Những ngôi chợ hàng tỷ đồng bị bỏ hoang ở TPHCM
(Dân trí) - Tại TP Thủ Đức, nhiều khu chợ từng là trung tâm mua sắm sầm uất, có tổng mức đầu tư hàng tỷ đồng. Thế nhưng sau thời gian dài không hoạt động, nhiều công trình trở nên hoang tàn và nhếch nhác.

Trong bối cảnh phát triển đô thị nhanh chóng, TPHCM có nhiều dự án đầu tư lớn nhằm thúc đẩy kinh tế, trong đó, các chợ truyền thống được xây dựng mới nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, không ít trong số đó lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí lớn về nguồn vốn và diện tích đất đai.

Chợ Phú Hữu (phường Phú Hữu) được xây dựng vào năm 2004 với kinh phí 1,2 tỷ đồng, trên khu đất rộng hơn 2.000m² với quy mô 164 sạp và ki-ốt.
Được biết, khoảng hai năm đầu sau khi xây xong, chợ Phú Hữu hoạt động cầm chừng, đến nay chợ bị bỏ hoang, không có người dân buôn bán.

Các gian hàng rác thải ngổn ngang, khu vực bên trong chợ trở nên u ám. Chợ Phú Hữu được xây dựng nhằm dẹp bỏ những chợ tự phát và giải tỏa lòng lề đường Nguyễn Duy Trinh.

Nhiều hạng mục bên trong chợ bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Chị Nguyễn Hoàng Lan (31 tuổi, TP Thủ Đức) chia sẻ: "Chợ xây xong rồi bỏ hoang đến giờ, chẳng thấy ai mở cửa hay hoạt động gì. Người dân rất mong chờ có chỗ mua bán thuận tiện, nhưng cuối cùng lại bỏ hoang như thế này thật đáng tiếc".

Công trình tiền tỷ này được xây dựng với mong muốn trở thành trung tâm thương mại sầm uất của khu vực. Tuy nhiên, sau nhiều năm, khu chợ này vẫn không được sử dụng hiệu quả gây lãng phí.

Phía bên ngoài chợ, cổng rào khóa chặt, không khí ảm đạm phủ kín.

Cách chợ Phú Hữu không xa, chợ Tân Phú (TP Thủ Đức) cũng bị bỏ hoang hàng thập kỷ khiến quang cảnh khu vực này trở nên hoang tàn.

Chợ Tân Phú được xây dựng từ năm 2004 với số vốn hơn 2,5 tỷ đồng. Chợ gồm 340 sạp và ki-ốt trên diện tích gần 5.000m², nhằm thay thế các chợ tự phát, giúp tiểu thương có nơi buôn bán khang trang, góp phần giảm thiểu tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Theo dự định ban đầu, khi xây xong chợ Tân Phú, chính quyền địa phương sẽ di dời chợ tự phát Cây Dầu vốn rất nhếch nhác, thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường về đây.

Tuy nhiên, ngôi chợ được thiết kế hoành tráng này vẫn bị bỏ hoang hơn 2 thập kỷ, không có tiểu thương buôn bán bên trong.

Phía bên ngoài chợ, chỉ lác đác một vài quán ăn phục vụ người dân.

Theo một số chuyên gia bất động sản, nguyên nhân chính khiến các chợ này bỏ hoang là do thiếu quy hoạch hợp lý, chưa đảm bảo sự phù hợp với thực tế tiêu dùng của cư dân địa phương. Một số dự án được xây dựng theo dạng chợ truyền thống, chưa thích nghi với xu hướng thương mại hiện đại.