Mô hình tổ chức thôn, tổ dân phố ở 3.321 xã mới sau sáp nhậpBộ Nội vụ hướng dẫn trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại cấp xã mới cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.
Tập trung chi trả tiền hỗ trợ cho 4 nhóm cán bộ, công chức nghỉ việcBộ Nội vụ đề nghị tập trung giải quyết chính sách, chế độ đối 4 nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.
Ngoài lương, công chức sẽ được hưởng thêm thu nhập theo hiệu quả công việcDự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi mới nhất đã bổ sung nội dung cán bộ, công chức được hưởng các khoản thu nhập khác theo kết quả, sản phẩm làm việc.
Hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ về số lượng phó chủ tịch UBND 34 tỉnh thànhBộ Nội vụ mới có hướng dẫn về số lượng phó chủ tịch UBND cấp tỉnh tại 23 tỉnh, thành phố mới được hình thành sau sắp xếp và 11 tỉnh, thành phố giữ nguyên.
Cán bộ, công chức phải được bố trí việc làm, xếp ngạch chậm nhất 1/7/2027Dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi đã bổ sung quy định chuyển tiếp chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng.
BHXH Việt Nam lên tiếng trước thông tin tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 1/7Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, hiện tại chưa có quy định nào về việc điều chỉnh tăng mức đóng bảo hiểm y tế lên 6% từ 1/7 như thông tin mạng xã hội đăng tải trong thời gian qua.
Kéo dài sử dụng người hoạt động không chuyên trách xã đến trước 31/5/2026Ban Chỉ đạo định hướng, các địa phương có thể sắp xếp tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31/5/2026.
Lãnh đạo Chính phủ nêu giải pháp vận hành chính quyền mới thông suốtLường trước những khó khăn, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu những giải pháp để vận hành chính quyền 2 cấp, hỗ trợ người dân và địa phương kịp thời.
Mong chấm dứt “kỳ thi kinh hoàng” vào lớp 10 của cả triệu học sinh mỗi năm"Tôi mong muốn chấm dứt "kỳ thi kinh hoàng" của hàng triệu học sinh và phụ huynh mỗi dịp hè, đó là kỳ thi vào THPT”, đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ trưởng Giáo dục: Lương giáo viên chưa đủ sống dẫn đến dạy thêmBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng một trong những lý do diễn ra tình trạng dạy thêm, học thêm là lương của giáo viên chưa đủ để sống.
Lao động theo hợp đồng không chính thức phải đóng BHXH từ 1/7Luật Bảo hiểm xã hội mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có người được ký hợp đồng với thỏa thuận tên gọi khác nhưng được trả công, tiền lương...
Đề thi kiểu "đánh đố" là lý do học sinh phải vật vã học thêm trong lò luyệnDạy thêm - học thêm, phòng chống bạo lực học đường, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao... là những vấn đề chất vấn dành cho Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.