1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Italia có số người chết vì Covid-19 cao nhất thế giới?

(Dân trí) - Mặc dù không phải là nước khởi phát dịch Covid-19, song Italia đã nhanh chóng vượt Trung Quốc trở thành nước có số người chết vì virus corona nhiều nhất thế giới.

Vì sao Italia có số người chết vì Covid-19 cao nhất thế giới? - 1

Quan tài của các bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện Ponte San Pietro ở tỉnh Bergamo, vùng Lombardy, Italia. (Ảnh: Zuma Press)

Theo thống kê của trang web Worldometer, tỷ lệ tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19) tại Italia đang ở mức cao nhất thế giới với con số được thống kê mới nhất là 10.779 người. Với 97.689 ca mắc Covid-19, Italia dường như là nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới.

Trong khi đó, Trung Quốc, tâm dịch Covid-19 và là nơi khởi phát dịch, thậm chí có cả số ca nhiễm và số ca tử vong thấp hơn Italia. Tính đến nay, Trung Quốc có 3.304 người chết và 81.470 người mắc virus corona.

Italia hiện là nước có số ca mắc Covid-19 nhiều thứ 2 thế giới, sau Mỹ với 105.470 người nhiễm bệnh. Tuy nhiên, Mỹ mới có hơn 1.700 người chết vì Covid-19, thấp hơn rất nhiều so với Italia.

Khi Italia bước sang tuần thứ 6 của lệnh phong tỏa, một câu hỏi vẫn được nhiều người đặt ra là: Tại sao tỷ lệ tử vong tại Italia cao hơn nhiều so với những nước khác?

Các chuyên gia cho rằng có nhiều lý do dẫn tới kết quả trên của Italia, chẳng hạn tỷ lệ dân số già có nguy cơ mắc bệnh cao, hay phương pháp xét nghiệm không cung cấp đủ bức tranh toàn cảnh về tình hình dịch bệnh tại quốc gia châu Âu này.

Số liệu chưa đầy đủ

Theo Tiến sĩ Massimo Galli, người đứng đầu khoa bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Sacco ở Milan, số ca mắc Covid-19 được xác nhận tại Italia “không đại diện cho toàn bộ số người bị nhiễm bệnh”.

“Con số thực tế cao hơn rất nhiều”, ông Galli cho biết.

Theo Tiến sĩ Galli, chỉ những ca bệnh nghiêm trọng nhất mới được xét nghiệm, chứ không phải toàn bộ dân số Italia, từ đó khiến tỷ lệ tử vong (trên số ca được xét nghiệm) cao lên.

Ở vùng Lombardy phía bắc Italia, nơi chiếm phần lớn ca mắc Covid-19, khoảng 5.000 xét nghiệm được tiến hành mỗi ngày. Ông Galli cho biết con số này “thấp hơn nhiều so với mức cần thiết” khi có “hàng nghìn người vẫn đang chờ được xét nghiệm tại nhà”.

Theo ông Galli, một trở ngại lớn cho các nhân viên y tế Italia khi tiến hành các xét nghiệm là thiếu vật dụng bảo hộ. Đây có thể là lý do khiến Italia chưa thể tiến hành xét nghiệm trên quy mô lớn.

Chuyên gia y tế Galli cũng gửi lời cảnh báo tới các nước khác: “Chúng tôi có hệ thống chăm sóc y tế quốc gia hoạt động rất  tốt, đặc biệt tại Lombardy, nhưng ngay cả hệ thống của chúng tôi vẫn bị dịch bệnh tấn công. Đã có những phép màu xảy ra khi số giường bệnh tại các bệnh viện được tăng cường. Tuy nhiên, thuốc điều trị vẫn đang thiếu và đây là vấn đề lớn mà các nước khác đang gặp phải”.

Tỷ lệ dân số

Vì sao Italia có số người chết vì Covid-19 cao nhất thế giới? - 2

Nhân viên y tế làm việc tại phòng chăm sóc đặc biệt ở Cremona, Italia. (Ảnh: Reuters)

Một yếu tố khác dẫn đến tỷ lệ tử vong cao tại Italia là do cấu trúc dân số già. Italia là nơi có tỷ lệ dân số già cao thứ hai thế giới, chỉ sau Nhật Bản.

Guardian dẫn số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc hồi năm 2017 cho biết khoảng 30% dân số Italia trên 60 tuổi. Italia hiện có khoảng 60 triệu dân.

Viện Y tế Italia ngày 27/3 cho biết độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tử vong vì virus corona tại nước này là 78.

Chuyên gia Galli nói rằng tính đến nay, hệ thống chăm sóc y tế cộng đồng của Italia vẫn có khả năng cứu sống nhiều bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền. Tuy nhiên, những bệnh nhân này vẫn ở trong “trạng thái mong manh” và thuộc nhóm dễ bị “tấn công” nhất bởi những loại virus như Covid-19.

Mặc dù vậy, vẫn có những câu chuyện làm thắp lên hy vọng, trong đó có trường hợp của cụ bà Italica Grondona, 102 tuổi. Cụ Grondona mắc Covid-19 đã được chữa khỏi bệnh ở thành phố Genoa ở miền bắc Italia sau hơn 20 ngày nằm viện.

Biện pháp chưa đủ mạnh

Bệnh viện Italia quá tải vì bệnh nhân mắc Covid-19

Theo CNN, một số chuyên gia đã đặt nghi vấn về việc liệu các biện pháp kiểm soát dịch của Italia có đủ mạnh để ngăn chặn sự lây lan của virus không.

Thành phố Vũ Hán tại Trung Quốc là nơi đầu tiên áp dụng lệnh phong tỏa đối với toàn bộ 11 triệu dân từ hồi tháng 1. Theo đó, tất cả các chuyến bay, tàu và xe buýt đều bị hủy, trong khi lối vào các tuyến đường cao tốc cũng bị chặn lại.

Hiện tại, sau hơn 2 tháng áp lệnh phong tỏa, giới chức Trung Quốc thông báo vùng tâm dịch Vũ Hán đã được nới lỏng các biện pháp hạn chế phong tỏa khi số ca nhiễm mới đã giảm mạnh. Trong khi đó, Italia vẫn đang siết chặt hơn biện pháp phong tỏa.

Italia là quốc gia đầu tiên trên thế giới phong tỏa toàn quốc với hy vọng làm chậm đà lây lan của Covid-19. Tuy vậy, số ca mắc bệnh và tử vong vì Covid-19 tăng mạnh, buộc chính phủ Italia phải cân nhắc các biện pháp mạnh mẽ hơn, hạn chế hơn nữa các hoạt động ngoài trời của người dân.

Theo Reuters, người dân Italia có thể bị phạt tới 3.000 Euro (3.500 USD) nếu vi phạm mệnh lệnh của chính phủ khi ra khỏi nhà mà không phải vì các nhu cầu thiết yếu như mua thực phẩm.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Gioirgio Palu, giáo sư virus học và vi trùng học tại Đại học Padova và là cựu chủ tịch Hội Virus học Italia và châu Âu, cho rằng các biện pháp hạn chế của Italia chưa đủ “mạnh tay và nghiêm ngặt như Trung Quốc”.

Khi nhìn vào số ca tử vong và mắc Covid-19 liên tục tăng lên trong những tuần gần đây, có thể thấy các biện pháp phong tỏa của Italia dường như không mấy hiệu quả trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Thành Đạt

Tổng hợp