DNews

Sắp tổ chức hội nghị toàn quốc hướng dẫn tổ chức chính quyền 2 cấp

Hoa Lê Hằng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Nội vụ tham mưu tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đến tất cả cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã hiện nay, để hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn… của chính quyền địa phương 2 cấp.

Sắp tổ chức hội nghị toàn quốc hướng dẫn tổ chức chính quyền 2 cấp

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhắc đến tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 6 của Bộ Nội vụ chiều 2/6.

Mỗi cán bộ góp sức vào dòng chảy lớn, thực hiện nhiệm vụ vĩ đại

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, tháng 5 là một tháng đặc biệt, khi Bộ đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ mang tính đại sự, chưa từng có tiền lệ. Đây là giai đoạn cao điểm trong tham mưu cho một nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

“Đến nay, chúng ta đã hoàn thành khoảng 70% chặng đường”, bộ trưởng cho biết.

Bên cạnh đó, cũng trong tháng 5, Bộ trưởng thông tin, Bộ đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, như trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Bộ cũng chủ trì tham mưu cho Bộ Chính trị, Chính phủ và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để thực hiện mục tiêu Tổng Bí thư đề ra về phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền - để địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.

Qua rà soát, cấp xã mới sẽ đảm nhận trên 86% số nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về, còn cấp tỉnh sẽ đảm nhận gần 14%. Tới đây, các địa phương tiếp tục thực hiện phân cấp cho cấp xã.

Sắp tổ chức hội nghị toàn quốc hướng dẫn tổ chức chính quyền 2 cấp - 1

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 6 của Bộ Nội vụ (Ảnh: Hải Long).

Người đứng đầu ngành nội vụ cho biết, khối lượng công việc cấp xã sẽ rất lớn, thậm chí còn nặng hơn cả cấp huyện hiện nay. Cấp tỉnh cũng gánh vác khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều, với 1.065 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được Chính phủ, Thủ tướng và các bộ trưởng phân cấp.

Từ những kết quả đạt được, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: “Mỗi cán bộ ngành Nội vụ đều có đóng góp trong thành quả này. Người trực tiếp tham gia thì đóng góp nhiều hơn, nhưng dù chỉ là một giọt nước thì cũng góp nên một ly nước đầy; một ly nước góp vào dòng chảy lớn để tạo thành con sông, rồi ra biển lớn - phục vụ những nhiệm vụ rất vĩ đại.

Chúng ta có quyền tự hào vì đã góp phần vào thời khắc lịch sử này - thực hiện nhiệm vụ đại sự chưa từng có kể từ khi thành lập nước, đó là chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp”.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc hoàn thành 94% khối lượng công việc trong tháng 5, dù còn một số Nghị định chưa kịp ban hành. Bên cạnh đó, công tác tham mưu, xây dựng hệ thống chính sách được thực hiện rất tích cực.

“Đến thời điểm này, tất cả nội dung đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ quan có thẩm quyền ban hành để bấm nút là hành động”, bộ trưởng Trà nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ khác được Bộ trưởng đặc biệt lưu ý là chuyển đổi số và triển khai Đề án 06, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Bộ trưởng yêu cầu tổ công tác tham mưu về chuyển đổi số và Đề án 06 phải bám sát tiến độ, đặc biệt với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn lại, bảo đảm hoàn thành đúng hạn.

Mốc thời gian mang tính quyết định

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khái quát, sự kiện trọng đại trong sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị của giai đoạn 1 đã thành công. Những ghi nhận xứng đáng đó là danh dự, niềm tự hào rất lớn với Bộ Nội vụ.

Bước vào giai đoạn 2, Bộ trưởng cho biết công việc khó khăn, vất vả, phức tạp hơn nhiều lần. Đặc biệt, tháng 6 là thời gian mang tính quyết định, Bộ trưởng đề nghị tập trung cao độ vào nhiều đầu việc.

Đầu tiên, Bộ trưởng yêu cầu nêu cao sự chủ động, quyết tâm tham mưu bằng được những nội dung được giao với tinh thần đúng chất lượng nhất, đúng thời gian nhất và hiệu quả cao nhất.

Sắp tổ chức hội nghị toàn quốc hướng dẫn tổ chức chính quyền 2 cấp - 2
Sắp tổ chức hội nghị toàn quốc hướng dẫn tổ chức chính quyền 2 cấp - 3

Cụ thể, toàn bộ hệ thống thể chế liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải hoàn tất. Trong đó, Quốc hội sẽ thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi – luật gốc của nền hành chính nhà nước, tiếp đó là Luật Cán bộ, công chức sửa đổi với việc liên thông chức danh cấp xã, tỉnh và Luật Việc làm sửa đổi.

Cùng với 3 dự thảo Luật lớn, tiếp tục triển khai nhiều nghị định liên quan phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, hướng dẫn 2 cấp chính quyền về các vấn đề cơ bản, cốt lõi như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, hướng dẫn tiêu chuẩn biên chế và quy chế làm việc.

“Cấp xã tới đây sẽ mới hoàn toàn, chưa từng có. Vì vậy, chúng ta phải cầm tay, chỉ việc hướng dẫn những nội dung này. Trách nhiệm chính của việc này chính là ở Bộ Nội vụ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thông qua Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã. Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến trước ngày 10/6.

Sau đó, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo vận hành cấp xã từ 1/7 và chính quyền cấp tỉnh sẽ chính thức vận hành từ đầu tháng 8. Như vậy, hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật phải hoàn thành trong tháng 6.

Theo Bộ trưởng, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đến 10.035 cấp xã, 696 cấp huyện cùng 63 tỉnh, thành dự kiến vào ngày 13-14/6. Như vậy, tất cả cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp tỉnh, huyện, xã hiện nay sẽ dự hội nghị để nghe hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, hướng dẫn biên chế, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương 2 cấp.

Sắp xếp bộ máy là nhiệm vụ trọng đại của cả 80 năm

Với nhóm vấn đề lớn thứ 2, người đứng đầu ngành nội vụ nhận định khối lượng thể chế, chính sách tháng 6 rất nặng như 22 nghị định, 9 thông tư phải hoàn tất. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị ưu tiên, tập trung cao độ để hoàn thiện tham mưu liên quan đến các nghị định, nhất là Nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của Bộ Nội vụ và Nghị định quy định cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, xã…

Cùng với công việc trong xây dựng thể chế rất nặng nề, Bộ trưởng cũng lưu ý tập trung tốt chuẩn bị các nội dung của kỳ họp Quốc hội đợt 2 như tiếp thu, giải trình các dự luật liên quan, cùng các Bộ trưởng trả lời chất vấn…

Sắp tổ chức hội nghị toàn quốc hướng dẫn tổ chức chính quyền 2 cấp - 4

Bộ trưởng kết luận tại hội nghị (Ảnh: Hải Long).

Một nội dung quan trọng nữa được Bộ trưởng quán triệt là việc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, trong đó tập trung xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm và phương án quà tặng của Chủ tịch nước đối với người có công với cách mạng nhân dịp 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Bên cạnh đó là sự kiện 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là dịp tôn vinh, ghi nhận, biểu dương đánh giá, đóng góp của những người làm báo của Bộ.

Vị tư lệnh ngành cũng quán triệt việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên từng đơn vị, nghiêm cấm việc dẫn đến sai phạm.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nêu cao trách nhiệm của đảng viên, thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung triển khai các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao năm 2025 trên tinh thần không để gián đoạn, chậm, muộn, ách tắc công việc.

Tiếp đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu triển khai có hiệu quả nhiệm vụ theo yêu cầu trong lĩnh vực mà Thủ tướng đang tập trung chỉ đạo về cải cách hành chính và công tác thi đua khen thưởng. Với công tác thi đua, khen thưởng, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và toàn quốc cần chuẩn bị từ sớm, từ xa, không bị động.

Chốt lại, Bộ trưởng yêu cầu trong tháng 6, Bộ sẽ hoàn thành sứ mệnh trọng đại được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Khi suy nghĩ sâu thẳm về những công việc đang làm, người đứng đầu ngành nội vụ cho biết mỗi cán bộ sẽ thấy giá trị, ý nghĩa không những mang tính chính trị, lịch sử mà còn gắn với cả cuộc đời của mình.

"Đây là may mắn, hạnh phúc, cơ duyên trong thời khắc lịch sử, nên có thêm năng lượng tích cực để tự tin làm tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Tháng 6 sẽ quyết định thành công nhiệm vụ trong suốt 80 năm, không riêng gì năm 2025", Bộ trưởng khái quát.