Xã giáp Lào sau sáp nhập: Dịch vụ công về tận xã, nhưng áp lực vẫn đè nặngSau khi sáp nhập, dịch vụ công đến gần người dân vùng biên giới A Lưới, nhưng chính quyền xã vẫn gánh áp lực lớn vì văn bản chồng chéo, thiếu nhân lực và cơ sở vật chất hạn chế.
Hà Nội giao quyền quản lý từ trường học tới hạ tầng cho xã, phườngUBND TP Hà Nội vừa phân cấp nhiều lĩnh vực cho xã, phường quản lý, từ trường học, trạm y tế, chợ, nghĩa trang đến hạ tầng đô thị, nhằm phục vụ người dân nhanh chóng, sát thực hơn.
Cán bộ ngồi trên bàn ăn vẫn ký, nhiều hôm “quên” về nhàCông việc vừa mới vừa nhiều khiến không ít cán bộ quay cuồng trong guồng chạy liên tục 3 tháng qua. Nhiều thủ tục khó đã dần được hoá giải, nhưng áp lực vẫn rất lớn…
Giữ nguyên 2 công ty xổ số khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp tại Cà MauCà Mau dự kiến sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, trong đó giữ nguyên hiện trạng một số đơn vị, số khác thực hiện hợp nhất.
“Bơi” trong công việc, công chức vẫn lo không hoàn thành nhiệm vụNhiều cán bộ, công chức tâm tư, lo lắng không hoàn thành nhiệm vụ được giao khi yêu cầu từ công việc rất lớn. Họ phải làm việc miệt mài ngày đêm, không có thời gian nghỉ ngơi.
Hàng chục nghìn đơn vị sự nghiệp: Giữ ai, bỏ ai?Hơn 92% đơn vị sự nghiệp công lập vẫn phụ thuộc ngân sách. Khi lộ trình tinh gọn được đẩy mạnh, câu hỏi lớn đặt ra: đâu là dịch vụ nhà nước phải đảm bảo, đâu là lĩnh vực nên giao cho xã hội?
Bộ Chính trị yêu cầu báo cáo tình trạng thừa, thiếu cán bộ tại xã, phườngCác địa phương phải rà soát, làm rõ tình trạng thiếu, thừa cán bộ cấp xã, nêu nguyên nhân và giải pháp khắc phục, gửi báo cáo về Trung ương trước ngày 15/10.
24.000 cán bộ vận hành 3.000 trung tâm hành chính công xã, phườngBộ Nội vụ cho biết, trung bình một trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được bố trí 6 nhân sự chuyên trách. Tại hơn 3.000 trung tâm trên địa bàn cả nước hiện có trên 24.000 nhân sự.
100 công chức dư thừa được phân bổ về xã, phườngTrong gần 400 công chức, viên chức biệt phái về công tác tại các xã, phường, tỉnh Phú Thọ đã luân chuyển 100 người dư thừa về các xã đang thiếu hụt nhân sự.
Đà Nẵng sắp xếp nhiều đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Trung ươngUBND thành phố Đà Nẵng sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, thành lập 2 trung tâm mới về chuyển đổi số và công nghệ chiến lược, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương.
Vận hành chính quyền mới 2 cấp: Công chức chuyển mình, người dân đồng thuậnSau gần 3 tháng, chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động cơ bản ổn định, thông suốt, không có vướng mắc phát sinh lớn. Nhiều khó khăn từ thời điểm vận hành đã được giải quyết, khắc phục.
Dù thiếu người, phường đông dân quyết không “nhận bừa” cán bộCâu chuyện thừa, thiếu cán bộ ở Đà Nẵng cho thấy việc sắp xếp lại cán bộ không chỉ là chuyện “chia đều” con người cho đủ số lượng mà phải có sự lựa chọn, đánh giá kỹ cho phù hợp với từng vị trí.
Xã đảo duy nhất ở TPHCM không sáp nhập, không đổi tên loay hoay vận hànhKhi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đảo Thạnh An, TPHCM không tổ chức các phòng chuyên môn nên trong quá trình điều hành, quản lý gặp khó khăn do chưa đồng bộ với mô hình chung.
Đảng ủy Bộ Nội vụ bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo với cấp ủy các cấpLớp bồi dưỡng cấp ủy các cấp đầu nhiệm kỳ do Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, góp phần nâng cao năng lực của tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy trong nhiệm kỳ mới.
Ưu tiên điều chuyển cán bộ tỉnh dôi dư về xã, phường thiếu hụt nhân lựcSau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai cơ bản hoạt động ổn định, giải quyết kịp thời các công việc của người dân, doanh nghiệp.
Định hướng số lượng cấp phó tại Hội đồng nhân dân tỉnh, thành mớiBộ Nội vụ đề xuất các thành phố thực hiện sáp nhập, hợp nhất 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì bố trí không quá 4 phó chủ tịch hội đồng nhân dân (HĐND)…
Điều kiện đặc biệt được lập phòng trong vụ khi sáp nhập, tổng biên chế lớnThực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp trong nội bộ các cơ quan đơn vị, yêu cầu mới với các bộ, ngành là thực hiện nghiêm việc không thành lập phòng trong vụ trực thuộc, trừ trường hợp đặc biệt.
Hà Nội sắp xếp hàng nghìn bệnh viện, trường học thế nào?UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.
Cả nước giảm ít nhất 20% số trường học, bệnh viện, nhà hátHệ thống đơn vị sự nghiệp công lập như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu... ở các địa phương sẽ được sắp xếp lại cho tinh gọn, hiệu quả, phù hợp. Dự kiến đến năm 2030 sẽ giảm ít nhất 20%.
Chuyện không "đuổi" được người thừa, "tắc" tuyển thêm chỗ thiếu ở Đà NẵngĐà Nẵng đang phải đối mặt tình trạng mất cân đối, nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, đặc biệt ở miền núi. Bài toán “cân đối cán bộ” trở thành thách thức lớn cho chính quyền thành phố lớn nhất nước.