1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cách thị trấn Italia “xóa sổ” Covid-19 dù nằm giữa tâm dịch

(Dân trí) - Một thị trấn nhỏ nằm ở tâm dịch Italia đã thành công trong việc khống chế virus corona và không ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm mới nào trong nhiều ngày.

 
Cách thị trấn Italia “xóa sổ” Covid-19 dù nằm giữa tâm dịch  - 1

Vị trí thị trấn Vo Euganeo. (Ảnh: Dailymail)

Số ca tử vong và nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) tại Italia vẫn tiếp tục tăng mạnh trong những tuần gần đây, biến nước này trở thành ổ dịch lớn nhất tại châu Âu. Tính đến nay, Italia ghi nhận 10.023 ca tử vong và 92.472 trường hợp mắc Covid-19. Italia cũng là nước có số người chết vì Covid-19 nhiều nhất thế giới, vượt qua cả Trung Quốc đại lục - nơi khởi phát dịch, theo Reuters.

Tuy nhiên, một thị trấn nhỏ tại Italia đã “xóa sổ” hoàn toàn virus corona và hiện không còn bất kỳ ca nhiễm mới nào, sau khi triển khai chương trình xét nghiệm hàng loạt trong một nỗ lực nhằm kiềm chế sự lây lan của virus.

Với dân số 3.300 người, Vo Euganeo nằm ở trung tâm của khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại phía bắc Italia. Thị trấn này đã xuất hiện ổ dịch Covid-19 vào tuần thứ 3 của tháng 2 và cũng là nơi ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus corona tại Italia hôm 21/2.

Một câu hỏi được đặt ra là, tại sao các biện pháp cứng rắn từng được Trung Quốc tiến hành để kiểm soát dịch Covid-19 có thể không phù hợp với các quốc gia khác, nhưng lại rất hiệu quả với thị trấn nhỏ bé của Italia?

Cách thị trấn Italia “xóa sổ” Covid-19 dù nằm giữa tâm dịch  - 2

Binh sĩ Italia đứng gác bên ngoài lối vào thị trấn Vo Euganeo. (Ảnh: EPA)

Ngay sau khi có ca tử vong đầu tiên vì virus corona, toàn bộ thị trấn Vo Euganeo đã bị phong tỏa.

Không ai được phép đến hoặc rời khỏi thị trấn, trong khi hàng hóa (gồm thuốc men và thực phẩm) chỉ có thể được đưa vào nếu chính quyền cho phép.

Toàn bộ 3.300 cư dân của thị trấn, bao gồm cả những người không có triệu chứng, đã được xét nghiệm Covid-19, bắt đầu từ ngày 6/3. Điều này cho phép cách ly tất cả trường hợp nhiễm bệnh, trước khi họ có bất kỳ biểu hiện lây nhiễm nào, đồng thời ngăn chặn nguy cơ virus lan rộng.

Trong vòng 14 ngày, virus corona đã bị xóa sổ khỏi Vo Euganeo. Việc xét nghiệm hàng loạt cho thấy khoảng 3% dân số của thị trấn bị nhiễm virus, và khoảng một nửa trong số này không có bất kỳ triệu chứng nào khi họ có kết quả dương tính với Covid-19.

Sau 2 tuần phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ thị trấn và cách ly các bệnh nhân nhiễm virus, chỉ còn 0,25% người dân tại Vo Euganeo có kết quả xét nghiệm dương tính. Thị trấn này không còn ghi nhận bất kỳ ca nhiễm mới nào từ ngày 13/3 đến nay.

Cách thị trấn Italia “xóa sổ” Covid-19 dù nằm giữa tâm dịch  - 3

Nhân viên y tế xuất hiện gần một trường tiểu học tại Vo Euganeo, Italia. (Ảnh: EPA)

Trong đợt xét nghiệm đầu tiên, 89 người tại Vo Euganeo có kết quả dương tính. Trong đợt xét nghiệm thứ hai, số ca dương tính giảm xuống chỉ còn 6 người.

Nhờ sự kết hợp giữa việc xét nghiệm quy mô lớn và lệnh phong tỏa toàn bộ thị trấn, Vo Euganeo đã thành công trong việc kiểm soát số ca nhiễm, từ đó làm giảm xuống mức thấp nhất những nguy cơ đặt ra đối với hệ thống y tế của thị trấn. Nói cách khác, Vo Euganeo đã “tiêu diệt virus từ trong trứng nước” bằng những hành động quyết đoán và mạnh mẽ nhằm ngăn dịch lây lan.

Theo Aljazeera, tất cả nỗ lực của Vo Euganeo đã giúp thị trấn này đạt được kết quả tích cực khi toàn bộ 100% những người nhiễm bệnh đều hồi phục.

Liên quan tới trường hợp của Vo Euganeo, Andrea Cristani, giáo sư về vi trùng học tại Đại học Padua ở Italia và là người đã giúp tiến hành công tác xét nghiệm tại thị trấn, và Antonio Cassone, cựu giám đốc bộ phận bệnh truyền nhiễm tại Viện Y tế Italia, cho biết: “Trong 2 tuần gần đây, một nghiên cứu thí điểm đầy triển vọng (tại Vo Euganeo) đã mang lại những kết quả mà các nước khác có thể học theo trong việc kiểm soát virus corona”.

“Bắt đầu từ ngày 6/3, cùng với các nhà nghiên cứu tại Đại học Padua và Hội Chữ Thập Đỏ, chúng tôi đã xét nghiệm toàn bộ người dân tại Vo Euganeo, bao gồm cả những người không có triệu chứng. Điều này cho phép chúng tôi cách ly những người nhiễm bệnh từ trước khi họ có triệu chứng và ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Bằng cách này, chúng tôi đã xóa sổ virus corona trong 14 ngày”, hai nhà nghiên cứu cho biết.

Trong khi đó, tại những nơi khác ở Italia, cũng như các nước khác, chính quyền chỉ xét nghiệm những trường hợp đã phát triệu chứng.

Quyết định chỉ xét nghiệm những người có triệu chứng nhiễm virus do các chuyên gia y tế hàng đầu của Italia đưa ra, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, theo hai chuyên gia Cristani và Cassone, rất nhiều bệnh nhân chưa phát triệu chứng đã lây nhiễm cho người khác mà không biết cơ thể mình đã mang virus.

Cách thị trấn Italia “xóa sổ” Covid-19 dù nằm giữa tâm dịch  - 4

Vo Euganeo là một trong những nơi đầu tiên tại Italia bị phong tỏa để kiểm soát dịch Covid-19. (Ảnh: EPA)

Trong trường hợp của Vo Euganeo, việc xét nghiệm toàn bộ thị trấn đã đưa ra bức tranh rõ ràng hơn về việc có bao nhiêu người thực sự mang virus và bao nhiêu người có khả năng lây nhiễm virus. Các nước khác có thể theo dõi những kết quả mà Vo Euganeo đã đạt được khi tiến hành xét nghiệm.

Việc triển khai chiến lược xét nghiệm như Vo Euganeo có thể sẽ khó khăn hơn nếu áp dụng cho một thành phố lớn hoặc cả một đất nước. Tuy nhiên, cách tiếp cận này hoàn toàn có thể thực hiện được tại các khu vực riêng lẻ - nơi dịch đang lan nhanh, từ đó có thể kiểm soát sự lây nhiễm của virus trước khi số ca nhiễm mới tăng lên. Cách làm này cũng giúp tránh nguy cơ các bệnh viện bị quá tải.

Các chính phủ có thể nhận diện và cách ly các ổ dịch, xét nghiệm tất cả mọi người trong các ổ dịch đó và cách ly từng người dù họ có triệu chứng hay không, sau đó theo dõi những người gần đây tiếp xúc với họ, đồng thời xét nghiệm và cách ly tất cả những người này.

Xét nghiệm toàn bộ là cách duy nhất mà các nước có thể làm được để có bức tranh rõ ràng hơn về số người thực sự mang virus, đồng thời xác định bao nhiêu người có nguy cơ lây nhiễm cho những người khác ngay cả khi họ không biết mình mang virus.

Trong bối cảnh vẫn chưa có vắc xin điều trị Covid-19, việc nhận diện các nhân tố mang virus, cả phát triệu chứng và chưa phát triệu chứng, có lẽ là cách hiệu quả nhất để kiểm soát dịch bệnh.

Trường hợp của thị trấn Vo Euganeo đã chứng minh cho khuyến cáo gần đây của WHO.

“Chúng tôi chỉ có một thông điệp đơn giản với tất cả các nước, đó là xét nghiệm, xét nghiệm, xét nghiệm. Tất cả các nước nên xét nghiệm toàn bộ trường hợp nghi nhiễm. Họ không thể “bịt mắt” mà vẫn chiến đấu được với đại dịch này”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Thành Đạt

Tổng hợp