PhotoStory

Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao

Thực hiện: Quân Đỗ

(Dân trí) - Dự án xây dựng đường vành đai 2, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Minh Khai (Hà Nội) đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc, đơn vị thi công đang triển khai lắp nhịp dầm 2 biên và thảm nhựa mặt đường.

Toàn cảnh tuyến đường vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt cầu (Video: Quân Đỗ).

Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao - 1

Sau hơn 4 năm thi công, tuyến đường vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thiện. Dự án có chiều dài khoảng 5,1km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 10.000 tỷ đồng, nối liền 3 quận trung tâm gồm Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup.

Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao - 2

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn tuyến Vành đai 2 trên cao có điểm đầu tiếp giáp cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua cổng Khu đô thị Times City) đã cơ bản hoàn thành phần thảm bê tông nhựa, sơn vạch kẻ đường, biển báo... Hiện tại, đơn vị thi công đã rào chắn tại phía đầu đường để đảm bảo an toàn giao thông, chưa cho phép các phương tiện đi vào.

Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao - 3

Tuyến đường có quy mô 4 làn xe chạy, vận tốc cho phép là 80km/h.

Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao - 4

Tuyến đường gồm các hạng mục: Cầu chính rộng 19m, cầu dẫn rộng 7m và có các nhánh dẫn kết nối với đường bên dưới tại ba vị trí là cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở.

Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao - 5

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các phương tiện ôtô đi theo hướng từ Ngã Tư Sở đi cầu Vĩnh Tuy sẽ di chuyển hoàn toàn trên cao để ra khu vực ngoại thành.

Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao - 6

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo thuộc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) cho biết, dự án đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc, đêm 14/7 đơn vị nhà thầu đã hợp long nhịp cầu cuối cùng tại khu vực Ngã Tư Vọng và đang triển khai lắp nhịp dầm 2 biên, thảm nhựa mặt đường đoạn từ phố Vọng tới chợ Mơ.

Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao - 7

Đây cũng là dự án đường trên cao đầu tiên ở Hà Nội sử dụng công nghệ thi công cầu bê tông cốt thép trên đà giáo di động, đổ dầm trực tiếp và không phải vận chuyển dầm bê tông bằng xe hạng nặng tới công trình.

Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao - 8
Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao - 9
Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao - 10

Sau hơn 4 năm thi công, tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ Minh Khai tới Ngã Tư Vọng đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Đây là đoạn tuyến được người dân kỳ vọng giúp giảm ùn tắc nhiều năm qua tại điểm đen giao thông này.

Toàn cảnh tuyến vành đai 2 Hà Nội hợp long 100% phần mặt đường trên cao - 11

Trước đó vào tháng 11/2020, phân đoạn trên cao từ Ngã Tư Vọng tới Ngã Tư Sở được đưa vào khai thác với 4 làn xe cao tốc.