Đề xuất quy trình lấy ý kiến nhân dân khi sáp nhập, chia tách tỉnh, xãBộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.
15 năm, Việt Nam đã đi qua hành trình thể chế đầy bản lĩnh!Nhìn lại 15 năm, khi Quốc hội triển khai thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường, những người trong cuộc vẫn coi đây là một cuộc thử nghiệm thể chế dũng cảm và đáng giá.
Lai Châu tăng tốc cải cách hành chính: Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượngLai Châu xác định cải cách hành chính là thay đổi tư duy lãnh đạo, sắp xếp lại cách làm và nâng chuẩn phục vụ. Tỉnh triển khai đồng bộ giải pháp, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp.
Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Bộ máy tinh gọn mà hiệu quả!Sau 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cơ sở đã bước đầu hoạt động ổn định, thể hiện tính ưu việt của mô hình mới: Tinh gọn mà hiệu quả!
Bỏ cấp trung gian để bớt đi một khâu… "gật đầu"Thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường từng được xem là một "thí nghiệm thể chế" táo bạo, mở đầu cho hành trình tinh gọn bộ máy và xác lập rõ trách nhiệm trong quản trị đô thị.
Phường chưa phải chính quyền phục vụ khi là "trạm hành chính trung gian"Theo các chuyên gia, muốn xây dựng chính quyền phục vụ thực chất, phường phải được trao đủ quyền, đủ công cụ và đủ trách nhiệm để giải quyết nhanh các vấn đề sát sườn của người dân.
Nghệ An còn 8 xã chưa lập phòng chuyên mônTỉnh Nghệ An có 9 địa phương cấp xã không thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính mới. Trong số đó, đến nay mới chỉ có một xã thành lập phòng chuyên môn.
Cải cách toàn diện mô hình trạm y tế xã, hoàn thành trước năm 2030Bộ Y tế dự thảo Thông tư mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, theo đó chuyển đơn vị này về trực thuộc UBND cấp xã, hoàn thành trước năm 2030.
Bố trí lại số cấp phó tại các phòng chuyên môn của UBND xã, phườngUBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn thực hiện việc bố trí lại số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn cấp xã, theo tinh thần Nghị quyết số 332 của Chính phủ.
Đưa 162 giảng viên, sinh viên là "chiến sĩ số" về hỗ trợ xã, phườngTỉnh Khánh Hòa huy động 162 giảng viên, sinh viên của các học viện, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh về hỗ trợ các xã, phường trong công tác chuyển đổi số và đồng bộ phần mềm tính KPI.
Khẩn trương đưa công chức tỉnh về chi viện cho cấp xãTỉnh Đồng Nai lập kế hoạch điều động, biệt phái luân phiên nhân sự cho UBND xã, phường trong các lĩnh vực trọng yếu như tư pháp, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, xử lý đơn thư khiếu nại…
Giữ nguyên biên chế 5 năm tới để củng cố, ổn định bộ máy sau sắp xếpBan Tổ chức Trung ương đang phối hợp với các cơ quan hoàn thiện kế hoạch biên chế và vị trí việc làm giai đoạn 2026-2031, hướng tới bộ máy tinh gọn, thống nhất và hoạt động hiệu quả.
Hướng dẫn chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mớiBộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Biệt phái công chức, viên chức về cấp xãUBND tỉnh Điện Biên đã công bố và trao Quyết định biệt phái công chức, viên chức về công tác tại UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Công chức ngồi bàn ăn vẫn nghĩ việc, thở phào khi xã được tăng thêm cán bộVới định hướng bổ sung các vị trí việc làm, lãnh đạo cấp xã tin rằng sẽ giảm tải được khối lượng công việc cho các phòng chuyên môn, đồng thời công chức có thời gian nâng cao năng lực.
Năm 2026 hoàn thành mọi việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, thôn, tổ dân phốĐại biểu quốc hội đề nghị nhanh chóng sắp xếp thôn, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ trưởng Nội vụ nêu kế hoạch phấn đấu hoàn thành mọi việc sắp xếp làm nền tảng cho nhiệm kỳ mới 2026-2030.
Kế hoạch sắp xếp, loại bỏ 547 trạm y tế xã, phường hiện tại của Thanh HóaTỉnh Thanh Hóa dự kiến thành lập mới 166 trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã, giảm 547 đầu mối. Các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc Sở Y tế cũng được sắp xếp, thay đổi toàn diện.
Quá trình tinh gọn thôn, tổ dân phố từng diễn ra như thế nào?Ba năm sau khi triển khai chủ trương sáp nhập, Việt Nam bớt được hơn 16.000 thôn, tổ dân phố và cắt giảm gần 49.000 người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm khoảng 876 tỷ đồng ngân sách mỗi năm.
Định hướng biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập đa lĩnh vực ở cấp xãBan Chỉ đạo của Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thành lập và tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu tại cấp xã.
Về địa phương để thấy cán bộ cơ sở nỗ lực và trăn trở thế nàoSau hơn một tháng đi cơ sở, ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ), nhận thấy Huế là nơi thể hiện rõ nhất hai thái cực thích ứng của mô hình chính quyền hai cấp.