PhotoStory

Xóa cảnh hàng rong "xổm" nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thực hiện: Hoàng Hướng

(Dân trí) - Với đặc thù là khu vực trung tâm, tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thường xuyên diễn ra tấp nập, lực lượng chức năng phải căng mình xử lý.

Xóa cảnh hàng rong xổm nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ - 1

Mỗi buổi tối, UBND quận 1 (TPHCM) phối hợp UBND phường Bến Nghé ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, buôn bán hàng rong sai quy định trên đường Nguyễn Huệ.

Xóa cảnh hàng rong xổm nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ - 2

Khoảng 20h các ngày, tổ công tác gồm nhiều lực lượng: Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1, Quản lý trật tự đô thị phường Bến Nghé, Công an phường… và xe công vụ bắt đầu tuần tra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường xung quanh.

Xóa cảnh hàng rong xổm nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ - 3

Trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ, hàng rong "xổm" bán bánh tráng nướng khi phát hiện lực lượng chức năng đã không kịp trở tay, vội ôm đồ bỏ chạy.

Xóa cảnh hàng rong xổm nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ - 4

Các xe hàng rong chiếm diện tích hè phố lớn hơn hàng rong "xổm". Tổ công tác đã yêu cầu dừng bán và đưa phương tiện về trụ sở công an phường để làm việc.

"Chỗ này ngày xưa là đống rác, tôi dọn dẹp xong đứng đây bán luôn để người ta không vào đổ rác", chủ xe hàng rong bán đồ ăn Hàn Quốc tại ngã tư đường Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng phân trần.

Xóa cảnh hàng rong xổm nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ - 5

Trong lòng phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều xe hàng rong ngang nhiên bày ghế cho khách ngồi, chiếm không gian của người đi bộ, vui chơi. 

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi lực lượng chức năng rời đi, những người bán hàng rong từ các vị trí "ẩn náu" lại đổ ra phố. "Họ quá đông, còn lực lượng chúng tôi lại mỏng, chưa thể bao quát để xử lý hết", phía lực lượng chức năng nói ra khó khăn trong việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Xóa cảnh hàng rong xổm nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ - 6

Chỉ trong 3 ngày, từ 6/11 đến 9/11, lực lượng chức năng phường Bến Nghé đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 47 trường hợp buôn bán hàng rong sai quy định, tạm giữ 147 tang vật, tổng số tiền phạt 24,5 triệu đồng.

Một số xe máy đậu đỗ dưới lòng lề đường "vô chủ" gây ách tắc giao thông cũng được lực lượng chức năng đưa về phường xử lý.

Xóa cảnh hàng rong xổm nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ - 7

Lực lượng chức năng đã phát loa thông báo cho chủ phương tiện ra nhận diện xe đang đậu dưới lòng đường, sau đó sẽ xử lý theo quy định. 

Xóa cảnh hàng rong xổm nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ - 8

Ghi nhận các tối trong tuần, nhiều xe máy dừng đỗ sát mép đường đi bộ Nguyễn Huệ. Đa số chủ phương tiện đều biết đây là hành vi sai quy định, tuy nhiên họ vẫn bất chấp vi phạm, chỉ vì lý do "tiện" đỡ phải đi gửi xe, khi thấy lực lượng chức năng đến sẽ lên xe chạy đi.

Xóa cảnh hàng rong xổm nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ - 9

Sau khoảng 1 giờ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, trong lòng phố đi bộ trở nên thông thoáng hơn, không còn cảnh hàng rong nhếch nhác. Lượng người cũng giảm đi đáng kể, phần lớn đều là những chủ phương tiện dựng dưới lòng đường phải mang xe chạy đi.

Xóa cảnh hàng rong xổm nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ - 10

Bên cạnh việc đi tuần tra xử phạt, UBND phường Bến Nghé cũng thường xuyên cho xe tuyên truyền lưu động xung quanh khu vực phố đi bộ để nhắc nhở người dân chấp hành quy định về an toàn trật tự đô thị.

Đại diện UBND phường cho biết, lực lượng chức năng chia thành nhiều ca đi tuần tra và xử phạt liên tục, nhất là cuối tuần để đảm bảo an ninh, vệ sinh, mỹ quan cho đường phố.

Theo Nghị định 100/2019 đối với hành vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè có thể phạt tiền 100.000-200.000 đồng đối với cá nhân, 200.000-400.000 đồng đối với tổ chức.

Đối với hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, đặt hoặc treo biển hiệu, biển quảng cáo,… hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, lấn chiếm lòng lề đường có thể phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với cá nhân, 4-6 triệu đồng đối với tổ chức.