1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam:

Hoa tiêu thụ chậm, nhà vườn sợ... Tết

Ngô Linh

(Dân trí) - Cận Tết Nguyên đán nhưng sức mua hoa khá chậm, nhiều thương lái mới chỉ dạo thăm vườn hoa chứ chưa chốt mua khiến chủ vườn "lo sốt vó".

Vùng trồng hoa Tây An, xã Duy Trung có diện tích trồng hoa lớn nhất huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).

Những ngày này, nhiều xe tải lớn thay nhau vào ra các vườn để chở hoa đi tiêu thụ. Hàng ngàn chậu cúc mâm xôi, dạ yến thảo được xếp gọn gàng chở đi khắp nơi.

Hoa-tet-tieu-thu-cham_congbinh 1

Các nhà vườn ở Quảng Nam sẵn sàng cung ứng hoa phục vụ thị trường Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Bi Na - chủ vườn hoa Sơn Na - cho hay, đầu tháng Chạp, khách quen đã đặt hàng. Vụ hoa này, vườn hoa Sơn Na trồng hơn 40.000 chậu các loại. Để những luống hoa nở đúng dịp Tết, người trồng hoa phải theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phù hợp.

"So với năm ngoái, năm nay số lượng hoa chúng tôi trồng vẫn như vậy; tuy nhiên sức mua hoa năm nay có phần chậm hơn, hy vọng thời gian tới thị trường sẽ sôi động", bà Na cho hay.

Hoa Tết ở Quảng Nam tiêu thụ chậm (Video: Ngô Linh).

Vụ hoa Tết năm nay, bà Nguyễn Thị Chơi (xã Duy Trung) trồng hơn 50.000 chậu hoa các loại như hướng dương, đồng tiền, dạ yến thảo, cúc mâm xôi…

Bà Chơi cho biết, thời điểm này, thương lái vẫn còn dè dặt nên sức mua khá chậm, giá hoa giảm 10.000 đồng/chậu. Trong khi đó, chi phí đầu tư, nguyên vật liệu, nhân công tăng nên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Dự kiến, vụ hoa Tết năm nay, gia đình thu lãi hơn 100 triệu đồng, giảm một nửa so với những năm trước.

"Thị trường bán lẻ khá sôi động, nhưng khách mua sỉ vẫn còn khá ít. Do tình hình kinh tế khó khăn chung nên thương lái khá dè dặt, sợ ôm lỗ nên vẫn còn thăm dò thị trường", bà Chơi chia sẻ.

Hoa-tet-tieu-thu-cham_congbinh 2

Theo các nhà vườn, thị trường bán lẻ khá sôi động, nhưng thị trường sỉ vẫn khá chậm (Ảnh: Ngô Linh).

Huyện Duy Xuyên có 1.500 hộ dân trồng hoa phục vụ dịp Tết trên diện tích gần 10ha, chủ yếu là hoa vạn thọ và hoa cúc, các dòng hoa treo… Thực tế cho thấy, bình quân mỗi ha trồng hoa mang lại lãi ròng cho nhà nông khoảng 150 triệu đồng, cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa và hoa màu các loại.

Tại thành phố Hội An, không khí xuân cũng rộn ràng trên khắp nẻo đường. Phường Cẩm Châu được xem là nơi chủ lực trồng hoa, cây cảnh phục vụ Tết của thành phố Hội An với gần 300 hộ canh tác. Những ngày này, các chủ vườn phải liên tục canh giữ ở các vườn hoa để chăm sóc, tưới nước sẵn sàng đưa đi tiêu thụ.

Ông Trần Thanh Tuấn (phường Cẩm Châu, TP Hội An) cho biết, năm nay ông trồng 100 chậu hoa cúc pha lê và hơn 200 chậu hoa hồng, thược dược, hoa ly, mai địa thảo để phục vụ Tết. So với mọi năm, ông Tuấn đã giảm 50% số lượng hoa vì lo ngại thời tiết thất thường, kinh tế khó khăn khiến sức mua sẽ yếu.

"Sức mua năm nay khá chậm, tôi mới bán được 60% vườn. Đến sau 20 tháng Chạp, nếu  không có thương lái chốt vườn, tôi sẽ mang đi bán lẻ tại chợ hoa xuân", ông Tuấn nói.

Tỉnh Quảng Nam có khoảng 2.000 hộ dân trồng hoa Tết. Trồng hoa thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và các loại cây trồng cạn khác, nên thời điểm này được xem là những ngày "mùa vàng" của các nhà vườn.