PhotoStory

Nước dâng cao, người dân vùng "rốn lũ" ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà

Thực hiện: Thái Bá

(Dân trí) - Gần 1.000 hộ dân của tỉnh Ninh Bình sống bên sông Hoàng Long, sông Bôi đang bị ngập sâu trong nước khi mực nước lũ trên 2 sông này đều vượt mức báo động 3, tỉnh này đã sẵn sàng phương án di dời dân.

Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 1

Ngày 11/9, nước sông Hoàng Long đo được tại Bến Đế mức 4,6-4,8m (trên báo động 3: 0,6-0,8m); tại Gián Khẩu lên mức 4,2-4,4m (trên báo động 3: 0,5-0,7m). Sông Đáy tại Ninh Bình mực nước ở mức 3,8-4,0m (trên báo động 3: 0,3-0,5m).

Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 2

Nước sông lên cao kết hợp với mưa lớn, gây ngập lụt diện rộng vùng bãi ven sông các xã Gia Tiến, Gia Hưng, Gia Thịnh huyện Gia Viễn; vùng trũng thấp khu vực dân cư trên địa bàn các xã thuộc huyện Nho Quan, TP Ninh Bình.

Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 3

Tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, mực nước ngập sâu hơn 1-2m, toàn bộ hơn 600 hộ dân tại đây sống chung với nước lũ nhiều ngày qua. Tại thôn này có 2 điểm trường mầm non và tiểu học xã Gia Thịnh, nhiều ngày qua các em học sinh được cho nghỉ học tránh lũ.

Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 4
Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 5

Hầu hết, các hộ dân bị ngập lụt đều sống bên mép sông, ngoài đê tả, hữu sông Hoàng Long và sông Bôi. Trận lũ đổ về nhanh khiến nhiều gia đình trở tay không kịp, đồ đạc bị trôi và ướt hết.

Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 6

Nước lụt dâng cao, nhiều hộ dân tại huyện Nho Quan phải dùng cát để ngăn nước tràn vào nhà.

Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 7
Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 8
Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 9

Nước ngập sâu khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Nhiều gia đình phải sơ tán người già, trẻ nhỏ, vật dụng cần thiết khỏi nhà để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đường ngập lụt, giao thông bị chia cắt, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 10

Nhà của nhiều hộ dân tại thôn Kênh Gà bị ngập tầng một, nước cao đến ngang cửa, cả gia đình phải chuyển lên sinh hoạt trên mái nhà. Bà Đinh Thị Lan, cho biết nước lũ đổ về nhanh và dâng cao, gia đình phải chạy lũ trong đêm.

Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 11
Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 12

Để hỗ trợ người dân có đủ lương thực, nước uống trong những ngày bị nước lũ cô lập, các đoàn thể đã hỗ trợ mì tôm, bánh ngọt và nước uống. Tại các điểm hỗ trợ, chính quyền địa phương cử người túc trực cả ngày để giúp đỡ người dân.

Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 13

Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Bình đã có thông báo nâng cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 3. Thống kê của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Ninh Bình, Hơn 1.000 hộ dân tại địa phương đang bị ngập lụt, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão số 3.

Nước dâng cao, người dân vùng rốn lũ ở Ninh Bình chuyển lên mái nhà - 14

Trao đổi với phóng viên Dân trí,  lãnh đạo huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, hiện lũ trên sông Hoàng Long đã chững. Tuy nhiên, mực nước lũ vẫn đang ở mức cao, địa phương đang theo dõi sát sao diễn biến của mưa lũ, sẵn sàng di dời người dân khi cấp thiết.