PhotoStory

Hàng cây di sản trăm tuổi dưới chân núi thiêng

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Dưới đỉnh ngàn Nưa (thị trấn Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa) có 22 cây xà cừ cổ thụ trồng từ thời Pháp. Đây là hàng cây di sản được người dân gìn giữ, bảo vệ qua nhiều thế hệ.

Hàng cây di sản trăm tuổi dưới chân núi thiêng - 1

Hai bên đường vào Khu di tích lịch sử Đền Nưa - Am Tiên (thuộc thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) có hàng cây xà cừ cổ thụ được người dân và chính quyền địa phương bảo vệ, chăm sóc cẩn thận. 

Hàng cây di sản trăm tuổi dưới chân núi thiêng - 2

Ông Lê Văn Sơn, Cán bộ văn hóa thị trấn Nưa cho biết, hàng cây này được Hội Bảo vệ di sản và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào năm 2023.

Hàng cây di sản trăm tuổi dưới chân núi thiêng - 3

Theo ông Sơn, có tất cả 22 cây xà cừ được trồng vào thời Pháp (năm 1923). 

Hàng cây di sản trăm tuổi dưới chân núi thiêng - 4

Trải qua hơn 100 năm, hai hàng cây xà cừ vẫn xanh tốt, cành lá sum suê, tỏa bóng mát rượi vào những ngày hè oi bức. Đa số các cây xà cừ cổ thụ này có thân to lớn, chia làm nhiều nhánh. Mỗi cây cao khoảng 30-40m.

Hàng cây di sản trăm tuổi dưới chân núi thiêng - 5

Phần gốc và thân cây có nhiều u, cục, vỏ cây sần sùi. 

Hàng cây di sản trăm tuổi dưới chân núi thiêng - 6

Cành cây xuất hiện rêu phong cổ kính.

Hàng cây di sản trăm tuổi dưới chân núi thiêng - 7

Sau khi được công nhận là cây di sản, hàng cây này được đánh số thứ tự. 

Hàng cây di sản trăm tuổi dưới chân núi thiêng - 8

Vào các dịp lễ, Tết, đông đảo du khách khi về tham quan tại Khu di tích lịch sử đền Nưa - Am Tiên thích thú, ấn tượng với hàng cây di sản. Nhiều người tranh thủ dừng chân dưới tán cây mát mẻ để chụp hình lưu niệm.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến với khu di tích đền Nưa - Am Tiên. Tôi cảm thấy rất ấn tượng với hàng cây xà cừ cổ thụ, hàng cây này rất đẹp. Đa số các cây đều xanh tốt, to lớn, thật hiếm có vùng quê nào có hàng cây cổ thụ quý báu như vậy", một du khách tỉnh Yên Bái chia sẻ. 

Núi Nưa hay còn gọi là ngàn Nưa, Na Sơn thuộc khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên (thị trấn Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa). Quần thể khu di tích này bao gồm "Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên".

Theo sử sách, nước ta có 3 huyệt đạo thiêng gồm núi Đá Chông (Hà Nội), núi Bà Đen (Tây Ninh) và núi Nưa (Thanh Hóa). Huyệt đạo nằm ở đỉnh cao nhất của dãy ngàn Nưa.