DMagazine

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần”

(Dân trí) - Tang lễ vắng người, bệnh viện quá tải hay gia đình bị cách ly là những hình ảnh quen thuộc đối với người dân Italia khi đại dịch Covid-19 “phủ bóng” cả đất nước.

Italia chạy đua chống dịch Covid-19
Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 1

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italia tính đến ngày 31/3 đã lên tới 12.429 người, biến Italia trở thành nước có số người chết vì dịch cao nhất thế giới. Trong ảnh: Quan tài của hai bệnh nhân Covid-19 trong lễ tang tại thị trấn Cisternino, Italia hôm 30/3.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 2

Số ca mắc Covid-19 tại Italia không ngừng tăng lên và hiện ghi nhận ở mức hơn 105.000 người, chỉ xếp sau Mỹ. Trong ảnh: Người thân của một bệnh nhân chết vì Covid-19 giữ khoảng cách khi dự lễ tang ở Cisternino.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 3

Tính đến ngày 31/3, Italia đã điều trị khỏi các triệu chứng cho gần 16.000 bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 4.000 người đang được điều trị tích cực. Trong ảnh: Các y bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân tại phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện San Raffaele tại Milan.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 4

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tử vong cao tại Italia là do cấu trúc dân số già. Italia là nơi có tỷ lệ dân số già cao thứ hai thế giới, trong khi đây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc Covid-19. Trong ảnh: Các bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị tại bệnh viện San Raffaele ở Milan.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 5

Italia đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 10/3 và dự kiến gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc ít nhất đến Lễ phục sinh vào tháng 4. Trong ảnh: Thành phố cảng Sicilian vắng vẻ khi cảnh sát dùng trực thăng tuần tra từ trên cao để đảm bảo người dân tuân thủ lệnh phong tỏa.   

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 6

Theo lệnh phong tỏa, toàn bộ nhà hàng, quán bar tại Italia, trừ các cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu, đều phải đóng cửa, người dân được khuyến cáo ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết, khẩn cấp. Trong ảnh: Một gia đình gồm cha mẹ và con gái ở trong nhà tại San Fiorano theo lệnh phong tỏa.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 7

Những chiếc giỏ được treo để người dân có thể quyên góp hay lấy đồ ăn miễn phí tại Naples. Thông điệp trên những chiếc giỏ ghi: “Ai có đặt vào, ai không có lấy đi”.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 8

Mục sư làm lễ cầu nguyện cho thi thể của các bệnh nhân Covid-19 tại một nhà thờ ở Seriate, Italia trước khi xe tải quân sự chuyển các quan tài đi.  

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 9

Các nhà tang lễ và lò thiêu tại Italia đã hoạt động hết công suất do số ca tử vong tăng nhanh. Trong ảnh: Các nhân viên nhà tang lễ chuyển quan tài của một người chết vì virus corona tại Cisternino.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 10

Ít nhất 8.358 nhân viên y tế tại Italia đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, trong đó 61 y bác sĩ đã tử vong. Trong ảnh: Một nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện San Raffaele ở Milan.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 11

Phần lớn nhân viên y tế bị nhiễm bệnh là những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch tại khu vực phía bắc Italia - nơi có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất. 

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 12

Nhiều nhân viên y tế Italia tiếp xúc với các ca bệnh Covid-19 chỉ được đeo khẩu trang y tế không có bộ lọc thích hợp để chặn virus corona. Các chuyên gia y tế cảnh báo, nếu toàn bộ nhân viên y tế tại Italia được xét nghiệm, con số nhiễm bệnh thực tế có thể cao đến mức khiến các bệnh viện phải dừng hoạt động.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 13

Hàng chục quan tài của bệnh nhân chết vì Covid-19 được tập kết tại nhà thờ ở nghĩa trang Serravalle Scrivia - nơi đang bị quá tải vì số ca tử vong tăng vọt tại Italia.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 14

Người dân Italia chỉ được khuyến cáo ra ngoài trong những trường hợp cần thiết như mua nhu yếu phẩm. Trong ảnh: Một nhân viên đo nhiệt độ khách vào siêu thị ở Milan.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 15

Giới chức Italia cho rằng lệnh phong tỏa cần được kéo dài tới tháng 5 để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh. Trong ảnh: Nhân viên phun khử trùng tại quảng trường St. Mark, nơi hoàn toàn vắng bóng người, ở Venice.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 16

Một phụ nữ đeo khẩu trang khi tới hiến máu tại trung tâm Chữ Thập Đỏ ở Rome theo lời kêu gọi của các bệnh viện và chính phủ Italia nhằm giúp các bệnh nhân Covid-19.

Hơn 12.000 người chết vì Covid-19, Italia “chạy đua với tử thần” - 17

Các bệnh viện tại Italia vẫn phải căng mình để tiếp nhận các bệnh nhân Covid-19 và đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng vật tư y tế cũng như thiết bị bảo hộ.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters