PhotoStory

Màn đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và yêu quái khiến khán giả Huế trầm trồ

Thực hiện: Vi Thảo

(Dân trí) - Tôn Ngộ Không dẫn thần binh thiên tướng đánh nhau với yêu quái trong vở kịch kinh điển "Tứ Châu Thành" tại đêm bế mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 khiến khán giả trầm trồ, thích thú.

Màn đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và yêu quái khiến khán giả Huế trầm trồ - 1

Tối 12/6, tại sân khấu điện Kiến Trung (Đại nội Huế) đã diễn ra chương trình Về Huế Festival, khép lại Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 (Ảnh: Đình Hoàng).

Màn đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và yêu quái khiến khán giả Huế trầm trồ - 2

Như thường lệ, trước khi chương trình chính thức bắt đầu, Ban Tổ chức cho khán giả đến xem trực tiếp thưởng thức "bữa tiệc" âm thanh, ánh sáng với công nghệ 3D mapping trình chiếu trên nền điện Kiến Trung.

Màn đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và yêu quái khiến khán giả Huế trầm trồ - 3

Theo Ban Tổ chức, chương trình nghệ thuật Về Huế Festival là nơi hội tụ những sắc màu di sản. Những đại diện của tinh hoa văn hóa đến từ nhiều nước trên thế giới, vùng miền của Việt Nam cùng "đãi" người xem bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng, nhưng cũng nhẹ nhàng, tràn đầy lưu luyến trên nền trời pháo hoa đẹp mắt.

Màn đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và yêu quái khiến khán giả Huế trầm trồ - 4

Góp mặt trong đêm bế mạc, Đoàn Vụ kịch Chiết Giang của Trung Quốc (có lịch sử 500 năm) mang đến vở kinh kịch Tứ Châu Thành.

Tác phẩm Tứ Châu Thành là một vở kịch kinh điển, kể về một yêu nữ chiếm cứ Tứ Châu, gây bao sóng gió. Tôn Ngộ Không dẫn thần binh thiên tướng đến đánh nhau với yêu quái, cuối cùng thu phục được yêu nữ.

Màn đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và yêu quái khiến khán giả Huế trầm trồ - 5

Màn tung hứng, đá giáo điêu luyện, nhuần nhuyễn của các nghệ sĩ đến từ Trung Quốc  nhận được những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt từ khán giả có mặt xem trực tiếp.

Màn đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và yêu quái khiến khán giả Huế trầm trồ - 6

Đoàn Nghệ thuật dân gian SaeNyuk (Hàn Quốc) cũng khiến khán giả trầm trồ với màn trình diễn kết hợp giữa giai điệu dân ca Arirang cùng âm thanh của các nhạc cụ truyền thống và loại hình diễn xướng Pansori.

Đây là một loại hình âm nhạc diễn xướng truyền thống của Hàn Quốc đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể thế giới.

Màn đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và yêu quái khiến khán giả Huế trầm trồ - 7

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên dự hội ở Cố đô Huế.

Đoàn nghệ thuật Kon Tum mang đến cho khán giả bản trường ca hùng vĩ của đại ngàn Việt Nam. Âm vang tiếng cồng, chiêng diễn tả buồn vui cùng ước nguyện cuộc sống cùng lao động và sinh hoạt hằng ngày của người Tây Nguyên.

Màn đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và yêu quái khiến khán giả Huế trầm trồ - 8

Sân khấu tại khu di sản Huế trở nên sống động, biến ảo với màn hiphop của các bạn trẻ.

Màn đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và yêu quái khiến khán giả Huế trầm trồ - 9

Khán giả thích thú, phấn khích với màn kết hợp của các diễn viên đến từ Liên đoàn xiếc Việt Nam.

Màn đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và yêu quái khiến khán giả Huế trầm trồ - 10

Cùng với các chương trình nghệ thuật độc đáo diễn ra trong suốt tuần lễ, đêm bế mạc đã góp phần tạo nên hồn cốt Festival Huế trên một vùng văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống của Việt Nam.

Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế khép lại để bắt đầu cho chuỗi các sự kiện nghệ thuật trong lễ hội mùa Thu và mùa Đông, thể hiện tinh thần xuyên suốt và liên tục của Festival Huế 2024.

Ảnh: Vi Thảo