Những thay đổi lớn về tổ chức, chế độ của Dân quân tự vệNghị định 220/2025 phân cấp quản lý Dân quân tự vệ xuống cấp xã, bổ sung vị trí trợ lý và rút ngắn thời gian giải quyết chế độ, bảo đảm sát thực tế và kịp thời hơn.
Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm kết quả rà soát cán bộ diện nghỉ việcThủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, xác định các trường hợp cán bộ, viên chức, người lao động phải nghỉ việc hoặc đồng ý cho tự nguyện nghỉ việc.
Chọn lãnh đạo cấp xã để “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”Theo chuyên gia hành chính công, sau sắp xếp đơn vị hành chính, cần chọn lãnh đạo cấp xã mới với tiêu chí cao nhất là tinh thần “dám làm, dám chịu trách nhiệm”.
Điều chỉnh thời điểm nghỉ việc của công chức do sắp xếp bộ máy là 1/9Với các hồ sơ cán bộ, công chức nghỉ do sắp xếp bộ máy đã gửi, Sở Nội vụ đề nghị điều chỉnh lại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc để hưởng chế độ, chính sách là ngày 1/9.
Phường hơn 215.000 dân sau sáp nhập, cán bộ "chạy đua" với áp lực thời gianLà một trong những phường đông dân nhất TPHCM sau sáp nhập, cán bộ ở phường Hiệp Bình tiếp nhận lượng công việc lớn mỗi ngày. Cán bộ phường phải chạy đua với thời gian, nhiều hôm quên ăn, nghỉ trưa.
Cấp xã sẽ quản lý những đơn vị sự nghiệp công lập nào?Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã sẽ quản lý dịch vụ thiết yếu, còn lĩnh vực chuyên môn tập trung về cấp tỉnh.
Tiên phong đưa cán bộ về tỉnh, Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần "người Nội vụ"Tinh thần không ngại khó, không ngại khổ được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khi Bộ Nội vụ tiên phong lựa chọn 34 cán bộ về các tỉnh, thành hỗ trợ địa phương vận hành chính quyền 2 cấp.
Kìm đà phình bộ máy nhà nước, bài học từ quyết sách thời chống MỹMiền Bắc hòa bình, bộ máy hành chính lập mới, kiện toàn nhanh khiến biên chế vọt tăng. Trước nguy cơ “phình to” bộ máy, Bộ Nội vụ chủ trương không tuyển mới, kèm 17 biện pháp chấn chỉnh.
Sắp xếp tiếp 58 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TPHCMHiện UBND TPHCM đã tiếp nhận nguyên trạng 58 đơn vị sự nghiệp công lập và sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2.
Xã, phường mới quản lý biên chế giáo viên qua phòng chuyên môn ra sao?Phòng văn hóa - xã hội cấp xã sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch, quản lý vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục địa phương.
Không gián đoạn dịch vụ công trực tuyến khi chính quyền chỉ còn 2 cấpSau một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai cơ bản giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không để xảy ra ách tắc, gián đoạn.
Bộ Nội vụ đốc thúc rà soát biên chế công chức sau khi sáp nhậpBộ trưởng Bộ Nội vụ nêu nội dung rà soát, báo cáo số liệu về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế công chức, viên chức sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.
Tỉnh mới bố trí bộ phận thường trực ở cơ sở 2, cách thủ phủ trăm cây sốUBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn về việc tổ chức bộ phận thường trực làm việc ở cơ sở 2, tại phường Pleiku.
Chủ tịch UBND xã, phường được miễn nhiệm Phó Chỉ huy trưởng?Bộ Nội vụ thông tin về quy định miễn nhiệm đối với Phó Chỉ huy trưởng và sẽ có quy định vị trí việc làm với đối tượng này.
Thanh Hóa dự kiến chi hơn 15 tỷ đồng/năm hỗ trợ cán bộ "lên núi' công tácThanh Hóa dự kiến chi hơn 15 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ cán bộ thuộc các sở, ban, ngành và các xã, phường đã xung phong hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại xã miền núi.
Hà Nội chọn lãnh đạo xã, phường theo nguyên tắc "bù trừ"Hà Nội ưu tiên bố trí bí thư trước, rồi đến chủ tịch, phó chủ tịch; Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ, Sở Nội vụ rà soát hồ sơ, xác định 57 vị trí việc làm để vận hành ở xã, phường.
Xây dựng chính sách với người không chuyên trách ở thôn, tổ dân phốBộ Nội vụ chủ trì tham mưu, xây dựng Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Địa phương lo chuyện định khung biên chế, xử lý việc dôi dư cấp phóThiếu khung định biên, vị trí việc làm chưa rõ, nhiều nơi dư cấp phó, lãnh đạo Sở Nội vụ một số địa phương mong sớm có phương án để vận hành bộ máy mới hiệu quả hơn.
Lập ban quản lý cấp xã nếu đảm bảo chi thường xuyênTỉnh Gia Lai thống nhất để mỗi xã, phường được thành lập một đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào thực tế, nhu cầu, khả năng bảo đảm tự cân đối nguồn thu, chi thường xuyên.
Gỡ vướng để không còn phải "cầm tay chỉ việc" cho cán bộ, công chức xãCác địa phương có thể chủ động đề xuất với Bộ Nội vụ để được hỗ trợ đào tạo cấp tốc đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp hiệu quả.