PhotoStory

Súng thần công và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn trong không gian di sản Huế

Thực hiện: Vi Thảo

(Dân trí) - Khẩu súng thần công thời vua Minh Mạng và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn đã cùng hội tụ Trong không gian cổ kính, lộng lẫy của điện Kiến Trung trong Hoàng thành Huế.

Súng thần công và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn trong không gian di sản Huế - 1

Chiều 22/6, Ban tổ chức Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Cổ vật TPHCM và các nhà sưu tầm cổ vật trong nước tổ chức triển lãm có chủ đề "Cổ vật hội tụ".

Cuộc triển lãm diễn ra từ ngày 22/6 đến 21/7, tại điện Kiến Trung, Hoàng thành Huế, giới thiệu đến công chúng 147 cổ vật quý của đất nước do các nhà sưu tầm cổ vật đã dày công sưu tập.

Các cổ vật, hiện vật được lựa chọn theo những nhóm chất liệu, như: đồ pháp lam, đồ gốm sứ, kim loại, đồ gỗ... chế tác dưới thời Nguyễn, sử dụng trong cung đình lẫn dân gian.

Súng thần công và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn trong không gian di sản Huế - 2

Nhận được sự chú ý nhiều nhất trong cuộc triển lãm "Cổ vật hội tụ" là khẩu súng thần công có niên đại năm Minh Mạng thứ 3 (1822).

Đây là khẩu thứ 256 trong số 300 khẩu súng thần công được đúc dưới thời vua Minh Mạng, mệnh danh là Vũ Công Tướng Quân.

Súng thần công và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn trong không gian di sản Huế - 3

Đây là một trong hai khẩu súng thần công đã hơn 200 tuổi được các ngư dân phát hiện, trục vớt tại vùng biển Thuận An (thành phố Huế) và tự nguyện giao nộp cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế vào tháng 1.

Súng thần công và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn trong không gian di sản Huế - 4

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết các hiện vật hội tụ trong dịp này đa dạng về chất liệu, chức năng sử dụng (sinh hoạt, tế tự, trang trí, tiêu khiển…), phong phú về loại hình và nguồn gốc xuất xứ.

Súng thần công và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn trong không gian di sản Huế - 5

Ấm trà trang trí Long Vân, hiệu đề Tự Đức niên tạo (thế kỷ XIX), do nhà sưu tập Võ Nhật Thái Bình (đến từ TPHCM) mang đến triển lãm.

Các chuyên gia về cổ vật cho biết, chiếc ấm này có thiết kế và trang trí rất độc đáo, thuộc dạng quý hiếm.

Súng thần công và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn trong không gian di sản Huế - 6

Bộ trang trí Long truy, được chế tạo thời vua Thiệu Trị (thế kỷ XIX) của nhà sưu tập Võ Nhật Thái Bình.

Súng thần công và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn trong không gian di sản Huế - 7
Súng thần công và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn trong không gian di sản Huế - 8
Súng thần công và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn trong không gian di sản Huế - 9

Nhiều loại Kim khánh, Kim ngọc, bức hoành, huân chương... cũng được các nhà sưu tập mang đến triển lãm.

Súng thần công và hàng trăm cổ vật triều Nguyễn trong không gian di sản Huế - 10

Triển lãm "Cổ vật hội tụ" thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mang đến những trải nghiệm mới trong không gian di sản Huế.

Bên cạnh đó, sự kiện còn tạo cơ hội cho các nhà sưu tập cổ vật có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.