PhotoStory

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng

Thực hiện: Hồng Anh

(Dân trí) - Đỉnh Phia Pò có độ cao 1.541m, cao nhất trong quần thể hơn 80 ngọn núi Mẫu Sơn. Chinh phục đỉnh núi này, du khách được băng qua nhiều dạng địa hình khác nhau với những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Thời gian gần đây, đỉnh Phia Pò ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn trở thành điểm trekking (đi bộ leo núi) mới hấp dẫn nhiều du khách.

Phia Pò là đỉnh núi cao nhất trong quần thể 80 ngọn núi của dãy Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Nếu như đỉnh Mẫu Sơn của Lạng Sơn được gọi là Núi Mẹ thì Phia Pò còn được biết đến với cái tên Núi Cha. Trong tiếng Tày, Phia là ngọn núi lớn, Pò là người cha.

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 1

Ngọn núi này nằm cách thành phố Lạng Sơn khoảng 30km về phía Đông Bắc, có độ cao 1.541m so với mực nước biển.

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 2

Du khách chinh phục đỉnh Phia Pò sẽ được trải qua nhiều sinh cảnh, địa hình khác nhau. Mùa hè, khi đi trên triền cỏ rộng lớn, xanh ngát, du khách có cảm giác như mình đứng giữa một thảo nguyên mênh mang.

Mùa đông đến, các thảm cỏ chuyển dần sang màu vàng, nổi bật giữa nền trời xanh tạo nên một khung cảnh đa sắc màu.

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 3

Để chinh phục đỉnh Núi Cha, du khách phải vượt qua hàng chục mỏm núi lớn, nhỏ. Vượt qua mỗi mỏm núi, du khách lại thấy vỡ òa, vui sướng.

Mỗi mỏm núi là một điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình chinh phục nóc nhà xứ Lạng. Tại đây, mỗi người có thể thoải mái chụp hình, tạo dáng để lưu lại khoảnh khắc hiếm người có được.

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 4
Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 5

Đi qua triền núi là những mảng rừng nguyên sinh, rừng trúc. Để di chuyển thuận lợi, anh Vũ Đức Thiện (Phú Quốc, Kiên Giang) tận dụng hai chiếc gậy tre được hướng dẫn viên phát cho dưới chân núi.

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 6

"Đi đến đây mới hiểu thế nào là dốc lên khúc khủyu, dốc thăm thẳm. Đường đi còn khá hoang sơ nên tôi có thể dễ dàng chạm vào các viên đá, ngọn cỏ một cách chân thực nhất", anh Thiện nói.

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 7

"Sống lưng khủng long" kéo dài gần 500m là đoạn nhô lên giữa hai vực sâu hút mắt. Đứng trên sống núi có bề rộng chỉ khoảng 2m là một cảm giác khó quên. Đây cũng là địa điểm check-in không thể bỏ qua của du khách khi đến với đỉnh Phia Pò.

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 8

Tại bãi nghỉ có độ cao khoảng 1.000m, nhiều đoàn du khách đã lựa chọn phương án cắm trại qua đêm để có thể ngắm hoàng hôn và đón bình minh.

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 9
Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 10

Ở lại qua đêm trên đỉnh núi cũng giúp du khách có thể săn mây thành công bởi không mất thời gian di chuyển quá sớm. 

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 11
Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 12
Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 13
Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 14

 Anh Đinh Văn Hồng, một hướng dẫn viên du lịch địa phương cho biết, đỉnh Phia Pò có sườn cỏ đẹp, du khách được trải qua rừng lá phong, rừng nguyên sinh, rừng cỏ lau, rừng trúc, rừng đỗ quyên trước khi lên đến đỉnh.

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 15
Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 16

 Theo anh Hồng, từ năm 2017, du khách các nơi bắt đầu biết đến Phia Pò. Khi thấy khách đổ về ngày một đông, nhiều người dân địa phương đã nhận dẫn đường, mang vác đồ đạc, hành lý giúp các đoàn khách. 

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 17
Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 18

Đối với những đoàn khách muốn trải nghiệm Phia Pò trong khoảng thời gian 2 ngày 1 đêm, họ buộc phải thuê người dân địa phương hỗ trợ mang đồ ăn, thức uống, lều trại vì đoạn đường di chuyển khá hiểm trở, địa hình phức tạp.

Du khách vượt nghìn cây số săn mây, chinh phục nóc nhà xứ Lạng - 19

Du khách đến chinh phục Phia Pò đông nhất là từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm vì thời gian này thời tiết ổn định, không mưa, cũng không quá nắng nóng.

Để có thể chinh phục đỉnh Phia Pò trong vòng một ngày, du khách nên xuất phát từ 7h30. Thời gian di chuyển từ chân núi lên đến đỉnh và quay về là khoảng từ 6-9 tiếng.