Kitinun Eiamnoi, nhà báo thể thao của tờ Khaosod, một trong những tờ báo bán chạy nhất tại Thái Lan, đã có những chia sẻ khá thú vị về Quang Hải, Thai League và V-League và SEA Games 32 sắp diễn ra tại Campuchia.

Tương lai của tiền vệ Quang Hải là đề tài đang được dư luận tại Việt Nam đặc biệt quan tâm. Sau thời gian không thành công cùng Pau FC, cầu thủ này nhiều khả năng sẽ trở lại châu Á chơi bóng. Có thông tin cho rằng Quang Hải có thể đầu quân cho Muangthong United. Ông đánh giá như thế nào về quãng thời gian thi đấu của Quang Hải tại Pháp? Và cơ hội chơi bóng của cầu thủ này tại Thái Lan như thế nào?

- Tôi nghĩ Quang Hải là cầu thủ rất tài năng của bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung. Cậu ấy thật đặc biệt ở khả năng rê bóng và nhãn quan để tung ra những đường chuyền. Tuy nhiên, chơi bóng tại châu Âu là cả một câu chuyện khác. Ngoài tài năng, Quang Hải còn gặp rào cản rất lớn về ngôn ngữ, lối sống và lối chơi.

Hãy nhìn vào thực tế rằng không một huấn luyện viên nào dám mạo hiểm trao vị trí tiền vệ kiến thiết (vị trí sở trường của Quang Hải ) cho một cầu thủ xa lạ đến từ châu Á. Tất cả những điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến cậu ấy, vì vậy thời điểm hiện tại rất khó khăn đối với Quang Hải ở Pau FC. Tuy nhiên, tôi tin nếu có nhiều thời gian để thích nghi, Quang Hải sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Về thông tin Quang Hải đến Thái Lan chơi bóng, tôi cũng đọc được những tin đồn về việc cậu ấy liên hệ với Muangthong United, tuy nhiên chưa có nhiều nguồn tin xác tín.

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ tại bất kỳ đâu cũng thế, thông tin không phải lúc nào cũng chính xác. Tất nhiên, chúng tôi rất háo hức được chứng kiến Quang Hải tung hoành trên sân cỏ Thái Lan. Với trình độ của cậu ấy, tôi tin cậu ấy thừa sức tỏa sáng ở Thai League.

Nhà báo Thái Lan: Quang Hải sang Muangthong United chỉ là tin đồn - 1

Khá nhiều cầu thủ Thái Lan đã gặt hái được thành công khi ra nước ngoài thi đấu, chẳng hạn như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan. Ngược lại, những cầu thủ Việt Nam đều lận đận trên đất khách. Theo ông, nguyên nhân do đâu? Sự khác biệt giữa cầu thủ Thái Lan và Việt Nam là gì?

- Cầu thủ Thái Lan và Việt Nam có sự tương đồng về trình độ, từ thể chất, kỹ thuật, kỹ năng cho đến tư duy. Khác biệt không quá lớn. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, khác biệt lớn nhất để cầu thủ Thái Lan thành công hơn khi ra nước ngoài thi đấu là "sự thích nghi". Một phần lý do là Thai League cởi mở hơn về việc sử dụng cầu thủ ngoại.

Hiện tại, giải vô địch quốc gia Thái Lan cho phép mỗi CLB đăng ký 5 cầu thủ ngoại và được đăng ký thêm một cầu thủ ngoại mang quốc tịch châu Á (chính xác hơn là có quốc tịch tại quốc gia thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC).

Thậm chí, đối với các cầu thủ Đông Nam Á còn không có giới hạn về số lượng đăng ký. Hiện khá đông cầu thủ Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar hay Philippines đang chơi bóng tại đất nước chúng tôi.

Ngoài ra, cần lưu ý thêm rằng các cầu thủ ngoại tại Thai League hầu hết là người Brazil, hoặc không thì đến từ các quốc gia châu Âu, nơi có nền bóng đá phát triển cũng như kỹ năng của các cầu thủ rất dồi dào và đa dạng.

Như vậy, mỗi đội đều có thể sở hữu tới phân nửa đội hình là cầu thủ nước ngoài, do đó các cầu thủ Thái Lan phải tìm cách thích nghi cũng như thử thách bản thân để nâng cao trình độ nhằm cạnh tranh suất đá chính. Và đến khi có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng, họ không cần phải mất nhiều thời gian để thích nghi trên sân cỏ.

Nhà báo Thái Lan: Quang Hải sang Muangthong United chỉ là tin đồn - 3

Theo ông, những cầu thủ Việt Nam nào đủ khả năng thi đấu tại Thai League?

- Khá nhiều đấy chứ! Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tuấn Anh hay Nguyễn Tiến Linh chẳng hạn. Tuy nhiên, như đã đề cập, các cầu thủ Việt Nam cần biết cách chấp nhận thử thách và thích nghi với môi trường mới. Trình độ không phải là vấn đề. Cách để thích ứng mới là quan trọng.

Thai League là giải vô địch quốc gia rất chất lượng. Ông cho rằng sự khác biệt giữa Thai League và các giải đấu khác tại Đông Nam Á, đơn cử như V-League của Việt Nam là gì?

Theo tôi, Thai League có nền tảng tốt trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là sự hỗ trợ từ chủ sở hữu, sự ủng hộ từ cổ động viên (CĐV) và tính giải trí cao để ngày càng hấp dẫn nhiều người hâm mộ. Do đó, ban tổ chức luôn phải duy trì hoạt động để duy trì sức hút và tạo sự phát triển đều đặn qua mỗi năm.

Tuy nhiên, Việt Nam hay Indonesia lại chưa có được sự xuyên suốt như vậy. Vì lý do nào đó, giải vô địch quốc gia (VĐQG) liên tục bị hoãn. Việc không thể diễn ra liên tục làm mất đi nhiều sức hấp dẫn hay độ nóng của giải đấu. Các cầu thủ cũng khó duy trì sự tập trung lẫn phong độ.

Nhà báo Thái Lan: Quang Hải sang Muangthong United chỉ là tin đồn - 5

Trở lại với câu chuyện Quang Hải, quyết định sang Pháp thi đấu là khá vội vã. Theo ông, từ kinh nghiệm của các cầu thủ Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam cần những bước đi như thế nào cho phù hợp để phát triển sự nghiệp?

- Theo tôi, ngoài bóng đá, nếu bạn có được cơ hội ra nước ngoài chơi bóng, bạn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Bạn phải nghiên cứu về phong cách, lối chơi lẫn sơ đồ chiến thuật mà đội bóng mới của bạn sử dụng; có được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ chuyên môn và ngoại ngữ tại nơi bạn đến chơi bóng; làm quen với văn hóa, ẩm thực và lối sống của dân bản địa...

Các cầu thủ Thái Lan đã chuẩn bị rất nhiều, rất kỹ lưỡng như vậy trước mỗi chuyến xuất ngoại.

Nhà báo Thái Lan: Quang Hải sang Muangthong United chỉ là tin đồn - 7

Chuyển sang đề tài SEA Games, giải đấu bóng đá Việt Nam vẫn đang nắm giữ tấm HCV. Ông nghĩ sao về kết quả bốc thăm, khi các đội mạnh, bao gồm cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, đều rơi vào bảng B? Ông dự đoán như thế nào về cục diện hai bảng đấu?

- Kết quả bốc thăm khá kỳ lạ. Tuy nhiên, tôi nghĩ tại bảng A, đội đi tiếp sẽ là U22 Indonesia và U22 Philippines. Chủ nhà Campuchia dù được nằm ở bảng đấu dễ thở nhất có thể đi chăng nữa vẫn chưa đủ khả năng để giành vé vào bán kết.

Ở bảng B, dĩ nhiên U22 Việt Nam, U22 Thái Lan là hai ứng cử viên hàng đầu và sẽ tiến vào bán kết. Tuy nhiên rất khó để biết đội nào sẽ đứng đầu bảng. Có lẽ phụ thuộc vào kết quả đối đầu trực tiếp và trận đấu với U22 Malaysia.

Nhà báo Thái Lan: Quang Hải sang Muangthong United chỉ là tin đồn - 9

Lực lượng Thái Lan tại giải này có gì nổi bật không? Ông có thể kể tên những cầu thủ nổi bật nhất của đội tuyển U22 Thái Lan tại SEA Games sắp tới?

- Hiện tại, đội tuyển U22 Thái Lan đã triệu tập 29 tuyển thủ và sẽ chọn ra 20 tuyển thủ tham dự SEA Games. Đội bóng này có nhiều gương mặt mới, là những tài năng trẻ triển vọng của đất nước chúng tôi.

Một số cầu thủ sẽ là trụ cột và hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên đất Campuchia như Jonathan Khemdee (trung vệ cao đến 1m90), Airfan Doloh (tiền vệ phòng ngự đang khoác áo Buriram United) hay Teerasak Poeiphimai (tiền đạo của Port FC).

Câu hỏi cuối cùng, liệu U22 Thái Lan có thể soán ngôi của U22 Việt Nam tại SEA Games như đàn anh ở đội tuyển quốc gia đã làm được ở AFF Cup?

- Theo tôi, hiện tại cả đội tuyển U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đều có cơ hội bằng nhau để giành HCV, bởi vì đây là hai nền bóng đá mạnh nhất tại Đông Nam Á, đặc biệt trong khâu phát triển bóng đá trẻ. Vì vậy nhiều khả năng sẽ lại là một trận đấu chung kết nữa giữa hai đội.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nhà báo Thái Lan: Quang Hải sang Muangthong United chỉ là tin đồn - 11

Nội dung: Khải Hưng

Thiết kế: Thủy Tiên