Trấn Thành: "Tôi chưa bao giờ tự nhận là ông hoàng, nhưng tôi hiểu phụ nữ"
(Dân trí) - Đạo diễn Trấn Thành cho rằng phụ nữ cần tự tìm niềm vui, nâng cấp bản thân, thay vì dành thời gian lo lắng về việc chồng có ngoại tình hay không.
"Tôi muốn làm phim chiếu quốc tế, thay vì chỉ quanh quẩn Việt Nam"
Là "đạo diễn nghìn tỷ" đầu tiên ở Việt Nam, Trấn Thành mang tâm thế gì khi "Bộ tứ báo thủ" ra rạp?
- Nhiều người hỏi tôi có áp lực về việc phim sau phải thắng phim trước hay không. Tôi không bao giờ mang thành tích của những tác phẩm mình làm để đặt lên bàn cân so sánh bởi mỗi phim có đối tượng khán giả riêng.
Với Bộ tứ báo thủ, tôi chỉ muốn mang đến câu chuyện vui vẻ, thoải mái nhưng vẫn vừa đủ sức nặng để khán giả có một chút suy ngẫm dịp đầu năm.
Tại sao lại là Quốc Anh - Tiểu Vy - Kỳ Duyên?
- Việc chọn diễn viên mới là phép thử của tôi. Tôi muốn đưa ba gương mặt đẹp nổi bật, có khí chất "quốc tế" lên màn ảnh. Nếu nhìn vào áp phích phim, chúng ta sẽ không biết đây là diễn viên Hàn Quốc hay Thái Lan.
Điều lớn nhất tôi muốn khẳng định chúng ta hoàn toàn tạo được diễn viên tốt ở Việt Nam. Tôi muốn tiếp tục phép thử này cho những phim sau.
Bấy lâu tôi ấp ủ một điều, nếu sau này già đi và cạn ý tưởng, tôi sẽ lui về làm công tác đào tạo. Hiện điện ảnh Việt Nam thiếu diễn viên vừa có ngoại hình vừa diễn tốt. Thường thì diễn viên Việt Nam rơi vào 2 trường hợp: Đẹp nhưng diễn vừa phải hoặc diễn tốt nhưng đẹp vừa phải.
Tham vọng của anh đi xa đến đâu?
- Tôi muốn phim Việt xuất khẩu ra bạn bè thế giới chứ không chỉ chiếu quanh quẩn trong nước cho khán giả trong nước xem. Tôi muốn điện ảnh Việt so sánh được với những thị trường phát triển. Khán giả thích xem phim Hàn Quốc, phim Thái Lan mà không thích xem phim Việt là thiếu sót của chúng ta.
Với một bộ phim đậm chất giải trí, Trấn Thành chuẩn bị tinh thần như thế nào trước những ý kiến về "hài nhảm", "tiếng cười dễ dãi"?
- Tôi không nghĩ Bộ tứ báo thủ là phim hài nhảm. Ít nhất, tôi không tạo nên những nụ cười dễ dãi hay quá nhảm nhí. Bất cứ nụ cười nào tôi làm ra đều có câu chuyện phía sau và đúng với thực tế xã hội.
Tôi luôn tâm niệm dù phim của mình cười bao nhiêu, khóc bao nhiêu, cũng sẽ phải có thông điệp nào đó cho khán giả. Dĩ nhiên có lúc mình làm chưa tốt nhưng chắc chắn sẽ không tệ. Phim nào chưa hay, tôi sẽ nhìn lại để năm sau làm tốt hơn.
"Trong tình yêu, mình không có gì hay ho thì nên chịu thua"
Làm phim có thể giàu lên nhưng cũng có thể bán nhà, phá sản. Trấn Thành nghĩ sao?
- Chúng ta khoan nghĩ đến chuyện làm phim thì giàu lên hay nghèo đi. Nếu nói làm phim mà không mong đợi doanh thu là nói dối. Dù phim nghệ thuật hay thương mại, ai cũng muốn phim của mình bán được vé, có lợi nhuận. Phim nghệ thuật đến mấy cũng cần bảo toàn vốn, có "hơi thở" để làm tiếp dự án khác.
Anh mạo hiểm đến đâu trong cuộc chơi này?
- Với nhà làm phim, nhiệm vụ duy nhất là hãy làm tốt nhất, có tâm nhất có thể. Còn khi mình không có khả năng, đừng quá mạo hiểm. Đây là cuộc chơi rất rủi ro vì chỉ có 3 ngày để quyết định tương lai của số tiền mình bỏ ra.
Chỉ trong 3 ngày đầu phim ra rạp, tôi có thể nói được phim đó thắng hay thua. Dù quảng bá rầm rộ cỡ nào, số liệu bán vé cũng không thể giả dối. Ngay cả thuật toán của Box Office Vietnam cũng tính được doanh thu hằng ngày bao nhiêu.
Tôi chỉ nghĩ rằng, khi có hiểu biết và khả năng về lĩnh vực này thì hãy cùng giúp thị trường tốt hơn. Còn nếu không, tôi cảnh báo trải nghiệm này sẽ không dễ chịu đâu (cười). Làm phim điện ảnh bây giờ gói ghém lắm cũng cần 1 triệu USD (25 tỷ đồng). Chỉ trong 3 ngày phim ra rạp, công sức của ê-kíp lẫn số tiền 1 triệu USD này có thể tan biến!
Một nhà phê bình nổi tiếng dự đoán "Bộ tứ báo thủ" sẽ đạt 600 tỷ đồng. Anh nghĩ gì về sự ưu ái đó?
- Chinh phục giới trí thức là điều rất khó. Tôi vui mừng và cảm ơn những nhận xét đó. Tôi cũng mong khán giả ra rạp để thưởng thức một bộ phim giải trí, đừng đặt nặng những vấn đề đao to búa lớn.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau buổi chiếu ra mắt "Bộ tứ báo thủ" đã gọi Trấn Thành là "ông hoàng tâm lý phụ nữ, gia đình". Anh nghĩ sao?
- Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ dám nhận mình là ông hoàng vì danh xưng này mang tính trách nhiệm rất cao. Nhưng ở vế sau, tôi xin nhận một chút, vì thấy mình khá hiểu tâm lý phụ nữ. Tôi trải qua nhiều mối tình và rất trân trọng phái nữ.
Vậy anh nghĩ gì về quan điểm "phụ nữ đánh son không đánh ghen"?
- Xem những clip đánh ghen trên mạng, tôi không hiểu sao người ta lại làm như vậy. Không có lý do nào để đánh người khác, dù là người tổn thương mình hay kẻ thứ ba mới xuất hiện.
Với người không còn thương mình nữa, việc duy nhất nên làm là buông tay rời đi. Sau đó, các cô gái hãy lấy động lực để bước tiếp, yêu thương chính mình và tìm người khác yêu mình hơn.
Tôi thấy dường như phụ nữ lại khắt khe với phụ nữ, vì mỗi lần đánh ghen chỉ nhắm đến cô gái khác chứ không phải bạn trai, chồng mình. Ví dụ cô kia có đẹp, thì cũng phải tự tin mình có điểm thu hút của mình chứ? Còn nếu mình không có điều gì hay ho thì hãy nên chịu thua.
"Điều gì giả dối sẽ bị phơi bày theo thời gian"
Trấn Thành có vẻ tâm đắc với thông điệp phụ nữ cần ra ngoài, cần làm mới chính mình, cần có ước mơ của riêng mình?
- Trong bất cứ mối quan hệ nào, dù là tình yêu hay hôn nhân, chúng ta đều phải cho nhau giá trị tốt. Nếu sống chung với nhau nhưng không làm cho bản thân tốt đẹp hơn, tại sao lại trách móc đối phương không muốn ở bên mình nữa?
Đàn ông tử tế nếu không còn yêu nữa, họ sẽ dừng lại sau đó mới đến với người mới. Đàn ông tệ thì ngoại tình trước khi chia tay. Nhưng tại sao phụ nữ lại dẫn đàn ông đến kết cục phải chia tay? Tại sao khiến đàn ông chán mình? Đôi khi sự việc nên nhìn vào nhiều phía. Người ta có thể tệ bạc, nhưng trong cái tệ bạc đó cũng có sự "đóng góp" của mình.
Trong thời gian lo lắng chồng mình có người khác, tại sao phụ nữ không tự tìm hạnh phúc, làm đẹp, nâng cấp bản thân, biến mình mới mẻ, giá trị hơn trong mắt đối phương? Khi mình có giá trị tốt, chắc chắn đối phương sẽ tìm cách giữ mình lại.
Anh thực hành triết lý này thế nào trong mối quan hệ với Hari Won?
- Tôi và vợ luôn nhắc nhở nhau hằng ngày rằng chúng ta vẫn còn quan tâm nhau, chúng ta vẫn còn tốt đẹp lắm. Tôi luôn tạo cho vợ cảm giác "anh yêu em nhiều lắm". Chúng tôi trân trọng đối phương và nỗ lực làm mới nhau trong mắt người kia. Đó là lý do duy trì được hôn nhân.
Nếu mình lơ là, không trân trọng người kia, thời gian sẽ khiến cả hai không còn muốn bên nhau nữa. Giai đoạn đó tình yêu sẽ "gãy", nếu không có người khác chen vào mối quan hệ cũng đổ vỡ.
Trấn Thành và Hari Won mặn nồng bên nhau suốt 8 năm hôn nhân bất chấp nhiều thị phi (Ảnh: Facebook nhân vật).
Trong "Bộ tứ báo thủ", cặp đôi Quỳnh Anh và Quốc Anh từng phải diễn cảnh vui vẻ trên livestream dù lúc đó mối quan hệ của họ đứng trên bờ vực kết thúc. Anh và vợ có bao giờ gặp tình huống tương tự?
- Điều tôi tự hào nhất trên đời là tôi luôn sống thật với cảm xúc của mình. Tôi không bao giờ diễn, che giấu điều gì trước truyền thông.
Không phải điều gì chúng ta không khoe ra với khán giả là chúng ta đang nói dối. Chúng ta đơn giản chỉ là chọn lọc những điều cho khán giả biết và những gì thuộc về riêng tư.
Tôi và Hari Won không lẽ cả đời không gây lộn? Có chứ, nửa năm đầu mới cưới chúng tôi cãi vã để dung hòa, thấu hiểu về văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Nhưng từ đó đến nay, tôi dám tự hào nói rằng tôi có hôn nhân chất lượng.
Hôn nhân chất lượng với anh là định nghĩa thế nào?
- Chúng tôi không cần phải gào thét với nhau hằng ngày. Số lần cãi vã, đấu khẩu có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi biết ơn vì ông trời cho tôi người vợ tinh tế, hiểu biết, cùng tôi phấn đấu nhiều mục tiêu.
Cho nên, tôi đâu có khổ sở khi đóng vai người yêu vợ (cười). Điều gì giả dối đều bị phơi bày theo thời gian. Làm sao một người có thể diễn mãi một vai suốt 10 năm trời?
Mọi người hỏi tôi có ký hợp đồng hôn nhân không, tôi đáp là tôi ký tới 3 kiếp, 10 kiếp (cười). Những người suốt ngày nói người ta không hạnh phúc, hãy nhìn lại mình đã hạnh phúc hay chưa?
Tôi nghĩ nếu mọi người hạnh phúc, họ cũng sẽ tin vào niềm hạnh phúc, điều tích cực của người khác. Còn không, họ sẽ nói người khác diễn trò, giả dối. Thôi thì hãy tin nhau chút đi, ít nhất cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ (cười).
Trong năm 2024, Trấn Thành cũng thu hút sự chú ý khi dẫn dắt chương trình ăn khách "Anh trai say hi" (Ảnh: Facebook nhân vật).
Nhìn lại 20 năm làm nghề với nhiều thành công, anh chiêm nghiệm điều gì?
- Khi thành công ập đến, tôi không để mình bị choáng ngợp. Tôi không bao giờ nghĩ thành công tồn tại mãi mãi. Không thể lấy thành công hôm nay để định đoạt ngày mai. Cuộc sống luôn di chuyển, biến động và mình phải học cách thích nghi. Hôm nay tôi có tất cả, qua ngày mai tôi có thể mất mọi thứ.
Người ta nói "nền giải trí Việt Nam đang dựa vào Trấn Thành". Anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Đừng giao cho tôi trọng trách gì về showbiz Việt. Tôi không mang trách nhiệm to lớn, không phải là người đứng đầu. Tôi luôn nghĩ mình nhỏ bé, đóng góp sức mình giúp showbiz Việt đẹp hơn, văn minh hơn.
Về thành tích, tôi không nghĩ đến những con số. Với Bộ tứ báo thủ, chỉ cần doanh thu không quá tệ, còn thắng bao nhiêu thì tùy vào số phận.
Cảm ơn anh vì những chia sẻ!
Trấn Thành (SN 1987) tham gia nghệ thuật từ năm 2005, hoạt động trong nhiều vai trò, từ diễn viên, MC đến nhà sản xuất, đạo diễn phim. Anh là đạo diễn đứng sau nhiều phim lập kỷ lục doanh thu như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai.