DNews

Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế

Bích Ngọc

(Dân trí) - Bà Laurene Powell Jobs là vợ của ông Steve Jobs - cựu tổng giám đốc điều hành Apple. Trước khi ông Steve qua đời, hai ông bà đã thống nhất không cho các con hưởng thừa kế tài sản để rèn tính tự lập.

Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế

Không cho con hưởng thừa kế

Ông Steve Jobs (1955-2011) là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ. Ông là người đồng sáng lập và có đóng góp lớn giúp thương hiệu Apple trở thành công ty công nghệ khổng lồ như hiện nay.

Trong cuộc đời mình, Steve Jobs chỉ đi qua một cuộc hôn nhân với bà Laurene Powell Jobs (60 tuổi). Họ gắn bó trong hôn nhân từ năm 1991 cho tới khi ông Steve qua đời hồi năm 2011 vì bệnh ung thư. Trong cuộc hôn nhân này, hai người có 3 con chung gồm Reed, Erin và Eve Jobs.

Khi ông Steve qua đời, phần lớn tài sản của ông được để lại cho vợ. Khối tài sản mà bà Laurene đang sở hữu ước tính vào khoảng 15 tỷ USD. Bà Laurene đã sớm tuyên bố công khai rằng bà không có ý định để các con thừa hưởng khối tài sản này.

"Tôi không có lòng tin vào việc trao truyền sự giàu có giữa các thế hệ thông qua hoạt động thừa kế. Lúc sinh thời, Steve cũng không ủng hộ việc này. Vì vậy, nếu tôi sống đủ lâu, tất cả khối tài sản mà Steve để lại sẽ được sử dụng hết thông qua những hoạt động thiện nguyện mà tôi đang làm", bà Laurene chia sẻ với tờ tin tức New York Times (Mỹ).

"Tôi được thừa kế khối tài sản lớn từ chồng, nhưng kỳ thực chồng tôi chưa từng quan tâm tới việc tích lũy tài sản. Gia đình chúng tôi sống giản dị. Giờ đây, tôi tiến hành các hoạt động thiện nguyện như một cách để tôn vinh thành quả sự nghiệp của anh ấy.

Tôi sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình để phân phối lại khối tài sản mà tôi được thừa hưởng, tôi muốn làm việc ấy một cách hiệu quả và tốt đẹp nhất. Theo nhiều cách, tôi muốn nâng đỡ những cuộc đời, những cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn", bà Laurene cho biết thêm.

Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 1
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 2
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 3
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 4

Ông Steve và bà Laurene gắn bó trong hôn nhân từ năm 1991 cho tới khi ông Steve qua đời hồi năm 2011 (Ảnh: SCMP).

Bà Laurene khẳng định bản thân đã học được rất nhiều từ chồng: "Tôi trưởng thành hơn trong quá trình chung sống bên anh ấy. Steve giúp tôi hiểu rằng chúng ta có đủ sức mạnh để tạo nên những thay đổi, chỉ cần chúng ta có ý chí bền bỉ và tập trung nguồn lực.

Một trong những hướng đi lý tưởng nhất để tạo nên sự thay đổi chính là giáo dục. Giáo dục giúp cuộc đời của mỗi cá nhân trở nên tốt đẹp hơn, để từ đó, những điều lớn lao hơn sẽ được tạo dựng".

Hành trình trưởng thành trong nghèo khó của nữ tỷ phú

Cha của bà Laurene là một phi công quân sự, ông đã qua đời khi bà mới được 3 tuổi. Mẹ của bà một mình nuôi lớn 4 con nhỏ trong cảnh nghèo khó. Người mẹ đã phải làm lụng vất vả để có thể nuôi dưỡng các con.

Chính trong hoàn cảnh sống khó khăn, chật vật ấy, bà Laurene đã có một tấm gương về sự nỗ lực vượt khó, chăm chỉ lao động. Bà học cách tập trung mọi nguồn lực để vươn lên trong cuộc sống.

Bà Laurene và các anh em của mình đã luôn học tập, làm việc chăm chỉ với hy vọng cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Trong hoàn cảnh khó khăn, trường học đã luôn là nơi giúp bà Laurene cảm thấy mình có cơ hội bình đẳng và có thể phát huy các tố chất của bản thân.

Đối với bà Laurene, quá trình đi học là những năm tháng hạnh phúc đối với bà. Bà có bằng cử nhân chuyên ngành khoa học chính trị và kinh tế học tại Đại học Pennsylvania, bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford.

Bà nhìn nhận trường học là không gian đẹp đẽ, tích cực nhất trong hành trình trưởng thành nhiều khó khăn của mình. Bà Laurene và các anh em của mình đã luôn đặt mục tiêu phải học đại học, họ làm thêm nhiều công việc cùng lúc, cố gắng để có tiền theo đuổi việc học.

"Anh em chúng tôi hiểu rằng học vấn là cốt lõi của vấn đề. Nếu không trở thành những con người có học vấn, chúng tôi sẽ không thể có được nhiều cơ hội trong cuộc sống", bà Laurene chia sẻ.

Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 5
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 6
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 7
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 8

Bà Laurene tin rằng hướng đi lý tưởng nhất để tạo nên sự thay đổi chính là giáo dục (Ảnh: SCMP).

Trong những năm tháng sau đại học, bà Laurene từng hoạt động trong ngành kinh doanh bán lẻ và kinh doanh dịch vụ giáo dục. Bà còn từng làm chuyên gia tư vấn chiến lược kinh doanh cho các công ty. Trong quá trình đi làm, bà Laurene được các cộng sự nhìn nhận là người có kiến thức sâu rộng, năng lực ấn tượng và cá tính mạnh.

Bà Laurene gặp ông Steve lần đầu hồi năm 1989, khi bà đang ở tuổi 25 và học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford. Có lần, bà đến dự một buổi thuyết giảng của khách mời. Vì bà đến muộn nên không còn ghế trống, bà đành ngồi trên hàng ghế đầu.

Lúc này, khách mời thực hiện bài thuyết giảng xuất hiện và được mời ngồi ngay bên cạnh bà. Vị khách mời chính là ông Steve Jobs.

"Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy có một phụ nữ đẹp ngồi đó, tôi trò chuyện với cô ấy trong khi chờ được giới thiệu để bước lên sân khấu thực hiện bài thuyết giảng", ông Steve Jobs từng chia sẻ về cuộc gặp đầu tiên với người vợ tương lai của mình như vậy.

Sau buổi thuyết giảng, ông Steve liền mời bà Laurene đi ăn tối, họ dùng bữa tại một nhà hàng đồ chay và say sưa trò chuyện... 4 tiếng đồng hồ. Tháng 3/1991, khi Steve 36 tuổi, Laurene 27 tuổi, họ kết hôn.

"Steve và tôi đã ở bên nhau 22 năm tính từ ngày định mệnh chúng tôi gặp nhau, chúng tôi chưa bao giờ xa nhau. Đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi", bà Laurene cho hay.

Năm 2003, khi ông Steve bị chẩn đoán mắc ung thư, bà Laurene trải qua một giai đoạn khó khăn, bà phải chứng kiến bạn đời đi qua bạo bệnh. Chính trải nghiệm này đã khiến bà quan tâm tới việc hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu chữa trị bệnh ung thư.

Trong những ngày tháng cuối đời, ông Steve không dặn dò bà Laurene bất cứ điều gì về cách sử dụng khối tài sản do ông để lại, bởi ông đặt niềm tin tuyệt đối vào bà.

Vợ chồng Steve Jobs chỉ chi mạnh cho việc học của các con

Trong những năm tháng học chương trình phổ thông, các con của ông Steve và bà Laurene đều tự đạp xe đi học. Họ học tại những trường công nằm trong thành phố Palo Alto, bang California. Cả gia đình nhà Jobs sống trong căn nhà giản dị thuộc một khu dân cư trung lưu.

Dù quyết định không để con thừa hưởng khối tài sản lớn từ cha mẹ, nhưng ông Steve và bà Laurene thống nhất rằng họ sẵn sàng chi trả mọi chi phí để con cái được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Các con của họ hiện đều theo đuổi sự nghiệp bên ngoài lĩnh vực công nghệ.

Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 9
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 10
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 11

Reed Jobs bên cha mẹ (Ảnh: SCMP).

Người con trai cả của ông bà - Reed Jobs (32 tuổi) - sớm được cha cho cùng tham dự các cuộc họp quan trọng, khi ấy, Reed mới là một nam sinh trung học.

Steve Jobs mong muốn cậu con trai có cơ hội được trực tiếp quan sát cách làm việc của những nhân vật tinh hoa trong giới kinh doanh công nghệ, cũng như cách họ đưa ra những quyết định quan trọng và khó khăn ngay trong cuộc họp.

"Cha sẽ cho con được có mặt trong những cuộc họp quan trọng nhất của cha. Bằng cách này con sẽ học được nhiều điều từ thực tế, hơn những gì con được học ở các trường đào tạo kinh doanh", Steve Jobs từng nói với cậu con trai.

Về con đường học vấn, năm 2014, Reed nhận bằng cử nhân chuyên ngành lịch sử và an ninh quốc tế tại Đại học Stanford danh tiếng. Sau đó, anh dành ra thêm một năm để tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành lịch sử.

Sau khi nhận bằng thạc sĩ hồi năm 2015, Reed bắt đầu làm việc cho quỹ từ thiện do mẹ sáng lập. Tại đây, anh giữ vai trò giám đốc điều hành, quản lý việc quyên góp nguồn lực cho các tổ chức nghiên cứu điều trị bệnh ung thư.

Tháng 8/2023, Reed kết thúc công việc tại quỹ từ thiện của mẹ để thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm do anh đứng đầu. Với quỹ đầu tư này, Reed tiếp tục rót vốn cho các tổ chức nghiên cứu điều trị căn bệnh ung thư.

Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 12
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 13

Erin Siena Jobs là người con kín tiếng nhất của Steve Jobs (Ảnh: SCMP).

Erin Siena Jobs (28 tuổi) là người con kín tiếng nhất của ông Steve và bà Laurene. Erin không sử dụng mạng xã hội và giữ kín mọi thông tin cá nhân. Những nhà nghiên cứu tiểu sử của Steve Jobs nhận định rằng Erin là một cô gái lặng lẽ và sống hướng nội.

Erin chỉ từng chia sẻ với nhà nghiên cứu tiểu sử Walter Isaacson - tác giả của cuốn Steve Jobs - rằng đôi khi cô ước bản thân đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ cha. Dù vậy, Erin cũng hiểu rằng cha cô là một nhân vật đặc biệt.

"Cha tôi đã làm tất cả những gì có thể để vừa là cha của chúng tôi, vừa là tổng giám đốc điều hành của Apple. Ông đã gắng hết sức để thực hiện mọi công việc theo cách ấn tượng", Erin chia sẻ.

Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 14
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 15
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 16
Vợ của cựu CEO Apple: Có 15 tỷ USD nhưng không cho con thừa kế - 17

Eve Jobs theo đuổi sự nghiệp người mẫu và có niềm đam mê cưỡi ngựa (Ảnh: SCMP).

Eve Jobs (26 tuổi) là người con út của ông Steve và bà Lauren, cô hiện theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Ngoài ra, Eve còn là vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp.

Năm 2020, Eve bắt đầu khởi động sự nghiệp người mẫu, cô nhận chụp hình quảng cáo cho các thương hiệu thời trang. Eve nhanh chóng nhận được sự quan tâm và được mời trình diễn tại những show đình đám.

Trước đó, Eve theo học tại Đại học Stanford (Mỹ), nơi mẹ và anh trai của cô từng theo học. Năm 2021, Eve tốt nghiệp chuyên ngành khoa học, công nghệ và xã hội.

Trong những năm tháng đi học, Eve vẫn đều đặn dành thời gian tập luyện để trở thành vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp.

Năm 2019, cô từng được tờ tin tức thể thao Horse Sport xếp thứ 5 trong danh sách 1.000 vận động viên đua ngựa tiềm năng dưới 25 tuổi đến từ nhiều nước trên thế giới. Eve cho biết cô muốn được thi đấu tại những sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai.

Đua ngựa là bộ môn thường được giới nhà giàu lựa chọn cho con cái theo đuổi. Con gái cả và con rể của tỷ phú Bill Gates cũng đều là những vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp.

Năm 2016, bà Laurene đã mua một trang trại trị giá 15 triệu USD ở Wellington, bang Florida, Mỹ, để cô con gái út của bà có thể thoải mái tập luyện cưỡi ngựa tại đây.

Theo Washington Post/Business Insider