PhotoStory

Xe tải "chạy mệt nghỉ" đưa hoa từ làng lên phố

Thực hiện: Hoài Sơn

(Dân trí) - Những ngày cận Tết Nguyên đán, tại làng hoa lớn nhất Đà Nẵng, hơn 50% số lượng hoa đã được thương lái thu mua và các xe tải đang "chạy mệt nghỉ" để vận chuyển đến các điểm bán.

Xe tải chạy mệt nghỉ đưa hoa từ làng lên phố - 1

Cách trung tâm thành phố khoảng 10km, làng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) là nơi trồng hoa lâu năm và lớn nhất tại Đà Nẵng, cung cấp hoa Tết cho thành phố này và các tỉnh lân cận.

Xe tải chạy mệt nghỉ đưa hoa từ làng lên phố - 2

Làng hoa có 19 hộ trồng trên diện tích khoảng 4,5ha. Trong đó hoa cúc là loại hoa chủ lực. Những chậu cúc đại lớn biểu trưng của sự sung túc nên nhiều gia đình ở miền Trung rất ưa chuộng chơi hoa ngày Tết được trồng thành hàng dài, tạo nên một bức họa đồng quê rực rỡ.

Xe tải chạy mệt nghỉ đưa hoa từ làng lên phố - 3

Thời điểm này cũng là khoảng thời gian vườn hoa nhộn nhịp vì thương lái đến đặt mua và nhận hàng.

Ông Nguyễn Đức Đinh (71 tuổi) cho hay, năm nay thời tiết cũng thất thường khiến cây hoa phát triển không như kỳ vọng. Riêng vườn nhà ông có gần 500 chậu vạn thọ nhỏ bị hư hại. Còn chậu vạn thọ lớn, hoa đã nở được thương lái đặt mua và vận chuyển đi trong những ngày qua.

Ông Đinh đánh giá, tuy có những khó khăn nhưng tình hình tiêu thụ hoa năm nay đỡ bấp bênh hơn năm 2022.

Xe tải chạy mệt nghỉ đưa hoa từ làng lên phố - 4
Xe tải chạy mệt nghỉ đưa hoa từ làng lên phố - 5
Xe tải chạy mệt nghỉ đưa hoa từ làng lên phố - 6

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay từ sáng sớm thương lái cùng nông dân khẩn trương khuân vác hoa đưa lên xe để chở đi bán.

Trồng gần 1.000 chậu hoa cúc pha lê, những ngày qua, anh Đấng (trú xã Hòa Châu), liên tục đưa hoa lên xe của thương lái để vận chuyển đi. Anh Đấng cho hay, xe vận chuyển được các thương lái thuê, còn người khuân vác hoa là các nhà vườn thuê.

"Người khuân vác thường là lao động tự do, hoặc người làm nông nhàn rỗi ở đây. Họ được trả 300.000-400.000 đồng/người, tùy vào sức khỏe, mức độ công việc", anh Đấng chia sẻ.

Xe tải chạy mệt nghỉ đưa hoa từ làng lên phố - 7
Xe tải chạy mệt nghỉ đưa hoa từ làng lên phố - 8

Tuyến đường vào làng hoa, xe tải lớn, xe tải nhỏ chạy dọc khắp nơi.

Từ Điện Bàn (Quảng Nam) vào làng hoa Dương Sơn để mua hoa cúc về bán, bà Nguyễn Thị Liệu (63 tuổi) cho hay, đã thuê một xe tải chở hoa với giá 200.000 đồng/chuyến.

Vì xe bà Liệu thuê có kích thước trung bình nên mỗi lần chở được 12 chậu. Trung bình mỗi ngày bà mất khoảng 1 triệu đồng cho việc vận chuyển hoa đến điểm bán.

Xe tải chạy mệt nghỉ đưa hoa từ làng lên phố - 9

Một hộ trồng khác cho hay, năm nay đa số hoa đều nở kịp Tết và khá đẹp. Các nhà vườn đã được thương lái đặt mua hơn 50%. Riêng nhà vườn của anh có gần 1.000 chậu, còn hơn 200 chậu, dự kiến trong ngày 1/2 sẽ được thương lái vận chuyển đi.

Xe tải chạy mệt nghỉ đưa hoa từ làng lên phố - 10

Cùng với hoa cúc, các hộ trồng hoa còn có nhiều loại hoa khác xen canh như hoa đỗ quyên, hoa treo dàn, hoa hồng.... Năm nay các loại hoa này được nhiều người ưa chuộng.