PhotoStory

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Sáng mùng 1 Tết Dương lịch, tại Ngọ Môn, Hoàng thành Huế, lễ Ban Sóc (phát lịch) được tái hiện, nhằm phục hồi nét văn hóa xưa ở Cố đô Huế.

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 1

Lễ Ban Sóc do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiên cứu và phục dựng theo đúng các nghi thức bài bản xưa. 

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 2

Người Việt xưa lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng nên quyển lịch đối với đời sống con người có ý nghĩa rất đặc biệt. Xem lịch để theo dõi thời gian, thời tiết mà làm nông vụ cũng như biết được sự thay đổi tiết trời mà ứng phó, phòng tránh thiên tai.

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 3

Hoạt động tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn cũng là sự kiện để tỉnh Thừa Thiên Huế công bố chương trình Festival Huế 2023.

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 4

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết: Festival Huế 2023 sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, đa dạng hóa các loại hình tổ chức xã hội, hướng đến sự tham gia của cộng đồng nhân dân; tăng cường đẩy mạnh xã hội hóa công tác tổ chức các lễ hội trong Festival Huế, gắn liền hoạt động lễ hội với các sản phẩm du lịch, góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Huế, quảng bá điểm đến xinh đẹp, an toàn, thân thiện Cố đô Huế - Việt Nam.

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 5

Lễ Ban Sóc được tổ chức quy mô nhất vào đầu triều Minh Mạng. Hàng năm, sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ Ban Sóc dưới sự điều hành của hai viên ở bộ Lễ và Khâm Thiên Giám. Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng, lịch được phát cho các quan ở Kinh Thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng.

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 6

Lễ Ban Sóc trước đây vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hòa. Tuy nhiên, bắt đầu vào năm Tân Sửu 1841, lần đầu tiên lễ Ban Sóc được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn, vì việc ban lịch không chỉ dành cho triều đình sử dụng mà được ban ra đến tận thần dân. 

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 7
Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 8

Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng; đồng thời, phát cho các quan ở Kinh Thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng.

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 9
Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 10

Nhiều du khách tham quan tỏ ra hào hứng với hoạt động tái hiện lễ Ban Sóc từ thời nhà Nguyễn.

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 11

Chị Trà My (32 tuổi, du khách từ TPHCM) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến hoạt động tái hiện lễ Ban Sóc từ thời nhà Nguyễn mà trước giờ chỉ được xem trên tivi. Hơi tiếc vì thời tiết mưa lớn nhưng đây cũng là trải nghiệm đáng nhớ của tôi trong ngày đầu năm mới".

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 12

Cũng trong sáng nay (1/1), lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tặng hoa và quà cho những vị khách đầu tiên tham quan di tích Đại Nội, kinh thành Huế trong năm 2023.

Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn vào ngày đầu năm mới 2023  - 13

Theo ghi nhận của PV, mặc dù với thời tiết mưa lạnh trong ngày đầu năm mới 2023 nhưng lượng khách tham quan đổ về các địa điểm thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vẫn rất đông, chủ yếu là du khách nước ngoài.